Thế Giới

Máy bay Thái Lan bị cấm bay

Saturday, 28/03/2015 - 09:10:29

Chủ Tịch Thai Airways Jarumporn Chotikasathein cho hay, nhiều hãng hàng không Thái đang tăng cường kiểm tra cùng với các thanh tra quốc tế khác.

BANGKOK - Các chuyến bay quốc tế của ngành hàng không dân dụng của Thái Lan đã bị đình lại, sau khi cơ quan Hàng Không Dân Sự Thế Giới ICAO bày tỏ nhiều lo ngại về tình trạng an toàn của ngành hàng không quốc gia này. ICAO đã nêu tên Thái Lan như là quốc gia gây lo ngại về an toàn không lưu, và chính phủ nước này đã được ICAO cho biết thông tin này vào ngày 20 tháng 3.
Nhật Bản ngay lập tức đã ngăn chận các chuyến bay đến từ Thái Lan. Các viên chức hàng không Nam Hàn cũng cho biết những biện pháp cấm bay tương tự đang được đề ra. Các công ty bị ảnh hưởng bao gồm Thai AirAsia X, NokScoot, Asia Atlantic Airline. Công ty lớn nhất là Thai Airways cũng bị ảnh hưởng. Thủ Tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho hay, ông đã ra lệnh cho Ngoại Trưởng Thái Lan bàn thảo lệnh cấm này với Nhật Bản, đồng thời ra lệnh ngành hàng không phải cấp tốc kiểm tra lại. Chủ Tịch Thai Airways Jarumporn Chotikasathein cho hay, nhiều hãng hàng không Thái đang tăng cường kiểm tra cùng với các thanh tra quốc tế khác.

Bangladesh: Dẫm đạp làm nhiều người thiệt mạng
DHAKA - Cảnh sát Bangladesh cho hay, ít nhất 10 người đã thiệt mạng vì một vụ dẫm đạp khi tín đồ Ấn giáo đi hành hương ở Narayanganj của Bangladesh. Đại diện cảnh sát là ông Nasir Ahmed cho hay: một số lượng khổng lồ tín đồ kéo đến bờ sông, dự lễ rửa tội theo truyền thống Ấn giáo khiến lực lượng an ninh bất lực.
Vụ dẫm đạp đã xảy ra trong buổi lễ Astani Snan, một trong các buổi lễ Ấn giáo lớn nhất hàng năm được tổ chức ở Bangladesh. Khoảng 1 triệu tín đồ từ Bangladesh và các quốc gia lân cận đã đến đây hàng năm trên bờ sông Brahmaputra ở thành phố Langalband, cách thủ đô Dhaka khoảng 20 cây số về phía Nam. Các nạn nhân gồm 7 phụ nữ và 3 đàn ông, tất cả đều trên 50 tuổi. Ngoài ra, còn hàng chục người khác cũng bị thương. Cảnh sát Bangladesh đang điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. Trong số 156 triệu dân Bangladesh, có 8% dân số theo Ấn giáo.

Ả Rập Saudi, Marrocco cùng đánh Hồi Houthi
SANAA – Chính phủ Yemen cho hay hôm thứ Sáu, các cuộc oanh kích do không quân Ả Rập Saudi lãnh đạo, nhắm vào phiến quân Houthi đã kéo dài qua ngày thứ nhì. Nhưng Thủ Tướng Yemen yêu cầu chiến dịch này nên chấm dứt, vì người ta lo ngại chiến cuộc sẽ leo thang khi Marocco cũng tham gia đánh lại nhóm phiến quân người Shiite do Iran hậu thuẫn này.
Nhiều vị trí của Houthi trong thủ đô Yemen đã bị trúng bom, cũng như khu phía bắc của Yemen, sào huyệt của nhóm Houthi, cũng bị tấn công. Chỉ có Pakistan là không hành động gì, trong lúc liên minh quốc tế chống lại đà tiến quân mạnh mẽ về phía Nam Yemen của nhóm Hồi giáo Houthi. Rõ ràng Iran ngày càng tham gia trong nhiều cuộc chiến gây rối vùng Trung Đông, vì cùng lúc Tehran cũng ủng hộ chính thể của Tổng Thống al-Assad của Syria, và tại Iraq thì Iran ủng hộ nhóm phiến quân người Shiite. Các quốc gia có đông người Sunni thì đang ủng hộ Tổng Thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi chống lại nhóm Houthi.

Thành phố ngầm cổ đại lớn nhất thế giới
NEVSEHIR - Các nhà khoa học vừa phát hiện một khu hang động ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể là thành phố cổ đại dưới lòng đất lớn nhất từng được biết đến. Khu hang động ở độ sâu khoảng 113 mét, bên dưới một pháo đài trên đỉnh đồi gần tỉnh Nevsehir, Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố cổ ở Nevsehir được phát hiện cách đây hai năm, khi công nhân tìm ra lối vào đường hầm và hệ thống phòng thủ dưới lòng đất, trong quá trình phá dỡ để thực hiện dự án nhà ở mới.
Tại đây, các nhà khoa học tìm thấy khu định cư hoàn chỉnh với bếp, xưởng sản xuất rượu vang, các kênh nước, nhà nguyện, hầm thông gió... Họ cho rằng nơi này có thể có từ thời kỳ đế quốc Đông La Mã. Trước đây, giới nghiên cứu từng phát hiện khu vực Derinkuyu, ở vùng Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ, với diện tích đủ lớn cho ít nhất 20,000 người. Trong trường hợp này, các chuyên gia cho rằng, thành phố ở Nevsehir có kích thước lớn hơn Derinkuyu một phần ba.
Hiện dự án nhà ở đã được chuyển về vùng ngoại ô, và nhà chức trách Nevsehir muốn biến thành phố dưới lòng đất này thành công viên cổ lớn nhất thế giới để phát triển du lịch. "Chúng tôi thậm chí còn có kế hoạch mở lại các nhà thờ dưới lòng đất. Tất cả những điều này khiến chúng tôi rất hào hứng,” theo lời ông Hasan Unver, thị trưởng Nevsehir

Phi trường Hòa Lan mất điện gây rối loạn
AMSTERDAM - Một vụ mất điện rất lớn đã bao trùm thủ đô Amsterdam của Hòa Lan hôm thứ Sáu, lan ra đến các thị trấn kế cận và khiến hoạt động của phi trường quốc tế Schiphol bị rối loạn tạm thời. Được biết, một phần phía Bắc của Hòa Lan, nơi có 2.7 triệu người sinh sống, đã bị mất điện, theo lời công ty Tenn T chuyên cung cấp dịch vụ điện cho hay.
Công ty này cũng cho biết, sau đó điện đã được tái lập, nhưng sự ảnh hưởng tại phi trường Schiphol vẫn còn kéo dài, vì nhiều chuyến bay quốc tế đến đây đã bị hủy bỏ. Schiphol là một trong số vài phi trường bận rộn nhất Châu Âu, và sự rối loạn tại đây đã khiến giao thông hàng không bị ảnh hưởng theo. Công ty Tenn T cho biết, một lỗi kỹ thuật tại một trạm phụ ở vùng Diemen, thuộc ngoại ô Amsterdam, đã gây ra tình trạng mất điện tràn lan. Các kỹ sư của Tenn T phải hoạt động rất khẩn cấp để khôi phục lại mạng điện, vì toàn bộ giao thông trên bộ của Hòa Lan đã bị ảnh hưởng, nhất là ngành hỏa xa.

Cựu tù chính trị Cuba gửi thông điệp cho Obama
HAVANA - Những tù nhân chính trị được phóng thích ở Cuba, sau khi có thỏa thuận tái lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Hoa Kỳ, bao gồm đợt đầu là 58 người, đã gửi thông điệp đến Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, yêu cầu ông đừng nhượng bộ gì quá đáng với chính thể Cộng Sản ở Cuba. Roberto Barrios, một trong những cựu tù nhân, nói rằng: Việc nhân nhượng từ phía Mỹ sẽ làm lợi rất nhiều cho chính phủ của ông Raul Castro, chứ không phải cho nhân dân Cuba. Tôi tự hào về ông Obama nhưng chúng tôi khuyên ông ấy đừng nhượng bộ gì thêm.”
Hai điều khoảng mà Washington yêu cầu Havana phải thực hiện khi tái lập ngoại giao toàn diện là thả hết tù chính trị và bầu cử tự do. Nhưng theo ông Barrios thì điều thứ nhì là không tưởng đối với chế độ của Cuba. Đa số các tù nhân mới được phóng thích đều tỏ lòng biết ơn Tổng Thống Obama, nhưng họ chống lại các chính sách thân thiện quá đáng của Hoa Kỳ đối với quốc gia của họ. Trái lại họ còn muốn Havana bị cô lập thêm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT