Hoa Kỳ

Máy bay riêng đắt hàng nhờ dịch Covid-19

Sunday, 15/03/2020 - 08:57:13

Các hãng máy bay tư nhân cho biết họ đang nhận được yêu cầu từ nhiều khách hàng mới, vốn là những người thường đi máy bay hạng thương gia hoặc hạng nhất. “Họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi thay vì dùng máy bay thương mại,” ông Zaher nói.

NEW YORK – Thị trường mua bán và cho thuê máy bay riêng trong thời gian qua đã trở nên nhộn nhịp, khi giới giàu có tránh máy bay thương mại vì sợ dịch Covid-19. Trong bối cảnh coronavirus lây lan, nhiều người đã hạn chế đi lại, đặc biệt là di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, đối với những người giàu có cần phải di chuyển thường xuyên, họ vẫn có một giải pháp khác là sử dụng máy bay riêng. Nhờ đó, thị trường này đang có dấu hiệu bùng nổ.
Ông Alain Leboursier, giám đốc bán hàng tại hãng cho thuê máy bay riêng Thụy Sỹ Luna Jets, cho biết hãng này có lượng khách và yêu cầu đặt máy bay "tăng chóng mặt" trong vài tuần gần đây do lo ngại về dịch Covid-19. Ông cho biết trong tháng 2, khoảng 15% tổng yêu cầu đặt máy bay với Luna Jets có liên quan tới Covid-19, và con số này hiện tăng gấp đôi lên 30%. Khách hàng của Luna Jets gồm các công ty thường đặt vé hạng thương gia cho nhân viên, hoặc những người giàu đang lo lắng về sự lan rộng của dịch bệnh.
Yann-Guillaume Jaccard, đồng sáng lập kiêm CEO của hãng máy bay tư nhân Simply Jet SA, cho biết hãng này đang “ngập” trong các yêu cầu thuê máy bay, trên những đường bay mà các hãng hàng không thương mại phải giảm chuyến.
Không chỉ tại châu Âu, thị trường máy bay riêng tại Hoa Kỳ cũng đang trở nên sôi động. Ông Jerod Davis, phi công trưởng tại hãng Southern Jet, có trụ sở tại Florida, cho biết các máy bay của hãng đều đã được đặt trước rất xa. Ông cho rằng nguyên nhân của việc này là “nỗi lo sợ dễ hiểu,” bởi nhiều khách hàng của Southern Jet là người già - nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng cao hơn nếu nhiễm virus.
Tương tự như Southern Jet, hãng chuyên cơ tư nhân Paramount Business Jets, có trụ sở tại Virginia, cũng đang chứng kiến lượng yêu cầu thuê máy bay riêng tăng từ 100% đến 300% tùy từng khu vực trên toàn cầu. “Yêu cầu đến từ các khách hàng cá nhân, viên chức chính phủ, người nổi tiếng trong giới giải trí, câu lạc bộ thể thao, lãnh đạo công ty, và cả những người bình thường không bao giờ đi máy bay riêng,” CEO Richard Zaher của Paramount Business Jets cho biết.
Các hãng máy bay tư nhân cho biết họ đang nhận được yêu cầu từ nhiều khách hàng mới, vốn là những người thường đi máy bay hạng thương gia hoặc hạng nhất. “Họ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi thay vì dùng máy bay thương mại,” ông Zaher nói.
Ngoài việc giúp tránh được đám đông ở phi trường, máy bay tư nhân thường được vệ sinh, tẩy trùng kỹ lưỡng hơn, giúp các hành khách lo ngại về dịch bệnh cảm thấy an tâm hơn.
Dù hoạt động kinh doanh bỗng tăng mạnh nhờ dịch bệnh, ông Davis của Southern Jet nói rằng ông “cảm thấy kỳ lạ” khi có nhiều đơn hàng hơn nhờ một khủng hoảng y tế toàn cầu. Tuy vậy, ông cũng tỏ ra lạc quan về tiềm năng trong dài hạn, bởi những người sử dụng máy bay riêng có xu hướng sẽ tiếp tục tìm tới dịch vụ này trong tương lai.
Trong khi đó, một số hãng khác lại lo ngại rằng sự phát triển này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Vì sau cùng, nếu hàng không thương mại nói chung bị đình trệ, thì máy bay tư nhân cũng sẽ không khá hơn. Bên cạnh đó, những ảnh hưởng kinh tế cũng sẽ khiến cả thị trường suy thoái.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT