Hoa Kỳ

Máy điện toán Apple 35 năm tuổi sắp được đấu giá

Sunday, 01/12/2019 - 10:37:35

Ngoài chiếc Macintosh quý hiếm, đợt đấu giá của Bonhams cũng bao gồm máy điện toán Apple I còn hoạt động, nguyên mẫu Apple Video Pad và một số tài liệu hiếm của Lady Lovelace và Norbert Weiner - 2 nhân vật được xem là "người khai sinh" máy điện toán.

LOS ANGELES – Một máy điện toán Apple Macintosh bản thử nghiệm sẽ được bán đấu giá vào ngày 4 tháng 12 và dự kiến sẽ mang về số tiền lớn. Đây là một trong 2 bản nguyên mẫu Macintosh rất hiếm với ổ đĩa mềm. Sản phẩm sẽ được hãng Bonhams tổ chức đấu giá vào ngày 4 tháng 12, và dự kiến mang về số tiền lên đến $180,000 Mỹ kim. Máy Macintosh trong đợt đấu giá này đặc biệt hơn những sản phẩm khác, bởi nó có ổ đĩa mềm Twiggy 5 inch 1 phần 4. Ban đầu, ổ đĩa này được dùng cho máy Apple Lisa, tuy nhiên đã bị Apple hủy vào năm 1984 và thay bằng ổ đĩa Sony 3 inch 1 phần 2.
Theo Bonhams, Steve Jobs đã yêu cầu tiêu hủy toàn bộ Macintosh sử dụng ổ đĩa mềm 5 inch 1 phần 4. Tuy nhiên, các lập trình viên của chương trình văn bản MacWrite đã giữ lại một chiếc. Nó từng được trưng bày tại lễ kỷ niệm 30 năm Macintosh vào năm 2014, được khởi động và sử dụng bởi chính đồng sáng lập Apple Steve Wozniak. Ra mắt lần đầu năm 1984, Macintosh là một "tượng đài" trong cách thiết kế, quảng bá sản phẩm của Apple. Ngoài chiếc Macintosh quý hiếm, đợt đấu giá của Bonhams cũng bao gồm máy điện toán Apple I còn hoạt động, nguyên mẫu Apple Video Pad và một số tài liệu hiếm của Lady Lovelace và Norbert Weiner - 2 nhân vật được xem là "người khai sinh" máy điện toán.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT