Thế Giới

Máy bay chở tổng thống Serbia mất độ cao suốt 2 phút

Saturday, 18/04/2015 - 12:30:29

“Tôi sẽ không bao giờ bước chân lên máy bay đó một lần nữa”, bà Pak cho biết. Phát ngôn viên của ông Nikolic thì cho hay, kể từ giờ trở đi, tổng thống sẽ chỉ lên các chuyến bay thương mại, bởi chiếc Falcon 50 già cỗi trước đây đã từng bị trục trặc khi bay.

Một máy bay Falcon 50.

 

BELGRADE, Serbia - Một máy bay cũ kỹ của chính phủ Serbia, chở tổng thống nước này hôm thứ Sáu, đã bị mất độ cao “suốt hai phút”, sau khi một động cơ bị hư, khiến các hành khách như bị quăng ném trong khoang máy bay.
Chuyên cơ đang chở Tổng Thống Serbia Tomislav Nikolic trên đường tới Vatican trong một chuyến thăm chính thức vào hôm thứ Sáu đã phải trở về Belgrade vì trục trặc động cơ, khiến chuyến công du bị hủy.
"Chúng tôi rơi tự do trong suốt hai phút, khoảng thời gian đó kéo dài như thể vĩnh viễn vậy. Chúng tôi thực sự đã bị quăng ném trong cabin”, bà Stanislava Pak, cố vấn của Tổng Thống Serbia Tomislav Nikolic, nói.
“Tôi sẽ không bao giờ bước chân lên máy bay đó một lần nữa”, bà Pak cho biết. Phát ngôn viên của ông Nikolic thì cho hay, kể từ giờ trở đi, tổng thống sẽ chỉ lên các chuyến bay thương mại, bởi chiếc Falcon 50 già cỗi trước đây đã từng bị trục trặc khi bay.
Văn phòng báo chí của ông Nikolic cho hay, một động cơ trên máy bay Falcon 50 “gặp trục trặc kỹ thuật” trong hành trình. Còn giới truyền thông Serbia đưa tin, một trong 3 động cơ đã ngừng hoạt động khi máy bay đang tiến về phía Rome trên biển Adriatic. Máy bay đột ngột mất độ cao trước khi một phi công nhiều kinh nghiệm lấy lại cao độ và hạ cánh an toàn.
Ông Ivan Mrkic, cố vấn thứ hai cũng ở trong máy bay, cho biết ông đã trải qua 5 vụ trục trặc trên cùng một phi cơ. “Chúng tôi thoát nạn sau một tình huống thực sự kịch tính trên không trung, và tôi có thể nói, Tổng Thống Nikolic cùng các đồng nghiệp có thể hạ cánh mà không bị thương ở Belgrade là nhờ vào sự bình tĩnh cùng khả năng của các phi công,” ông này nói.
Hai máy bay của chính phủ Serbia nổi tiếng là dễ hư hỏng. Chiếc Falcon 50 do Pháp sản xuất mà ông Nikolic sử dụng nay đã 34 tuổi. Chiếc còn lại là Learjet 31A, được sản xuất vào năm 1991.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT