Hoa Kỳ

Mega Millions vọt lên $550 triệu

Saturday, 14/12/2013 - 09:04:48

Lô độc đắc vé số Mega Millions đã vọt lên tới khoảng $550 triệu Mỹ kim, sau khi các giới chức xổ số xác nhận vào sáng thứ Bảy rằng không có người nào trúng số jackpot, sau cuộc xổ số ngày thứ Sáu 13.

Lô độc đắc vé số Mega Millions đã vọt lên tới khoảng $550 triệu Mỹ kim, sau khi các giới chức xổ số xác nhận vào sáng thứ Bảy rằng không có người nào trúng số jackpot, sau cuộc xổ số ngày thứ Sáu 13.

Jackpot hôm thứ Sáu được ước tính lên tới $425 triệu Mỹ kim, đưa đến một cơn sốt mua vé số bởi những người hy vọng rằng họ sẽ gặp vận may trúng được giải lớn thứ hai trong lịch sử.

Những con số trúng là 19, 24, 26, 27, 70, 12.

Một người trúng giải với một tấm vé phù hợp với tất cả sáu số ấy sẽ được quyền lựa chọn lãnh trọn tiền trúng jackpot trong 30 đợt trả tiền hàng năm, hoặc chọn lãnh tiền mặt hơn $228 triệu Mỹ kim chưa trừ thuế.

Vì không có ai đã thắng được lô độc đắc trong hơn hai tháng nay, giải thưởng cao nhất này đã trở thành giải lớn hàng thứ nhì trong lịch sử Mega Millions, chỉ đứng sau một jackpot trị giá $656 triệu Mỹ kim trong tháng 3 năm 2012 do một cặp vợ chồng ở Illinois cùng lãnh. Đó cũng là giải thưởng lớn hàng thứ năm trong lịch sử Hoa Kỳ. Các giải thưởng tiếp theo lớn nhất trong lịch sử 17 năm của Mega Millions trị giá $390 triệu và $380 triệu Mỹ kim.

Mặc dù không có ai trúng $344 triệu Mỹ kim trong đợt xổ số hôm thứ Ba, có năm vé tương xứng với năm con số đầu tiên giành được mỗi vé 1 triệu Mỹ kim đã được mua ở Connecticut, Massachusetts, New Jersey và hai vé được mua tại Ohio.

Theo dự trù, lần xổ số kế tiếp là vào ngày thứ Ba 19 tháng 12.

Daniel Levine, một giáo sư tâm lý học tại Đại học Texas tại Arlington, nói rằng người ta thường đưa ra quyết định căn cứ theo những gì có thể xảy ra hơn là theo những gì hầu chắc xảy ra.

Ông nói, “Họ được thu hút bởi sự kiện là có một xác suất họ sẽ thắng, và họ không suy nghĩ về những con số. Quyết định của chúng ta không phải lúc nào rơi vào một mô thức hợp lý.”

Romel Mostafa, giáo sư phụ khảo tại khoa kinh doanh Ivey School of Business của trường đại học Western University ở Ontario, Canada, nói rằng những người chơi vé số thường bị thu hút vào những jackpot rất lớn, mặc dù xác suất là rất nhỏ.

Cách đây độ 5 năm, ông và các đồng nghiệp tại đại học Carnegie Mellon University nghiên cứu về việc những người có thu nhập thấp đi mua vé số, và thấy họ có xu hướng mua thêm vé loại 1 Mỹ kim, mỗi lần mua thêm một vé. Ít có xác suất họ mua thêm vé ngay lập tức, vì việc này được coi là một bước thụt lùi lớn hơn về tài chánh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT