Thế Giới

Maldives: Dân chúng biểu tình chống tổng thống

Friday, 27/02/2015 - 10:58:30

Cộng Hòa Maldives nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, có trên 1,000 đảo nhưng dân số chỉ vào khoảng 400,000 người.

Trung Quốc bênh vực các hoạt động ở biển Đông
BẮC KINH – Trung Quốc hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng: những việc làm của Trung Quốc ở Biển Đông là kềm chế và có trách nhiệm. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc còn khẳng định là việc xây dựng kiên cố của Trung Quốc trên các bãi đá san hô của quần đảo Trường Sa là hợp pháp.
Trước đó, hôm thứ Năm, Tổng Giám Đốc An Ninh Quốc Gia James Clapper của Hoa Kỳ đã điều trần trước Thượng Viện Hoa Kỳ, cho là các việc làm của Bắc Kinh, kể cả việc xây dựng các phi trường trên bãi san hô ở Biển Đông, là mưu đồ bành trướng thế lực và chủ quyền trong khu vực. Ông Clapper còn mô tả chuyện Bắc Kinh chiếm chủ quyền trong 80% diện tích toàn Biển Đông là 'quá đáng'. Trong khi đó, ông Hồng Lỗi đòi Hoa Kỳ phải dè dặt và không được tố cáo nước khác vô căn cứ. Từ năm 2003, Trung Quốc đã cho binh sĩ ra chiếm đóng Bãi Gaven Reef và bắt đầu xây dựng mạnh mẽ trên bãi đá này.

Bắc Hàn dùng tiền của nhân công để phục vụ lãnh tụ
GENEVA - Một người Bắc Hàn, vốn vượt ngục từ một công trường lao động ngoại quốc hà khắc, đã lên tiếng cho báo chí biết Chủ Tịch Kim Jong Un đã bỏ ra đến $640 triệu Mỹ kim chỉ để mua đồ xa xỉ. Ông Lim Il, 47 tuổi, đã bị đưa đến Kuwait và bị bắt buộc làm việc trên một công trường xây dựng của quốc gia này, theo hợp đồng ký kết giữa Bình Nhưỡng và Kuwait, và sau đó trốn thoát được.
Ông Lim Il mới đây đã lên tiếng trong một hội nghị về nhân quyền do Liên Hiệp Quốc tổ chức ở Geneva, cáo buộc rằng Chủ Tịch Kim dùng tiền kiếm được từ các hợp đồng lao động này để mua nhiều biệt thự, thực phẩm đắt tiền và nhiều hàng xa xỉ khác. Chính phủ Bắc Hàn đã gởi hàng chục ngàn lao động đi làm việc trong các công trường xây dựng ở Trung Đông và các nơi khác trên thế giới, và hệ thống 'nô lệ công nhân' này đã mang về cho Bình Nhưỡng hơn $1.8 tỉ Mỹ kim hàng năm.

Cambodia trục xuất du khách xúc phạm đền Angkor
NAM VANG - Nhiều du khách ngoại quốc khi đi thăm khu đền lừng danh Angkor Wat đã khỏa thân chụp ảnh. Trong năm nay, đã có 5 du khách bị bắt vì hành động này và bị Cambodia trục xuất. Chính phủ Cambodia không chấp nhận chuyện thoát y trong khu vực đền Angkor, là nơi đã được UNESCO xếp hạng là Di Sản Thế Giới. Trong năm 2014, khu vực này đã thu hút gần 2 triệu du khách ngoại quốc.
Ông Rattanak Te, một viên chức Cambodia cho hay: “Khu Angkor Wat là khu đền thiêng liêng nhất của chúng tôi, ai cũng phải có thái độ tôn kính khi đến đây”. Ông Te cho là 'chuyện chụp ảnh khỏa thân làm ông và nhiều người dân Cambodia rất bực mình, vì rõ ràng là những người ngoại quốc cho rằng nhà chức trách Cambodia không quan tâm bảo vệ khu Di Sản Thế Giới, nên họ mới dám hành động như vậy.” Trong số những người bị trục xuất có hai nữ du khách Hoa Kỳ, vốn đã bị nhà chức trách Cambodia bắt trong tháng 2, sau khi họ bắt gặp hai cô gái chụp ảnh khỏa thân cho nhau phía sau khu đền ở Preah Khan.

Đan Mạch bắt người vụ xả súng giữa tháng Hai
COPENHAGEN - Cảnh sát Đan Mạch vừa bắt giữ một thanh niên vào ngày thứ Sáu, và truy tố người này về tội đồng lõa với hung thủ đã gây ra vụ nổ súng tại thủ đô Copenhagen vào 2 ngày 14 và 15 tháng Hai, mà trong đó, hai người đã bị giết và năm cảnh sát bị thương. Theo giới truyền thông Đan Mạch, nghi can đã có liên hệ trực tiếp với tay súng Omar El-Hussein - kẻ đã bị cảnh sát bắn chết vào ngày 15 tháng Hai.
Hai người đàn ông khác cũng bị bắt vì tội hỗ trợ cho Hussein. Cả ba nghi can vừa bị bắt đều quen biết lẫn nhau và sống trong cùng một khu dân cư với Hussein. Trong sự việc hồi giữa tháng Hai, tay súng Hussein đã bắn chết đạo diễn phim ảnh Finn Norgaard tại một sự kiện vận động cho quyền tự do ngôn luận, và sau đó bắn chết anh Dan Uzan, một nhân viên canh gác tại một giáo đường Do Thái.

Vợ chồng tìm được con gái sau 18 năm mất tích
NAM PHI - Một bé gái sơ sinh bị bắt cóc từ một bệnh viện ở Cape Town năm 1997 đã được gia đình tìm thấy. Một phụ nữ 50 tuổi đã bị bắt và phải ra tòa về các tội bắt cóc và giả làm mẹ ruột của cô gái này. Cô gái bị bắt cóc, vốn sẽ được 18 tuổi vào tháng Tư tới, đã được nuôi dưỡng bởi người phụ nữ đã bắt cóc cô và chồng của bà ta, trong tư cách là con gái duy nhất của hai người này. Cô sống cách nhà của cha mẹ ruột chỉ vài dặm đường
Sự việc được phát hiện một cách tình cờ, khi cô gái kết bạn với chính em gái ruột của mình tại ngôi trường mà cả hai học chung. Các bạn của cô chị đã nói rằng có một sinh viên mới trông giống hệt cô. Hai cô gái đã gặp nhau và ngay lập tức cảm thấy thân thiết, dù cách nhau đến 4 tuổi. Cô em kể lại cho cha mẹ về người bạn mới, và họ mời cô chị đến nhà chơi. Ngay khi nhìn thấy cô chị, người cha lập tức báo cảnh sát và nhà chức trách mở lại cuộc điều tra về vụ bắt cóc.
Đôi vợ chồng tự nhận là cha mẹ của cô chị đã không đưa ra được những giấy tờ chứng minh họ là cha mẹ ruột của cô gái, và nhà chức trách đã cho kiểm tra DNA. Kết quả xét nghiệm xác nhận, cô gái 18 tuổi này là đứa trẻ đã bị bắt cóc khỏi bệnh viện Groote Schuur vào năm 1997.

Ukraine: Thêm ba quân nhân tử thương ở miền đông
KIEV - Sau hai ngày liên tiếp không có tiếng súng và không có báo cáo về thương vong, đến Thứ Sáu, quân đội Ukraine cho hay có ba quân nhân của họ đã tử thương. Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine cho rằng, Nga vẫn tiếp tục là mối đe dọa tiềm tàng về quân sự, ngay cả trong trường hợp thỏa ước ngưng chiến được tôn trọng.
Trước đó, hôm thứ Năm, quân đội Ukraine đã cho kéo vũ khí nặng ra khỏi vùng chiến sự. Phát ngôn viên quân sự của Ukraine cho hay, tình hình tương đối yên tĩnh, nhưng quân ly khai vẫn tìm cách tấn công quân đội Ukraine và gây thương vong như các trường hợp kể trên. Tuy đã rút vũ khí nặng, song quân đội Ukraine vẫn còn đề cao cảnh giác, vì họ e ngại quân ly khai tập hợp lại để chuẩn bị tấn công thành phố cảng Mariupol, nơi có trên nửa triệu dân.

An ninh Anh bị chất vấn vụ 'Jihadi John'
LONDON - Chính phủ Anh đã bị chỉ trích về việc tại sao ngành an ninh Anh đã bất lực để một kẻ nguy hiểm như “Jihadi John' (John Thánh Chiến) trốn sang Trung Đông, để rồi sau đó trở thành biểu tượng vấy máu cho IS. Thủ Tướng David Cameron của Anh trong khi lên tiếng bảo vệ ngành an ninh Anh, đã không nhắc đến tên của Mohammed Emwazi, tức tên thật của 'Jihadi John', ông thúc giục dân chúng Anh nên ủng hộ ngành an ninh nước mình.
Emwazi đã xuất hiện lần đầu trong đoạn video vào tháng 8 năm ngoái, khi cắt cổ nhà báo Mỹ James Foley, sau đó chính hắn lại xuất hiện trong hàng loạt video giết người khác, kể cả nhiều công dân Anh. Cơ quan tình báo MI5 của Anh quốc đang bị áp lực phải giải thích vì sao các nhân viên của họ bỏ ra đến 5 năm chỉ để 'nói chuyện với Emwazi', mà cuối cùng vẫn không ngăn được hắn trốn sang Syria.

Maldives: Dân chúng biểu tình chống tổng thống
MALE - Các cuộc xung đột trên đường phố đã bùng ra ở Cộng Hòa Maldives hôm thứ Sáu, khi hàng ngàn người tụ tập phản đối vụ bắt giữ cựu tổng thống nước này là ông Mohamed Nasheed, và đồng thời họ cũng yêu cầu Tổng Thống đương nhiệm Abdullah Yameen phải từ chức. Ông Nasheed bị bắt trong tuần trước với cáo buộc khủng bố, vì khi đang nắm quyền, ông đã từng ra lệnh bắt giam một thẩm phán. Chính vụ này đã gây xào xáo mạnh trong năm 2012, khiến ông bị bắt buộc phải từ chức, đồng minh của ông nhất định cho là ông đã bị đảo chính.
Hai đảng MDP và Jumhooree Party đã tách rời khỏi liên minh cầm quyền của Tổng Thống Yameen, tổ chức lôi kéo nhiều cư dân từ các hòn đảo xa xôi của Maldives đổ về thủ đô Male để phản đối. Được biết đã có từ 8,000 đến 10,000 người tham gia cuộc biểu tình chống Tổng Thống Yameen. Cộng Hòa Maldives nằm ở phía tây nam Ấn Độ Dương, có trên 1,000 đảo nhưng dân số chỉ vào khoảng 400,000 người.

Iran, lục cường sẽ họp vào đầu tháng Ba
BRUSSELS - Các đại diện của Iran và sáu quốc gia sẽ gặp nhau vào ngày 5 tháng Ba để bàn thảo về chương trình nguyên tử của Iran ở thành phố Montreux, Thụy Sĩ. Theo bà Catherine Ray, phát ngôn nhân khối Liên Hiệp EU, trước cuộc họp sẽ có một loạt các cuộc tiếp xúc song phương giữa Iran và một số cường quốc diễn ra. Bà Ray nói: “Chúng tôi tiếp tục cố gắng hết sức để ủng hộ các cuộc đàm phán, nhằm tìm kiếm một giải pháp thành công”.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng loan báo Ngoại Trưởng John Kerry sẽ đi Momtreux trong tuần tới để tham gia hội nghị. Đai diện lục cường bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức, vẫn luôn tìm kiếm một thỏa thuận với Tehran, nhằm giải quyết mối lo ngại của thế giới là quốc gia Hồi giáo này đang tìm cách chế tạo vũ khí nguyên tử, một chuyện mà Iran luôn bác bỏ. Các nhà đàm phán hy vọng hội nghị lần này sẽ đề ra thời hạn cuối cùng để đạt đến một thỏa thuận dứt khoát là ngày 31 tháng Ba.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT