Người Việt Khắp Nơi

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đưa ra Bản Báo Cáo Nhân Quyền

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Friday, 12/04/2013 - 12:18:10

Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, từng bước một, chúng ta đã thiết lập được sự tương quan với các tổ chức quốc tế và họ đã tin tưởng chúng ta và đã trích dẫn những điều chúng ta đưa ra trong bản báo cáo này, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Bộ Nội An trích dẫn những sự việc mà chúng ta nêu lên”.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Vào lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Năm 11 tháng 4 năm 2013 Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo tại Câu Lạc Bộ Báo Chí trên đường Bolsa, Westminster để tường trình một số công tác của Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, đồng thời giải đáp những câu hỏi của giới truyền thông.
Trên bàn chủ tọa có GS Bùi Anh Tài, TS. Nguyễn Bá Tùng, GS Nguyễn Thanh Trang và TS Lê Minh Nguyên. Về phía truyền thông có phóng viên một số nhật báo, tuần báo và đài truyền hình tiếng Việt. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhân CLB Báo Chí phụ trách, Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam ngỏ lời chào mừng đại diện các cơ quan truyền thông, cám ơn chủ nhân CLB Báo Chí và nói rõ mục đích buổi họp báo của Mạng Lưới Nhân Quyền VN. TS. Nguyễn Bá Tùng nói:
“..Đây là một sinh hoạt có tính cách thường lệ hàng năm, bởi vì công tác báo cáo nhân quyền là một công tác hàng năm của Mạng Lưới Nhân Quyền VN. Ngoài vấn đề trình bày những điều chúng tôi đã nêu lên trong Báo Cáo Nhân Quyền cũng như mục đích và ảnh hưởng của báo cáo trong năm vừa qua, chúng tôi cũng sẽ có dịp trình bày với báo giới và quý thân hữu về sinh hoạt của MLNQVN trong năm vừa qua, cũng như trong năm 2013 sắp tới. Sở dĩ chúng tôi cần có dịp trình bày như vậy để cho quý vị biết trong mấy năm vừa rồi, đáng lý chúng ta có những dịp gặp nhau, chẳng hạn như là lễ trao giải nhân quyền thì chúng tôi đã đưa đi xa như năm ngoái đưa đi Canada, năm kia đi qua Úc, năm trước nữa đi Houston và năm trước nữa qua Washington DC, cho nên 4 năm vừa rồi chúng ta không có dịp gặp nhau thường xuyên để mà trao đổi những sinh hoạt của Mạng Lưới Nhân Quyền..”.

Chủ tọa đoàn (từ trái sang phải): GS Bùi Anh Tài, TS Nguyễn Bá Tùng, GS Nguyễn Thanh Trang, TS Lê Minh Nguyên.



Về mục đích của Bản Báo Cáo Nhân Quyền, TS Nguyễn Bá Tùng nói như sau: “ Mục đích chính của Bản Báo Cáo Mạng Lưới Nhân Quyền là để trình cho thế giới, cho các chính phủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế biết về tình hình nhân quyền tại VN diễn biến như thế nào? Có gì thay đổi không, và đi xuống hay đi lên? Bản chính bằng tiếng Anh, chúng tôi đã in ra 60 bản và ngày hôm qua có hai thành viên của MLNQ đã phân phối trong buổi điều trần tại Hạ Viện. Năm ngoái chúng tôi đã gửi cho hầu hết các cơ quan quốc tế cũng như các Tòa Đại Sứ ngoại quốc tại Việt Nam và hậu quả rất là tốt; chẳng hạn như Bộ Nội An nước Anh đã trích dẫn báo cáo của MLNQVN đến 21 lần trong bản báo cáo của họ. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, từng bước một, chúng ta đã thiết lập được sự tương quan với các tổ chức quốc tế và họ đã tin tưởng chúng ta và đã trích dẫn những điều chúng ta đưa ra trong bản báo cáo này, bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Bộ Nội An trích dẫn những sự việc mà chúng ta nêu lên”.
TS Nguyễn Bá Tùng cũng cho biết, tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam quá nhiều không thể nêu hết được nên ông chỉ tóm lược 8 khía cạnh chính là quyền Chính Trị, quyền Tự Do Phát Biểu, Hệ Thống Tư Pháp, Chính Sách của nhà nước trong việc dùng vũ lực của công an, vấn đề tự do tôn giáo và đặc biệt vấn đề quyền tư hữu về đất đai, quyền lao động và quyền con người. Cái khác của bản Báo Cáo Nhân Quyền của MLNQVN so với các nước khác là nêu lên được những bằng chứng có tính thuyết phục với ngày tháng rõ ràng và con số cụ thể, có hình ảnh chứng minh. Đó là phương thức làm việc của MLNQVN.
Tiếp theo, TS Lê Minh Nguyên và GS Nguyễn Thanh Trang đã bổ túc thêm một số vấn đề trong bản báo cáo nhân quyền mà TS Nguyễn Bá Tùng vừa trình bày. Sau đó, GS Bùi Anh Tài trình bày Bản Lên Tiếng Của MLNQVN về vụ án Đoàn Văn Vươn (Bản Báo Cáo Nhân Quyền VN 2002 và Bản Lên Tiếng về vụ Đoàn Văn Vươn được in và phát cho các cơ quan truyền thông có mặt). Trong Bản Lên Tiếng, MLNQVN “Kêu gọi Liên Hiệp Quốc cùng tất cả các quốc gia dân chủ trên thế giới tiếp tay làm áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải thực sự tôn trọng Luật Quốc Tế về Nhân Quyền mà chính họ đã long trọng tham gia và ký kết thi hành“
Sau đó, một số ký giả đã đặt những câu hỏi và góp ý với Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam và được chủ tọa đoàn ghi nhận cũng như giải đáp thỏa đáng.
Buổi họp báo chấm dứt lúc 12 giờ trưa cùng ngày với lời cám ơn của TS Nguyễn Bá Tùng, Chủ Tịch Mạng Lưới Nhân Quyền VN. (TP)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT