Thế Giới

Mẫu hạm Carl Vinson tiến gần Bắc Hàn

Saturday, 29/04/2017 - 10:12:49

Quân đội Nam Hàn cho hay, hỏa tiễn đạt độ cao 71 cây số trước khi nổ. Vũ khí này rơi xuống khu vực trên đất liền trong lãnh thổ Bắc Hàn.



SEOUL – Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Hoa Kỳ hôm thứ Bảy đã đi qua eo biển Tsushima, giữa phía tây nam Nhật Bản và Nam Hàn, đi vào biển Nhật Bản. Sự kiện này diễn ra vài giờ sau khi Bắc Hàn bắn thử 1 hỏa tiễn đạn đạo và lại thất bại. USS Carl Vinson dự kiến sẽ có 1 cuộc tập trận chung với Hải quân Nam Hàn. Đội tàu Hoa Kỳ trước đó đã thực hiện một loạt các cuộc diễn tập chung với Lực lượng phòng vệ trên biển MSDF và Lực lượng phòng vệ trên không ASDF của Nhật.
Bắc Hàn vào sáng sớm thứ Bảy, giờ địa phương, đã bắn thử 1 hỏa tiễn đạn đạo, nhưng bị cho là thất bại. Loại được phóng có thể là hỏa tiễn đạn đạo tầm trung KN-17, một loại hỏa tiễn dùng nhiên liệu rắn, được phóng từ giàn phóng di động. Quân đội Nam Hàn cho hay, hỏa tiễn đạt độ cao 71 cây số trước khi nổ. Vũ khí này rơi xuống khu vực trên đất liền trong lãnh thổ Bắc Hàn.

Mỹ, Anh, Pháp sắp diễn tập chung lần đầu ở Nhật Bản
SEOUL - Tàu chiến của 4 nước đồng minh sẽ cùng tham gia một cuộc tập trận kéo dài hơn 20 ngày, trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên gia tăng. Chiếc tàu tấn công đổ bộ Mistral của Pháp hôm thứ Bảy vừa đến cảng Sasebo của Nhật Bản, chuẩn bị tham gia diễn tập chung với Hoa Kỳ, Anh, và Nhật. Hành động này diễn ra trong khi các nước lo ngại Bắc Hàn có thể thực hiện một vụ thử hỏa tiễn hạt nhân nữa, sau khi phóng thử hỏa tiễn thất bại vào sáng thứ Bảy.
Tàu Mistral, có khả năng chứa đến 35 trực thăng và 4 xuồng đổ bộ cùng hàng trăm binh sĩ, sẽ dẫn đầu cuộc diễn tập đổ bộ quanh Tinian, đảo cách Tokyo khoảng 2,500 cây số. Cuộc diễn tập sẽ bắt đầu từ ngày 3 tháng 5, và kéo dài đến 22 tháng 5, ở vùng biển quanh Nhật Bản, gần đảo Guam ở Thái Bình Dương và quần đảo Bắc Marianas. Tàu khu trục Courbet của Pháp cũng tham dự sự kiện. Theo ước tính, Pháp sẽ gởi đến khoảng 700 quân nhân, Anh có 60 thủy thủ, và Nhật cử 220 quân nhân tham gia. Tuy nhiên số lượng từ Hoa Kỳ không được công bố. Tokyo cho biết, hoạt động này nhằm tăng cường niềm tin và hợp tác giữa Hoa Kỳ, Nhật, Anh và Pháp.

Nga: Dân yêu cầu Putin không tiếp tục tranh cử
MOSCOW – Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên các thành phố trên khắp nước Nga vào hôm thứ Bảy, nhằm yêu cầu ông Vladimir Putin không tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Hàng chục người đã bị bắt tại St. Petersburg và nhiều nơi khác. Cuộc biểu tình chính, được tổ chức tại thủ đô Moscow, diễn ra tương đối hòa bình, dù không được nhà chức trách cho phép. Vài trăm người đã tuần hành từ một công viên đến một tòa nhà chính phủ, để trình các thỉnh nguyện thư yêu cầu ông Putin không tranh cử vào năm 2018.
Tuy nhiên, tại các thành phố St. Petersburg, Tula, và Kemerovo, mỗi nơi đều có khoảng vài chục người biểu tình bị bắt giữ. Ông Putin vẫn chưa cho biết liệu ông có tranh cử tổng thống vào năm tới hay không. Ông Putin đã áp đảo nền chính trị Nga kể từ khi trở thành tổng thống vào năm 1999, khi ông Boris Yeltsin từ chức. Ngay cả khi ông rời khỏi điện Kremlin để trở thành thủ tướng Nga từ năm 2008 đến 2012, vì bị giới hạn nhiệm kỳ, ông vẫn tiếp tục là người lãnh đạo thật sự của Nga.
Các cuộc biểu tình được kêu gọi bởi Open Russia - tổ chức của ông Mikhail Khodorkovsky, một người bất đồng chính kiến với chính phủ Putin. Là một tỷ phú dầu mỏ, ông Khodorkovsky từng là người giàu nhất nước Nga, nhưng tham vọng chính trị của ông đã đặt ông vào thế đối đầu với Kremlin. Ông bị bắt năm 2003 và bị kết án tù 10 năm vì tội trốn thuế - bản án mà những người ủng hộ ông cho là có động cơ chính trị. Ông Khodorkovsky được ân xá năm 2013, sau đó ông rời nước Nga và tái lập tổ chức Open Russia tại Anh quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ chặn người dân vào xem trang Wikipedia
ANKARA - Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm thứ Bảy đã chặn không cho người dân vào xem trang Wikipedia - bách khoa toàn thư mở nổi tiếng thế giới. Hiện chưa rõ lý do đằng sau quyết định này. Theo Turkey Blocks - nhóm chuyên theo dõi việc kiểm duyệt trên Internet, người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ không thể vào xem trang Wikipedia từ 8 giờ sáng thứ Bảy, giờ địa phương, theo lệnh của nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thành phố Istanbul, người dân không thể truy cập Wikipedia nếu không dùng mạng riêng ảo (VPN). Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết lý do khóa trang Wikipedia. Trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ từng đóng cửa tạm thời các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter, đặc biệt khi nước này có biểu tình lớn hoặc tấn công khủng bố. Tuy nhiên, chính quyền Ankara phủ nhận họ kiểm duyệt Internet, mà cho rằng các trang này không vào được là do số người dùng tăng mạnh sau các sự kiện lớn.

Lở đất kinh hoàng làm 24 người thiệt mạng
KYRGYZSTAN – Ít nhất 24 người, trong đó có 9 trẻ em, đã thiệt mạng khi đất lở chôn vùi nhiều ngôi nhà tại một làng ở miền Nam Kyrgyzstan, vào rạng sáng thứ Bảy. Trong một thông báo, Bộ Tình Trạng Khẩn Cấp Kyrgyzstan cho biết vụ lở đất xảy ra tại làng Ayu, thuộc vùng Osh chôn vùi 6 ngôi nhà cùng các cư dân bên trong. Tất cả nạn nhân đều là công dân Kyrgyzstan.
Sau khi xảy ra lở đất, lực lượng cứu nạn gần 300 người, bao gồm cả các quân nhân và bác sỹ, đã có mặt tại hiện trường. Theo thông báo trên website của Tổng Thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, Bộ Trưởng Tình Trạng Khẩn Cấp Kubatbek Boronov đã đến thăm khu vực bị thiên tai, và sử dụng mọi biện pháp có thể để khắc phục hậu quả của lở đất, cũng như hỗ trợ những thứ cần thiết cho gia đình các nạn nhân trong thảm họa này.
Nhà chức trách cũng di tản gia đình sống gần hiện trường do lo ngại nguy cơ tiếp tục xảy ra lở đất. Trước đó, vào tháng 3, nhà chức trách đã yêu cầu người dân tại khu vực này di tản do nguy cơ lở đất, và 34 gia đình đã làm theo khuyến cáo này, nhưng sau đó, một số gia đình lại quay về nhà của họ. Các vùng đồi núi chiếm tới 95% diện tích lãnh thổ Kyrgyzstan. Năm 2004, một vụ lở đất xảy ra tại miền nam nước này, cướp đi sinh mạng của 33 người.

Ai Cập: Hơn 15,000 người dự thánh lễ của Giáo Hoàng
CAIRO – Hơn 15,000 người đã đến dự thánh lễ ngoài trời tại thủ đô Cairo của Ai Cập, do Đức Giáo Hoàng Francis chủ trì, trong ngày cuối cùng của chuyến thăm của Ngài đến một quốc gia có đa số dân chúng là người Hồi giáo. Đức Giáo Hoàng Francis cử hành thánh lễ vào ngày thứ Bảy, tại sân vận động Air Defense ở thủ đô Cairo, nơi có sức chứa hơn 25,000 người. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Francis kêu gọi những người tham dự nên cư xử tốt đẹp với những người đồng hương Ai Cập của họ, và nói rằng những người có đức tin thật sự là những người có lòng vị tha.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis tới Ai Cập. Lần gần đây nhất một vị Giáo Hoàng đến thăm quốc gia Hồi giáo này là vào năm 2000, với chuyến thăm của Thánh John Paul II. Quân đội Ai Cập đã bảo vệ chặt chẽ xung quanh sân vận động nơi tổ chức thánh lễ, với nhiều quân nhân canh giữ các lối ra vào, và trực thăng giám sát trên cao. Người Thiên Chúa giáo chiếm khoảng 11% trong tổng số 92 triệu dân của Ai Cập.
Trong thời gian gần đây, cộng đồng Thiên Chúa giáo Coptic tại Ai Cập đã liên tục chứng kiến các vụ tấn công chết người. Gần đây nhất, Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đã gây ra 2 vụ đánh bom trong các thánh lễ tại các thành phố Tanta và Alexandria vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá hồi đầu tháng. Vụ đánh bom khiến ít nhất 45 người thiệt mạng, và buộc tổng thống Ai Cập phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng.

Phi Luật Tân: Động đất 6.8 độ Richter tại miền nam
MINDANAO - Nhiều tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất mạnh 7.2 độ Richter, xảy ra sáng thứ Bảy ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân. Ngoài các khu vực duyên hải, Indonesia cũng là nước hứng chịu ảnh hưởng từ cơn địa chấn này. Ngay sau khi động đất xảy ra, nhiều người đã lo ngại nguy cơ sóng thần, nhưng người đứng đầu cơ quan địa chấn học của Philippines khẳng định không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS, trận động đất xảy ra ở ngoài khơi, gần thị trấn Glan thuộc tỉnh Sarangani. Tâm chấn ở độ sâu 10 cây số và cách thành phố General Santos 68 cây số về phía Nam. Ban đầu, trận động đất được xác định có cường độ 7.2 độ Richter, nhưng sau đó đã được giảm xuống còn 6.8 độ Richter.
Người dân xung quanh khu vực xảy ra động đất vẫn được khuyến cáo đề phòng trường hợp tiếp tục xảy ra các cơn dư chấn mạnh. Báo cáo thiệt hại ban đầu cho thấy, động đất khiến nhiều tòa nhà bị nứt, bao gồm 1 bệnh viện, 2 tòa nhà chính phủ và một hải cảng. Ngoài ra, cơn địa chấn này cũng dẫn tới tình trạng mất điện trong thời gian ngắn. Ít nhất có 2 người bị thương ở thị trấn Glan và Malapatan trong quá trình di tản.
Phi Luật Tân nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương - nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Hồi tháng 2 vừa qua, một trận động đất 6.5 độ Richter đã khiến ít nhất 8 người chết, hơn 250 bị thương, tại khu vực ngoại ô thành phố Surigao ở Mindanao.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT