Hoa Kỳ

Máy đánh bài thu hút trẻ em tại Santa Ana

Friday, 22/08/2014 - 01:30:42

BOULDER COUNTY – Viên chức y tế tại Colorado đã ra văn bản cảnh báo người dân tại Quận Boulder về việc bệnh dịch hạch thể phổi đang xuất hiện tại đây, sau khi vi khuẩn gây bệnh được phát hiện trong các con bọ chét lấy từ 1 con chó đồng cỏ.

                               

Máy đánh bài thu hút trẻ em tại SANTA ANA

SANTA ANA – Cảnh sát đang truy tìm nguồn gốc của các máy đánh bài bất hợp pháp, vốn đang bắt đầu xuất hiện tại các khu chợ nơi thường có nhiều bà mẹ và trẻ em. Nhà chức trách đã thu giữ 3 chiếc máy đánh bài tại Santa Ana vào hồi đầu tuần.

Các chiếc máy này thu hút nhiều trẻ em vì chúng trông giống như máy trò chơi điện tử thông thường, nhưng máy lại thưởng cho người thắng cuộc những chiếc thẻ trả tiền màu vàng, mà người thắng cuộc có thể dùng thẻ để đổi lấy tiền mặt. Và điều này chính là lý do các chiếc máy này bị coi là máy đánh bài bất hợp pháp. Cảnh sát nghi ngờ các chiếc máy này có nguồn gốc từ Los Angeles, nhưng vẫn chưa tìm ra nhà cung cấp thực sự.

Những chủ nhân các cơ sở thương mại – gồm các cửa hàng thực phẩm và cửa hàng giảm giá – đã không biết rằng các chiếc máy này là bất hợp pháp, và đã đồng ý cho đặt chiếc máy trong cửa hàng của họ để thu tiền hàng tháng.


Colorado cảnh báo bệnh dịch hạch

                             

BOULDER COUNTY – Viên chức y tế tại Colorado đã ra văn bản cảnh báo người dân tại Quận Boulder về việc bệnh dịch hạch thể phổi đang xuất hiện tại đây, sau khi vi khuẩn gây bệnh được phát hiện trong các con bọ chét lấy từ 1 con chó đồng cỏ. Thông báo của nhà chức trách nói rằng “các động vật thuộc loài gặm nhấm, và các động vật hữu nhũ khác”, bao gồm sóc, chó đồng cỏ, và thỏ, “đều có thể bị nhiễm vi khuẩn dịch hạch.”

Nhà chức trách kêu gọi người dân dùng thuốc diệt bọ chét cho thú nuôi của họ, tránh những khu đồng cỏ, bụi cây, đã từng xuất hiện thú vật bị dịch hạch, và tránh tiếp xúc với “động vật bị bệnh hoặc xác động vật.” Đây là trường hợp cảnh báo dịch hạch đầu tiên tại Boulder County kể từ năm 2011, sau khi một con mèo nhà và 1 con sóc chết được xác định nhiễm bệnh dịch hạch.

Máy lạnh phát nổ khiến 1 người vào bệnh viện

WEST HOLLYWOOD – Trưa Thứ Năm, một chiếc máy lạnh đã bất ngờ phát nổ khiến 1 người phải vào bệnh viện với các vết phỏng độ 2, theo lời Sở cứu hỏa Los Angeles. Nhân viên cứu hỏa đã được gọi đến một căn nhà condo 2 tầng tại khu nhà số 900 đường North King, sau khi có người nhìn thấy khói và bụi bốc ra từ căn nhà này lúc 2:15 chiều.

Nạn nhân bị phỏng được tìm thấy tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện. Chiếc máy lạnh bị nổ cũng làm rò rỉ một ít khí ammonia ra môi trường, nhưng không nghiêm trọng đến nỗi cần phải di tản cư dân.

Không quân Hoa Kỳ tiếp tục tấn công các địa điểm của ISIL

BAGHDAD – Không lực Hoa Kỳ hôm Thứ Năm đã thực hiện nhiều phi vụ đánh vào nhiều vị trí đóng quân của Islamic State ở miền bắc Iraq, bất chấp lời hăm dọa của ISIL là sẽ tiếp tục giết công dân Mỹ thứ nhì đang bị giam giữ. Ngoài ra, các phản lực cơ của Hải Quân Mỹ và máy bay drone cũng đã yểm trợ cho quân đội ngưòi Kurd và Iraq tấn công một địa điểm của ISIL gần thành phố Mosul.

Hôm Thứ Ba vừa qua, nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIL đã công bố đoạn video cho thấy chúng đã cắt đầu ông James Foley, một ký giả Hoa Kỳ bị mất tích ở Syria vào năm 2012, và đe dọa sẽ giết thêm một người Mỹ thứ nhì đang bị giam giữ. Nhưng kể từ khi doạn video rùng rợn được tung ra, không lực Mỹ dã thực hiện 14 vụ oanh kích mới gần đập nước Mosul mà quân đội người Kurd và Iraq đã tái chiếm từ tay phiến quân ISIL vào đầu tuần. Các vụ oanh kích này yểm trợ cho các nhóm quân Kurd và Iraq tiến lên các vùng đồi núi nằm về hướng tây nam.

Bác sĩ Hoa Kỳ mắc bệnh Ebola đã được rời bệnh viện 

                                

ATLANTA – Vị bác sĩ Hoa Kỳ, vốn bị nhiễm bệnh Ebola khi đang chữa trị các bệnh nhân Châu Phi ở Liberia, đã lành bệnh sau khi được chữa trị ở Atlanta, từ khi ông được chở về Mỹ cấp cứu. Bác sĩ Kent Brantly, cư dân của Texas, đã được các toán điều trị ở Alanta dùng thuốc Zmapp chữa bệnh. Loại tân dược này cũng đang được dùng để trị bệnh cho một số người bệnh Ebola ở Tây Phi, do công ty Mỹ Mapp Biopharmaceutical điều chế.

Bác sĩ Brantly được chữa trị trong bệnh viện đại học Emory, nơi cũng đang chữa trị cho bà Nancy Writebol, một thiện nguyện viên làm việc ở Liberia, cũng bị bệnh Ebola và được đưa về Hoa Kỳ. Đại diện bệnh viện cho biết, hai bệnh nhân Hoa Kỳ nói trên đã bình phục và không còn là mối nguy hại cho cộng đồng. Bác sĩ Brantly, 33 tuổi, rời bệnh viện trong ngày Thứ Năm. Hiện chưa rõ khi nào bà Writebol, 59 tuổi, cũng sẽ được rời bệnh viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT