Thế Giới

Mẹ Teresa sắp được phong thánh

Friday, 18/12/2015 - 11:04:49

Mẹ đã thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái để giúp đỡ dân nghèo trên đường phố Calcutta. Sau đó dòng tu này lan rộng ra khắp thế giới. Mẹ đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 1979. Dòng truyền giáo của Mẹ ở Kolkata, trước đây gọi là Calcutta, cho biết họ rất hân hoan và biết ơn Đức Giáo Hoàng.

 Một soeur tại Dòng Thừa Sai Bác Ái đang trang trí một bức hình chân dung của Mẹ Teresa tại Kolkata, Ấn Độ ngày thứ Sáu. (Getty Images)


Đức Giáo Hoàng Francis đã dọn đường cho việc tôn phong Mẹ Teresa lên bậc hiển thánh, bằng cách chấp thuận một nghị định công nhận một phép lạ nhờ lời cầu của Mẹ Teresa với Thiên Chúa.

Mẹ Teresa qua đời năm 1997 ở tuổi 87. Đến năm 2003, Mẹ được cố Giáo Hoàng John Paul phong chân phước. Việc phong chân phước đòi hỏi phải có một phép lạ, và là bước cuối cùng trước khi tôn phong hiển thánh.
Phép lạ thứ nhì do sự chuyển cầu của Mẹ Teresa, điều được đòi hỏi phải có để phong thánh, liên quan đến việc chữa lành một cách không thể giải thích được một người đàn ông Brazil bị một nhiều khối u não.

Theo tin của giới truyền thông Công Giáo cho biết, các thân nhân đã cầu nguyện với Mẹ Teresa, và người đàn ông ở Brazil đã bình phục, khiến cho các bác sĩ không thể nào giải thích được vì sao. Được biết đến như là vị thánh của những kẻ khốn khổ sống ở cống rãnh, vị nữ tu nhỏ bé này sẽ được phong thánh vào đầu tháng 9, 2016.

Không rõ lễ phong thánh sẽ diễn ra tại Rome hay là Đức Giáo Hoàng sẽ bay đến Ấn Độ để chủ tọa buổi lễ.
Mẹ Teresa đã chào đời năm 1910, với tên họ là Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, bởi cha mẹ người Albania ở Macedonia, khi ấy là một phần của Đế Quốc Ottoman.

Mẹ đã thành lập Dòng Thừa Sai Bác Ái để giúp đỡ dân nghèo trên đường phố Calcutta. Sau đó dòng tu này lan rộng ra khắp thế giới. Mẹ đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình vào năm 1979.
Dòng truyền giáo của Mẹ ở Kolkata, trước đây gọi là Calcutta, cho biết họ rất hân hoan và biết ơn Đức Giáo Hoàng.

Đức Giáo Hoàng Francis đã gặp vị cố nữ tu ở Rome vào năm 1994, khi ngài là một giám mục. Vào năm ngoái, ngài nói đùa rằng mặc dù ngài khâm phục sức mạnh của Mẹ Teresa, nhưng ngài “sẽ sợ hãi nếu bà là mẹ bề trên của tôi.”

Sunita Kumar, một nữ phát ngôn viên thừa sai từng cộng tác chặt chẽ với Mẹ Teresa nói rằng cố nữ tu này là một phụ nữ phi thường. Mẹ tin rằng sự cần cù làm việc là cách thức tốt nhất để phụng sự Thiên Chúa.
Bà Kumar nói với đài truyền hình NDTV, “Tất nhiên Mẹ đọc Kinh Thánh, nhưng sự hiểu biết chính yếu của Mẹ là để phục vụ người nghèo.”

“Hãy nhìn vào công việc Mẹ đã làm, không nghỉ một ngày nào cả, không nghỉ ngơi được một ngày.” Việc phong thánh cho Mẹ Teresa tại Rome một lần nữa sẽ thu hút những đám đông lớn, cho điều có thể sẽ là một trong những điểm nổi bật của Năm Thánh đặc biệt.

Trong năm 2002, Vatican chính thức công nhận một phép lạ được cho là được thực hiện sau khi Mẹ qua đời, tức là năm 1998, chữa lành cho một người phụ nữ bộ tộc Bengali, tên là Monika Besra, người bị một khối u trong bụng.

Ủy ban tìm thấy rằng Besra, được chẩn đoán mắc bệnh lao và một khối u ung thư, đã lành bệnh sau buổi cầu nguyện của các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT