Thế Giới

Mễ Tây Cơ vừa run vừa mua thuốc ngừa Covid của Trung Quốc

Tuesday, 09/03/2021 - 08:11:28

Các chuyên gia đánh giá rằng thuốc ngừa của Sinovac chỉ có tỷ lệ hiệu quả khoảng 51%.


Một bà cụ ngồi xe lăn đang được đẩy tới trước tại sân thể thao Tenancingo de Degollado, Mexico để được chích ngừa Covid-19 ngày 9 tháng 3, 2021. (Cristopher Rogel Blanquet/ Getty Images)

 

MEXICO CITY – Chính phủ Mễ Tây Cơ đã đặt mua thuốc ngừa Covid của Trung Quốc, nhưng lại không công bố bất cứ thông tin gì về tính hiệu quả của loại thuốc ngừa này.

Theo Ngoại Trưởng Marcelo Ebrard, chính phủ Mễ Tây Cơ đã ký hợp đồng đặt mua 12 triệu liều thuốc ngừa Sinopharm, và thêm 20 triệu liều thuốc ngừa Coronavac được sản xuất bởi hãng Sinovac của Trung Quốc.

Hãng Sinovac đã bắt đầu giao hàng cho Mễ Tây Cơ, và dự kiến toàn bộ 20 triệu liều thuốc ngừa sẽ được giao xong vào tháng 7. Thuốc ngừa của hãng Sinopharm sẽ được giao trong thời gian từ giữa tháng 3 đến tháng 7.

Cho đến nay, văn phòng của ông Ebrard vẫn liên tục từ chối trả lời các câu hỏi về tính hiệu quả của thuốc ngừa Trung Quốc.

Hãng Sinopharm tuyên bố thuốc ngừa của họ có tỷ lệ hiệu quả 79%, dựa trên dữ liệu từ các đợt thử nghiệm. Tuy nhiên, tương tự như nhiều công ty Trung Quốc khác, hãng này vẫn từ chối không công bố dữ liệu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối cùng.

Các chuyên gia tại Hồng Kông đánh giá rằng thuốc ngừa của Sinovac chỉ có tỷ lệ hiệu quả khoảng 51%. Thuốc ngừa này đã được phê chuẩn để sử dụng tại Mễ Tây Cơ.

Theo Worldometer ngày thứ Ba, Mễ Tây Cơ đã có gần 192,000 người chết vì Covid. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng con số thực tế có thể là trên 220,000 người, tính đến đầu tháng Giêng, cũng là thời điểm chính quyền nước này ngừng công bố số liệu thống kê.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT