Thế Giới

Mauritius bắt thuyền trưởng tàu Nhật Bản gây tràn dầu

Tuesday, 18/08/2020 - 07:37:35

Tàu chở dầu đâm vào rạn san hô ngoài khơi quốc đảo Ấn Độ Dương và bắt đầu tràn dầu từ ngày 6 tháng 8, khiến chính phủ Mauritius phải ban hành "tình trạng khẩn cấp về môi trường.”


Trong bức không ảnh chụp ngày 17 tháng 8, 2020 tại Mauritius, người ta có thể thấy tàu dầu bị đứt đầu. Chiếc MV Wakashio thuộc một công ty Nhật nhưng mang cờ Panamana, bị mắc cạn và đứt lìa gần công viên biển Blue Bay Marine Park. (AFP via Getty Images)

 

PORT LOUIS - Cảnh sát đảo quốc Mauritius đã bắt thuyền trưởng tàu MV Wakashio của Nhật Bản, sau khi con tàu mắc cạn và gây ra vụ tràn dầu nghiêm trọng ở môi trường biển hoang sơ bậc nhất thế giới.

"Chúng tôi đã bắt thuyền trưởng của con tàu và một thành viên khác của thủy thủ đoàn. Sau khi trình diện tại tòa, họ đã bị từ chối bảo lãnh và vẫn bị giam giữ,” viên chức cảnh sát Siva Coothen cho biết hôm thứ Ba.

Tàu chở dầu MV Wakashio đâm vào rạn san hô ngoài khơi quốc đảo Ấn Độ Dương vào ngày 25 tháng 7 và bắt đầu tràn dầu từ ngày 6 tháng 8, khiến chính phủ Mauritius phải ban hành "tình trạng khẩn cấp về môi trường.”

Vụ tràn dầu đã ảnh hưởng tới một vùng biển rộng lớn, là môi trường sống của nhiều loại san hô, cá và sinh vật biển khác đang có nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều nhà khoa học gọi đây là thảm họa sinh thái tồi tệ nhất ở đảo quốc này.

MV Wakashio thuộc sở hữu của Tập đoàn Hàng hải Okiyo và hãng vận tải Nagashiki của Nhật Bản, treo cờ Panama và đang trên hành trình từ Trung Quốc đến Brazil. Các đội cứu nạn khẩn cấp đã cố gắng chuyển hết số dầu sót lại trên tàu ra ngoài trước khi nó gãy làm đôi hôm 15 tháng 8.

Giới khoa học cho biết ảnh hưởng của sự việc vẫn chưa dừng lại, và thiệt hại mà Mauritius phải gánh chịu có thể kéo dài hàng thập kỷ, do nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào du lịch.

Nhật Bản vào thứ Hai đã cử nhóm chuyên gia thứ 2 gồm 7 người đến Mauritius để hỗ trợ thu dọn hơn 1,000 tấn dầu rò rỉ. Nhóm này dự kiến lên đường vào thứ Tư, mang theo nhiều vật liệu thấm hút dầu trên biển.

Trước đó, Nhật Bản đã gởi 6 chuyên gia đến Mauritus để hỗ trợ đối phó thảm họa. Trong khi đó, chính phủ Mauritius đã tuyên bố sẽ đòi bồi thường từ chủ tàu và hãng bảo hiểm cho "mọi tổn thất và thiệt hại" liên quan tới thảm họa tràn dầu này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT