Người Việt Khắp Nơi

Màu cờ vàng trên áo nhà sư xuống phố Bolsa-Little Saigon

Quốc Hương/Viễn Đông Sunday, 06/05/2012 - 10:09:43

Cali trời xanh nắng vàng và Mùa Lễ Phật Đản kỷ niệm Đản Sinh năm thứ 2636 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch Nhâm Thìn Phật Lịch 2556...

Quốc Hương/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Cali trời xanh nắng vàng và Mùa Lễ Phật Đản kỷ niệm Đản Sinh năm thứ 2636 của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, nhằm ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch Nhâm Thìn Phật Lịch 2556 thuộc tháng Năm dương lịch 2012, năm nay đặc biệt cũng rực rỡ áo cà sa khắp Bolsa - Little Saigon hòa cùng màu cờ vàng Quốc Gia Việt Nam dịp 30-4 Quốc Hận Việt Nam.


Hàng trăm tăng ni với bình bát đi khất thực dọc theo đại lộ Bolsa, Little Saigon, ngày 6-5-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

“A Di Đà Phật” vang lên trong lời tụng kinh cầu nguyện Mùa Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556, từ 11 giờ sáng ngày 6-5-2012, khoảng 400 nhà sư trong đó có cả những chú tiểu, dẫn đầu là trưởng ban tổ chức Thượng Tọa Thích Thông Lai, cũng là viện chủ hệ thống Chùa Tầm Nguyên I, II, III ở Seattle (Washington), Conroe (Texas), Indio (California) đã đi xe bus xuống phố Bolsa ở Little Saigon đi khất thực, xuất phát từ phố báo Việt ngữ trên đường Moran. Đến khoảng 2 giờ trưa, các nhà sư nhân dịp này cũng đi xe bus ra Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thắp huơng cầu nguyện.


Các nhà sư trong hệ thống chùa Tầm Nguyên bắt đầu đi khất thực từ phố báo Việt ngữ trên đường Moran ngày 6-5-2012 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trước đó, vào ngày 29-4-2012, các nhà sư về dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2556 do Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ tổ chức tại Trụ Sở Trung Ương Chùa Điều Ngự cũng đã có buổi lễ cầu nguyện tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Tượng Đài Thuyền Nhân (Westminster) và Tượng Đài Anh Hùng (Midway City). Trưởng ban tổ chức là Hòa Thượng Thích Viên Lý cũng là Viện Chủ Chùa Điều Ngự, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng Thích Chánh Lạc, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Chủ Tịch Văn Phòng II Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, đã ban đạo từ. Và theo thông lệ hàng năm, từ Việt Nam, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng gởi đến thông điệp Phật Đản.


Một bé gái đang cúng dường cho một ni cô trong tăng đoàn khất thực trên phố báo Việt ngữ ở đường Moran - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Từ ngày 20 đến 22-4-2012, các nhà sư về dự Lễ Hội Phật Đản Quốc Tế Phật Lịch 2556 tại Westminster Mall với trưởng ban tổ chức là Hòa Thượng Thích Thông Hải, cũng là viện chủ Tu Viện Chơn Không (Hawaii) và An Lạc (Ventura) và trưởng ban cố vấn là Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, viện chủ Chùa Bát Nhã (Santa Ana) cũng có buổi lễ thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, vào đêm 21-4 dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Quyền Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, và buổi lễ hội “hình ảnh ngày xưa lúc tăng đoàn đi khất thực” với khoảng 400 nhà sư đi khất thực xuất phát từ Tịnh Xá Trúc Lâm được thiết kế trong khuôn viên Lễ Hội Phật Đản vào 10 giờ sáng ngày 22-4, cũng là vào ngày Đại Lễ Chính Thức với đoàn rước cả ngàn người. Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, đã ban đạo từ và đặc biệt Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới từ Gia Nã Đại cũng đã ban đạo từ do Hòa Thượng Thích Nhật Quang thay mặt tuyên đọc đến Lễ Hội Phật Đản Quốc Tế.
Lần lượt trong tháng 5-2012, các chùa, tự viện, thiền viện đều tổ chức Lễ Phật Đản.


Sau buổi khất thực trên phố Bolsa, các nhà sư trong hệ thống chùa Tầm Nguyên tập trung tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster để làm lễ tri ân các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ ngày 6-5-2012 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT