Người Việt Khắp Nơi

Mẹ bị kết tội cố ý đâm con

Tuesday, 28/10/2014 - 11:48:23

Vụ án này sẽ được tiếp tục trong ngày thứ Tư. Các bồi thẩm viên sẽ nghe các ý kiến về tình trạng tâm thần của Lê Thị Thúy trong thời gian xảy ra vụ đâm con.

SANTA ANA, Quận Cam – Một phụ nữ từng sống tại thành phố Garden Grove đã bị bồi thẩm đoàn phán quyết rằng bà đã cố ý gây hại cho hai con gái còn nhỏ tuổi.
Sau khi bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết vào ngày thứ Hai vừa qua tại tòa án ở Santa Ana, giờ đây, tòa sẽ tiếp tục xét xử để đi đến một quyết định về tình trạng tâm thần của bà Lê Thị Thúy, 43 tuổi. Bồi thẩm đoàn sẽ phải cứu xét rằng bà Thúy có bị bệnh tâm thần hay không khi bà cầm dao đâm vào hai con gái nhỏ tuổi 5 năm trước đây.
Trong một phiên xử khác trước đây, bà Thúy đã bị xem có tội trong hai cáo trạng mưu sát. Thế nhưng lúc đó bồi thẩm đoàn không thể thống nhất ý kiến về việc hành động của người mẹ này đã được tính toán trước.
Tại tòa hôm thứ Hai, 27 tháng 10, vừa qua, bà Thúy đã ngồi yên lặng khi nghe phán quyết của bồi thẩm đoàn. Bà đặt hai tay trên đùi, đầu hơi cúi xuống đất.
Vụ án này sẽ được tiếp tục trong ngày thứ Tư. Các bồi thẩm viên sẽ nghe các ý kiến về tình trạng tâm thần của Lê Thị Thúy trong thời gian xảy ra vụ đâm con.
Lúc đó hai đứa con gái 5 tuổi và 3 tuổi bị đâm một nhát dao vào ngực. Cả hai đã bình phục và đang sống với cha.
Luật sư của Thúy nói rằng bà bị bệnh tâm thần sau khi bị mất nhà, mất một cơ sở massage, và cùng lúc bị đau buồn trước cái chết của một người bà (luật sư không nói rõ là bà ngoại hay bà nội).
Cũng theo lời của luật sư công Adam Vining, bà Thúy nghĩ rằng mình bị ma ám. Bà từng nói với các thân nhân rằng bà và hai con gái cần được “tẩy trừ.”
Trong khi đó, công tố viên John Christl lại nói rằng bà Lê Thị Thúy đã có dự tính hại hai đứa con để trả thù cho một hôn nhân bị thiếu hạnh phúc. Chồng của Thúy, ông Robert Greer, là một tài xế lái xe taxi vào ban đêm. Ông ta dùng ma túy hóa chất, bỏ bê vợ, và không quan tâm đến lời cảnh cáo của vợ rằng những chuyện xấu sẽ xảy ra.
Nếu bị kết tội đâm con trong tình trạng tâm lý bình thường, không mắc bệnh tâm thần, bà Thúy có thể bị án tối đa là chung thân.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT