Người Việt Khắp Nơi

Mẹ cũng là Phật

Quốc Hương/Viễn Đông Wednesday, 16/05/2012 - 08:39:35

Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn thuyết pháp cũng nói về Phật tánh của con người.

Quốc Hương/Viễn Đông

WESTMINSTER - "Mẹ Là Phật" là nhạc phẩm được ban nhạc Night Star trình diễn mở màn Đại Lễ Phật Đản Chùa Quan Âm Orange County được tổ chức tại Trường McGarvinvào ngày 13-5-2012, cũng là vào dịp lễ Ngày HiềnMẫu Hoa Kỳ. Phần văn nghệ khai mạc có các em thiếu nhi Gia Đình Phật Tử múa dâng hoa cúng Phật, múa lân chào mừng. Nghi lễkhai mạc gồm có chào Phật Giáo Kỳ, phút nhập Từ Bi Quán trong hội trường Trường McGarvin có bức tượng Nữ Thần Tự Do. Hòa Thượng Thích Đạo Quang (Viện Chủ Chùa Quan Âm Orange County) ban đạo từ.Ngài cũng khuyên nhủ rằng muốn có hòa bình cho nhân loại thì hòa bình đó từ tâm mỗi người mà ra khi cố gắng giữ tròn 5 giới của Đức Phật.Thượng Tọa Thích Tâm Hoàn thuyết pháp cũng nói về Phật tánh của con người.


Quang cảnh địa điểm hành lễ với rất đông người tham dự ngày 13-5-2012 
ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Cùng với MC đạo hữu Nguyên Lâm điều hợp chương trình, trong diễn văn khai mạc, trưởng ban tổ chức, đạo hữu Minh Giới Nguyễn Đình Thiệu cũng nói với về Phật tánh:"Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là mở bày và chỉ dạy đạo giác ngộ và thể nhập tri kiến Phật cho chúng sanh. Khi Ngài đạt thành Đại Giác Ngộ nơi cội bồ đề vào lúc sao mai vừa mới mọc, Ngài đã đứng dậy và nói một câu vô tiền khoáng hậu là 'nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh' nghĩa là mọi người đều có Phật tánh hay là tánh giác, chỉ vì bị vô minh che phủ mà không biểu lộ được thôi. Sau đó trên bướcđường hành đạo và giảng pháp khắp mọi nơi giữa lòng xã hội Ấn Độ đầy những bất công, phân chia giai cấp, Ngài đã dõng dạc tuyên bố: 'Nước biển chỉ có một vị mặn, đạo của ta chỉ có một vị là giải thoát.Mọi người nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ, vì vậy mọi người đều bình đẳng không có giai cấp. Mọi người đều có tánh giác, nếu đi đúng theo con đường Ngài chỉ day thì đều đạt thành giác ngộ như Ngài chứ không ai ban cho cả.Lời Ngài dạy đã xóa tan đi bao mối nghi ngờ và sợ hãi vào đấng quyền năng nào đó ban phát cho con người và tạo niềm tin cho mọi người trên con đường tu tập đạo giác ngộ giải thoát.Ngài khuyên mọi người nên ăn chay, không sát sinh hại vật, không chặt phá cây rừng khi không cần thiết, để trưởng dưỡng lòng từ bi đối với mọi loài chúng sanh, cũng như muôn thú có nơi nương tựa, sanh sản. Điều này xã hội văn minh ngày nay cũng đã nhìn thấy sự cần thiết của sự bảo vệ môi trường, bảo vệ cây rừng và muông thú để giúp cho con người có khí thở trong sạch và giúp cho sức khỏe và sự sống của con người".


Phật tử và đồng hương cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Quan Âm Thích Đạo Quang cùng chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm lễ đài - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT