Thế Giới

Mẹ bị bắt vì buộc dây vào cổ con như súc vật

Saturday, 30/05/2015 - 12:06:23

Không lâu sau khi bức ảnh được đăng trên mạng, nhà chức trách Philippines đã mở cuộc điều tra, và tìm ra danh tính của chủ nhân các bức ảnh. Bà mẹ sống ở tỉnh Bataan, phía Tây Philippines, bị bắt sau đó.

Bức ảnh bé trai bị buộc dây vào cổ và bò dưới đất, ăn đồ ăn đựng trong thau nhôm.

 

BATAAN - Một phụ nữ Phi Luật Tân đã gây phẫn nộ khi đăng lên mạng bức ảnh chụp con của cô ta không mặc quần áo, bò dưới đất và bị cột dây vào cổ như súc vật. Các bức ảnh chụp một em bé bị buộc dây quanh cổ, cúi xuống ăn trong thau dành cho chó, trong tư thế bò đã lan truyền trên mạng từ đầu tuần, và khiến nhiều người phẫn nộ. Bức ảnh được đăng trên mạng xã hội Facebook, bằng tài khoản của Ayra Dela Cruz Francisco.
Chia sẻ trên trang cá nhân, Ayra, người phụ nữ nhận là mẹ em bé, gọi con trai là “con vật yêu quý trong nhà” của cô ta. “Thú cưng mới của tôi", Ayra viết. Theo bà mẹ này, đứa con trai làm theo tất cả những gì được yêu cầu khiến cô ta rất buồn cười.
Không lâu sau khi bức ảnh được đăng trên mạng, nhà chức trách Philippines đã mở cuộc điều tra, và tìm ra danh tính của chủ nhân các bức ảnh. Bà mẹ sống ở tỉnh Bataan, phía Tây Philippines, bị bắt sau đó.
Người đứng đầu cơ quan Phúc lợi xã hội và Phát triển Philippines DSWD, bà Corazon Dinky Soliman, cho biết, em bé khoảng 18 tháng tuổi và đã được gởi tạm vào một trung tâm chăm sóc trẻ bị bỏ rơi. Bà Soliman cho rằng, đây rõ ràng là một vụ ngược đãi trẻ em. DSWD đang đánh giá xem liệu cha mẹ nạn nhân có phù hợp để nuôi dạy con hay không. "Em bé không biết đó là một trò đùa. Không ai có quyền đối xử với trẻ em như một món đồ chơi. Bất cứ ai làm vậy đều có thể bị pháp luật trừng trị", bà Soliman nói.
Trong khi đó, người mẹ tỏ ra ngạc nhiên khi bị chỉ trích. Cô ta cho rằng việc con trai bắt chước con chó của gia đình chỉ là một trò đùa vui. Sau khi bị chỉ trích, bà mẹ này đã xin lỗi và nhanh chóng đóng tài khoản Facebook.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT