Hoa Kỳ

McDonald"s tặng không cà phê để đối phó với Taco Bell

Saturday, 29/03/2014 - 12:58:09

Cuộc chiến giữa các hãng bán fast-food đang gia tăng sức nóng. Ngày Thứ Năm vừa qua, hãng Taco Bell đã giới thiệu thực đơn ăn sáng mới, trong đó có món đặc biệt là taco gói bằng bánh waffle, ở hơn 5,500 tiệm trên khắp nước Mỹ. Chuỗi nhà hàng này rõ ràng là đang muốn đuổi theo McDonald's, vốn là tiệm fast-food



Các loại cà phê của McDonald.
 
Cuộc chiến giữa các hãng bán fast-food đang gia tăng sức nóng. Ngày Thứ Năm vừa qua, hãng Taco Bell đã giới thiệu thực đơn ăn sáng mới, trong đó có món đặc biệt là taco gói bằng bánh waffle, ở hơn 5,500 tiệm trên khắp nước Mỹ. Chuỗi nhà hàng này rõ ràng là đang muốn đuổi theo McDonald's, vốn là tiệm fast-food bán bữa ăn sáng chạy nhất Hoa Kỳ. Thực đơn mới của Taco Bell được quảng cáo với hình ảnh hàng chục người đang say sưa ăn các món ăn sáng của Taco Bell.

McDonald's dĩ nhiên không để yên. Vào Thứ Sáu, chuỗi nhà hàng hamburger lớn nhất thế giới này cho biết sẽ tặng miễn phí 1 ly cà phê nhỏ trong vòng 2 tuần lễ, bắt đầu từ Thứ Hai tới. Ông Greg Watsan, phó giám đốc của phòng phát minh thực đơn của McDonald's cho biết: “Sự kiện này nhằm khuyến khích khách hàng mới uống thử cà phê McCafé, trong khi cũng mời các khách hàng cũ uống loại cà phê thượng hạng này.”

McDonald không nói rõ đây là cú trả đũa Taco Bell, mà chỉ là “kế hoạch chia sẻ cà phê ngon đã được dự tính từ lâu.” Dầu vậy, sự cạnh tranh giữa các chuỗi nhà hàng trong giờ buổi sáng đã leo thang. Starbucks đã chăm chút lại thực đơn ăn sáng của họ để mong khách hàng sẽ tiêu tiền nhiều hơn vào buổi sáng.

Dữ kiện từ các nghiên cứu cho thấy, tiền bán thức ăn buổi sáng ở các nhà hàng ăn nhanh đã lên tới $31.7 tỷ Mỹ kim năm 2012, tăng 4.8% từ 2007, tăng nhiều nhất so với thức ăn trong các giờ khác. Trong con số này, MaDonald chiếm 31% hay 10 tỷ. Burger King chiếm 3-4% trong khi Chick-fil-A chiếm 2.5%.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT