Hoa Kỳ

Máy bay Boeing 737 Max hoạt động trở lại

Tuesday, 29/12/2020 - 07:03:16

Đi cùng trên chuyến bay này có cả chủ tịch American Airlines và một số viên chức cấp cao của hãng.


Chuyến bay American Airlines số 718 với chiếc Boeing 737 Max đang chạy ra phi đạo để chuẩn bị cất cánh tại Phi Trường Quốc Tế Miami trên đường đến New York ngày 29 tháng 12, 2020. (Joe Raedle/ Getty Images)

 

 MIAMI - Chuyến bay thương mại đầu tiên tại Hoa Kỳ sử dụng máy bay Boeing 737 Max đã cất cánh vào trưa thứ Ba, 29 tháng 12, sau khi các vụ tai nạn chết người khiến dòng máy bay này bị cấm bay trên toàn thế giới từ tháng 3, 2019.

Chuyến bay số 718 của hãng American Airlines khởi hành từ phi trường quốc tế Miami lúc gần 11 giờ trưa để đến phi trường LaGuardia ở New York.

Phi công chính Sean Roskey đã thông báo cho hành khách rằng họ đang ở trên một máy bay Boeing 737 MAX. Đi cùng trên chuyến bay này có cả chủ tịch American Airlines và một số viên chức cấp cao của hãng.

Máy bay 172 chỗ ngồi có 87 hành khách trên khoang, theo phát ngôn viên của American Airlines cho biết. Chiếc 737 MAX quay trở về Miami trong cùng ngày, với số hành khách ngồi gần như kín chỗ.

American Airlines đang điều hành chuyến bay khứ hồi 1 lần mỗi ngày giữa 2 phi trường, và dự định sẽ mở thêm đường bay tới các thành phố khác trong những tuần tới. Đến giữa tháng 2 hoặc đầu tháng 3, hãng có thể sẽ có đến 91 chuyến bay sử dụng 737 Max trong 1 ngày.

Trong khi đó, hãng United Airlines dự định sẽ bắt đầu sử dụng 737 Max vào ngày 11 tháng 2, giữa các thành phố Denver và Houston. Ngoài ra, Southwest Airlines cũng cho biết sẽ bắt đầu dùng 737 Max trong quý 2 năm 2021.

Chuyến bay của American Airlines diễn ra sau khi Boeing 737 Max được cơ quan hàng không liên bang FAA xóa lệnh cấm bay vào tháng trước, cũng là lệnh cấm bay lớn nhất trong lịch sử hàng không Hoa Kỳ.

Trước khi xảy ra tai nạn, 737 Max đang là dòng máy bay bán chạy nhất của hãng Boeing.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT