Thế Giới

Máy bay Mã Lai bị hỏa tiễn bắn rơi trên không phận Ukraine

Thursday, 17/07/2014 - 11:40:45

Ai đã bắn rơi một chiếc máy bay của Hàng Không Mã Lai Á với tổng cộng 298 người có mặt trong phi cơ? Trong số nạn nhân có 23 người Mỹ. Đúng lúc Tổng Thống Barack Obama điện đàm với Tổng Thống Nga Vladimir Putin về lệnh cấm vận, cả hai người nhận được tin về chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine. Đây là lần thứ nhì trong



Một người đang đứng cạnh xác phi cơ còn bốc khói sau khi chuyến bay Mã Lai 17 bị hỏa tiễn bắn rơi ngày thứ Năm ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai thân Nga đã tấn công trên một chục phi cơ quân sự của chính phủ Ukraine. Cả hai phía ly khai và chính phủ đã đổ lỗi cho nhau. Tất cả 298 người có mặt trên phi cơ đều thiệt mạng, đa số là người Hòa Lan trên đường đến Kuala Lumpur. (Hình: Dominique Faget/Getty Images)



Một bé gái đang ôm búp bê trong lúc đứng cạnh những người thắp nến và đặt vòng hoa tưởng niệm bên ngoài Tòa Đại Sứ Hòa Lan tại thủ đô Kiev vào đêm thứ Năm. (Getty Images)
 
[BOLD] Tổng thống Ukraine: ‘Chúng tôi xem đây không phải là một tai nạn, một thiên tai, mà là một hành động khủng bố.’

HOA THỊNH ĐỐN – Ai đã bắn rơi một chiếc máy bay của Hàng Không Mã Lai Á với tổng cộng 298 người có mặt trong phi cơ? Trong số nạn nhân có 23 người Mỹ. Đúng lúc Tổng Thống Barack Obama điện đàm với Tổng Thống Nga Vladimir Putin về lệnh cấm vận, cả hai người nhận được tin về chiếc máy bay bị bắn rơi trên bầu trời Ukraine. Đây là lần thứ nhì trong năm nay có một tai họa liên quan đến phi cơ của Hàng Không Mã Lai.

Vào chiều thứ Năm, các viên chức Hoa Kỳ nói rằng chuyến bay 17 của Hàng Không Mã Lai đã bị bắn bởi một hỏa tiễn địa-không tại miền đông Ukraine, gần biên giới Nga, nơi đang xảy ra giao tranh giữa chính phủ Ukraine và lực lượng phiến loạn thân Nga.

Theo các viên chức cao cấp ở Hoa Thịnh Đốn, các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã điều tra và kết luận rằng phi cơ Mã Lai đã bị bắn rơi bởi hỏa tiễn mà có thể là do Nga chế tạo. Tuy nhiên, các viên chức Mỹ chưa biết chắc chắn ai đã bắn hỏa tiễn nhắm vào một phi cơ dân sự.

Chiếc Boeing 777 đã chuyên chở 298 người gồm 283 hành khách và 15 phi hành viên trong chuyến bay bị bắn hôm thứ Năm. Tất cả những người trên phi cơ đều không sống sót. Chuyến bay Malaysia 17 đã cất cánh từ Amsterdam, Hòa Lan và đang trên đường đến thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai.

Xác phi cơ bị bắn rơi đã trải rộng trên một vùng đất ở miền đông Ukraine, nơi mà lực lượng thân Nga đã gia tăng tấn công những phi cơ quân sự của chính phủ Ukraine.

Tại thủ đô Kiev, các viên chức Ukraine nói rằng đây là hậu quả của một hành động khủng bố. Lực lượng phiến loạn đã phủ nhận trách nhiệm.

Nữ Nghị Sĩ Liên Bang Dianne Feinstein (Dân Chủ, California), chủ tịch ủy ban tình báo tại Thượng Viện, đã nói với các ký giả sau khi nghe báo cáo của một cơ quan tình báo. Bà nói rằng bản báo cáo cho thấy lực lượng ly khai thân Nga đã bắn rơi trên một chục máy bay và trực thăng tại Ukraine trong mấy tháng gần đây.

“Ngay cả trước khi xảy ra vụ bắn phi cơ hàng không hôm nay, một điều được thấy rõ là Nga đã gia tăng sự hỗ trợ dành cho quân ly khai, một điều đáng quan tâm,” Nghị Sĩ Feinstein nói. Bà cho biết rằng bà cũng đang đợi thêm báo cáo về nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Mã Lai bị bắn rớt xuống đất.

“Còn quá sớm để có mọi kết luận về vụ rớt phi cơ này,” bà Feinstein nói trong buổi họp báo chiều thứ Năm. “Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong vòng một ngày sắp tới. Nếu những chứng cớ cho thấy Nga có dính líu đến vụ này, thì hiển nhiên đó là điều rất đáng quan tâm.”

Một viên chức Hoa Kỳ khác cho biết các cơ quan tình báo chưa biết rõ hỏa tiễn đã bắn từ lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai. Về phía quân đội Ukraine, họ cũng có hỏa tiễn địa-không với khả năng bắn trúng phi cơ hàng không bay ở độ cao.

Cả hai phía chính quyền Ukraine cũng như quân ly khai thân Nga đều phủ nhận trách nhiệm trong vụ bắn gây chấn động này.

Các viên chức nói rằng một khi biết rõ hơn về kẻ có trách nhiệm, chính phủ Obama sẽ có quyết định về bước kế tiếp, nếu cần.

Trong trường hợp Tòa Bạch Ốc kết luận rằng quân ly khai thân Nga đã bắn rơi chiếc máy bay dân sự, điều đó sẽ khiến Tổng Thống Obama và các quốc gia đồng minh ở Âu Châu phải sớm có biện pháp cấm vận đối với các định chế tài chánh, công ty năng lượng và công ty vũ khí của Nga vì sự hỗ trợ của Mạc Tư Khoa dành cho lực lượng ly khai tại Ukraine.

Một phát viên cho biết Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã tìm cách xác định 23 công dân Mỹ có mặt trên chuyến bay.

Theo các nguồn tin vào đêm thứ Năm, trong số 298 người tử nạn đã có 154 người Hòa Lan, 27 Úc, 23 Mã Lai, 23 Mỹ, 11 Nam Dương, sáu Anh, bốn Đức, bốn Bỉ, ba Phi Luật Tân, và một Canada. Vài chục người khác chưa được xác định quốc tịch.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã gọi và nói chuyện qua đường dây điện thoại với ông Putin vào sáng thứ Năm theo giờ miền đông Hoa Kỳ. Tin về chiếc máy bay Mã Lai đã được thông báo cho hai tổng thống đúng lúc họ đang nói chuyện về lệnh cấm vận mới mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt đối với Nga liên quan đến việc Nga gia tăng hỗ trợ cho quân ly khai thay vì giảm như từng hứa trước đây. Sau khi hay tin, ông Obama nói trên điện thoại với tổng thống Nga rằng đây là một “thảm kịch kinh hoàng.”

Trong những giờ sau đó, trên đường đến New York, ông Obama đã nói chuyện điện thoại với Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine và Thủ Tướng Najib Razak của Mã Lai Á.

Tại Kiev, Tổng Thống Poroshenko cho biết ông đã gọi Thủ Tướng Hòa Mark Rutte để ngỏ lời chia buồn và mời các chuyên gia Hòa Lan đến điều tra.

Ông nói thêm, “Tôi muốn mọi người ghi nhận rằng chúng tôi xem đây không phải là một tai nạn, một thiên tai, mà là một hành động khủng bố.”

Cơ quan an ninh Ukraine nói rằng họ đã nghe những mẩu điện thoại của quân ly khai về việc bắn hỏa tiễn nhắm vào một chiếc phi cơ. Chiếc máy bay lâm nạn tại một nơi nằm cách biên giới Nga 18 dặm (30 cây số). Các viên chức Hoa Kỳ tin rằng hỏa tiễn là một kiểu mẫu do Nga chế tạo và được dùng rất phổ biến ở Đông Âu.

Tổng Thống Putin nói rằng chính phủ Ukraine phải chịu trách nhiệm vì tai họa sẽ không xảy ra nếu quân đội Ukraine không hành quân nhắm vào lực lượng ly khai.

Chưa ai có thể giải thích tại sao một chiếc phi cơ dân sự lại bay trên một vùng trời đang có chiến tranh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT