Thế Giới

Mèo hung dữ cào rách mặt 7 con chó

Sunday, 21/08/2016 - 09:26:38

Tôi phải ở cả đêm trong phòng cấp cứu vì vết cắn của con mèo rất nhức", cô Grover kể. Vợ chồng Thompson đồng ý chi trả $222 Mỹ kim tiền chữa trị cho Bandida, con chó bị thương ở mặt. Chủ của Bandida, Javiera Rodriguez, tỏ ra nhẹ nhõm khi biết con chó cưng không bị mù mắt.


CANADA - Một con mèo ở British Columbia, Canada, đột ngột tấn công và gây thương tích cho 7 con chó pitbull, đồng thời khiến người dắt chó đi dạo phải nhập viện. Cô Kyla Grover bắt gặp con mèo nhảy ra từ khu vườn trên đường Gordon Head, khi dắt bầy chó mang tên Pit Bulls of Victoria đi dạo. "Những con chó đi ngang qua và hoàn toàn không khiêu khích. Con mèo tấn công đàn chó khi chúng không đề phòng. Những con chó pitbull này đeo rọ mõm và không hề chống trả,” cô Grover kể lại.
Bà Del Thompson, chủ con mèo tên Baby, cho biết sự xuất hiện của đàn chó khiến Baby hoảng sợ. Bà Thompson kể, một nhóm phụ nữ dắt theo 7 con chó lớn đi ở lề đường, và một con chó tỏ vẻ thân thiện với bà. Bên cạnh bà Thompson lúc đó là Baby, con mèo hoang màu kem được bà nhận nuôi cách đây gần 16 năm. "Con mèo không tinh nhanh, nhưng nó luôn bảo vệ tôi", bà Thompson nói.
Theo Grover, bầy chó không biết phải đối phó như thế nào. Con mèo lao về phía chúng và bám vào mặt một trong những con chó. Đây là hành vi khác thường ở loài mèo. "Tôi bị cắn và cào xước trong lúc cố tách chúng ra. Tôi phải ở cả đêm trong phòng cấp cứu vì vết cắn của con mèo rất nhức", cô Grover kể. Vợ chồng Thompson đồng ý chi trả $222 Mỹ kim tiền chữa trị cho Bandida, con chó bị thương ở mặt. Chủ của Bandida, Javiera Rodriguez, tỏ ra nhẹ nhõm khi biết con chó cưng không bị mù mắt.

Cả làng ẩu đả khi xem phim truyền hình
BANGLADESH - Cuộc tranh cãi về một bộ phim truyền hình ở Bangladesh khiến hàng trăm người cầm gậy và dao lao vào ẩu đả. Dân làng ở huyện Habiganj, cách thủ đô Dhaka 180 cây số về phía đông bắc, tối 17 tháng 8 đã tụ tập tại một quán cafe để xem bộ phim giả tưởng Kiranmala, do Ấn Độ sản xuất.
Ban đầu, có 2 người đàn ông tranh cãi về nội dung phim, nhưng sau đó, những người khác cũng bị cuốn vào vụ gây lộn này. Hậu quả là hàng trăm người cầm gậy gộc và dao từ hai phe lao vào tấn công nhau. Cuộc ẩu đả tiếp tục xảy ra vào sáng hôm sau, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông. Ít nhất 15 người đã bị thương sau vụ bạo động.
Kiranmala, bộ phim viễn tưởng kể về một nàng công chúa giải cứu loài người khỏi quỷ dữ, được người dân Bangladesh yêu thích nhất trong những năm gần đây. Năm ngoái, truyền thông địa phương đưa tin, hai thiếu nữ Bangladesh được cho là tự tử chỉ vì bố mẹ không chịu mua cho họ chiếc váy giống nhân vật công chúa trong phim.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT