Người Việt Khắp Nơi

MEMO gây quỹ ‘Mở Rộng Con Tim’ giúp giải phẫu tim cho trẻ em nghèo ở VN

Tuesday, 13/05/2014 - 12:47:18

Nancy Nguyễn, sinh viên trường Đại Học UCI và là thành viên của hội từ thiện Medical, Educational Missions and Outreach (M.E.M.O) do bác sĩ Nguyễn Đỗ Duy và cô Kim Nguyễn thành lập, đã gửi cho Viễn Đông lá thư cho biết, mỗi năm Hội M.E.M.O. tổ chức tiệc gây quỹ để chi trả các ca phẫu thuật tim

Thiên Phước/Viễn Đông



Một buổi khám bệnh cho người nghèo của hội MEMO tại Việt Nam. (Hình MEMO cung cấp)



Các nha sĩ từ Hoa Kỳ đến khám răng cho trẻ em ở vùng quê. (Hình MEMO cung cấp)
 
Nancy Nguyễn, sinh viên trường Đại Học UCI và là thành viên của hội từ thiện Medical, Educational Missions and Outreach (M.E.M.O) do bác sĩ Nguyễn Đỗ Duy và cô Kim Nguyễn thành lập, đã gửi cho Viễn Đông lá thư cho biết, mỗi năm Hội M.E.M.O. tổ chức tiệc gây quỹ để chi trả các ca phẫu thuật tim cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Năm nay tiệc gây quỹ Mở Rộng Con Tim 2014 sẽ được tổ chức tại nhà hàng Seafood Palace (6731 Westminster Blvd) vào lúc 5 giờ 30 chiều Chủ Nhật, 18 tháng Năm, 2014. Qua nhật báo Viễn Đông, Hội mong được sự giúp đỡ và ủng hộ của quý đồng hương.

Hội M.E.M.O được gia đình bác sĩ Nguyễn Đỗ Duy thành lập vào năm 2006. Hai người con của bác sĩ Duy là Nguyễn Long Cơ và Nguyễn Âu Cơ thành lập hội MEMO ở Đại Học UC Irvine. Đến năm 2009, Hội MEMO mở thêm tại UCLA và năm 2011 Hội thành lập tại UCSD và được nhiều Nha, Y, Dược Sỹ hưởng ứng.

Năm 2007, Hội tổ chức tình nguyện về Việt Nam để cung cấp các dụng cụ y khoa cho những bệnh viện nghèo, thành lập những trạm khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân các vùng nông thôn và cung cấp cứu trợ y tế, giáo dục, phẫu thuật tim và các dịch vụ khác cho dân nghèo tại Việt Nam. Ngoài ra, hội cũng viện trợ tài chính cho cô nhi viện và cung cấp học bổng và dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học nghèo để các em có cơ hội ở lại trường học và để tạo một tương lai tốt đẹp cho các em.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, hội MEMO đã thực hiện được bảy chuyến đi về Việt Nam, phát thuốc cho khoảng 2,000 đồng bào mỗi năm ở các vùng nông thôn nghèo khó tại Thái Bình, Bình Định, Long An, Tiền Giang, Bến Tre. Hội đã tặng 50 học bổng mỗi năm cho các học sinh nghèo tại Bình Hòa Nam, Long An và đã nâng đỡ tổng số này lên đến 70 em mỗi năm kể từ năm 2012.

Từ khi bắt đầu chương trình tim, MEMO đã chi trả cho 21 ca mổ tim cho các em bị bệnh tim bẩm sinh với chi phí từ $2,000 đến $5,000 cho mỗi ca. Mỗi năm, MEMO cũng tặng đồ chơi và $1,000 cho hai cô nhi viện mỗi năm để giúp các em có đời sống tốt hơn. Ngoài ra, MEMO cũng mang dụng cụ y tế dùng trong các công việc mổ để giúp đỡ cho bệnh viện ở Việt Nam để giảm chi phí cho các bệnh nhân.

Năm nay, MEMO sẽ tiếp tục các công việc đã nêu trên. Ngoài ra, nhờ sự giúp đỡ của Hội Sinh Viên Việt Nam Bắc Mỹ (UNAVSA). MEMO sẽ bắt đầu dự án Viêm Gan B. Dự án này sẽ bao gồm xét nghiệm Viêm Gan B cho các trẻ em nghèo ở bệnh viện và cô nhi viện Việt Nam và tổ chức chích ngừa cho các em.

Hội mong được quý đồng hương tiếp tay hỗ trợ công việc bác ái này. Mua vé xin liên lạc: Trân Huỳnh (714) 902-4081 hay Kim Nguyễn (714) 557-2905.

Để tài trợ, xin liên lạc: Tuấn Nguyễn (714) 722-9408, Cecilia Trần (626) 560-5305, Nha sĩ Bùi Thiện (714) 553 -3039

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT