Thế Giới

Mấy trăm nữ sinh bị bắt cóc tại Nigeria đã được thả về nhà

Tuesday, 02/03/2021 - 08:55:32

Một nhóm tay súng đã bắt cóc 317 nữ sinh từ trường nội trú tại thị trấn Jangebe ở bang Zamfara vào sáng sớm thứ Sáu.


Thống Đốc Bello Muhammad Matawalle của tỉnh Zamfara tổ chức họp báo trong đại sảnh với 279 nữ sinh được thả tại Nigeria ngày 2 tháng 3, 2021. (Zamfara State Governorship/ Handout/ Anadolu Agency via Getty Images)

 

MAIDUGURI – Hàng trăm nữ sinh, là những trẻ em bị bắt cóc từ một trường nội trú ở vùng tây bắc Nigeria vào tuần trước, đã được phóng thích vào thứ Ba, theo nhà chức trách cho biết.

Trước đó, một nhóm tay súng đã bắt cóc 317 nữ sinh từ trường nội trú tại thị trấn Jangebe ở bang Zamfara vào sáng sớm thứ Sáu.

Cảnh sát tỉnh Zamfara và quân đội Nigeria đã mở chiến dịch để giải cứu các học sinh này.

Thống Đốc Bello Matawalle của Zamfara thông báo vào sáng thứ Ba rằng 279 nữ sinh đã được thả. Nhà chức trách không cho biết điều kiện mà nhóm phiến quân đưa ra để đổi lấy con tin.

Hiện chưa rõ tung tích của số nữ sinh còn lại, do chính quyền Nigeria không giải thích sự khác biệt giữa số lượng trẻ em bị bắt cóc và số được thả.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT