Thế Giới

Mexico bắt đầu chuyển di dân tới nơi tạm cư mới

Friday, 30/11/2018 - 08:48:09

Một người đàn ông Honduras định bơi sang phía Hoa Kỳ, nhưng gặp nguy hiểm vì biển động. Đội cứu nạn Mexico đã dùng vũ lực để kéo ông ta lên bờ và đưa lên xe cứu thương.

TIJUANA – Nhà chức trách Mexico vào thứ Sáu đã bắt đầu chuyển các di dân Trung Mỹ ra khỏi nơi ở tạm đang bị quá tải ở gần biên giới Hoa Kỳ, và đưa họ tới một trung tâm hội nghị cách xa biên giới hơn, cũng thuộc thành phố Tijuana, đồng thời khuyến cáo rằng các dịch vụ tiện ích sẽ bị cắt tại địa điểm ban đầu.
Các di dân trước đây đã ở tạm tại một khu thể thao, nơi có thể nhìn thấy biên giới với Hoa Kỳ. Vào chiều thứ Năm và sáng thứ Sáu, hàng trăm người đã được xe bus chở tới nơi ở mới, cách trạm biên giới Otay Mesa khoảng 10 dặm, và cách trạm San Ysidro 14 dặm. Nơi tạm cư mới là một tòa nhà lớn có tên El Barretal, từng được dùng để tổ chức các chương trình ca nhạc và nhiều sự kiện khác.
Người di cư sẽ không bị bắt buộc phải chuyển tới nơi ở mới. Tuy nhiên, tình trạng tại khu thể thao - nơi tạm cư ban đầu - đang ngày càng tồi tệ, khi sân banh nơi các di dân cắm lều đã bị ngập lụt và đầy bùn. Nhà vệ sinh cũng bị ngập, nhiều toilet bị nghẹt, và không còn giấy toilet. Nhiều di dân, với hy vọng được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, vẫn không muốn rời quá xa biên giới. Tuy nhiên, viên chức thành phố đã ngừng cung cấp thực phẩm và dịch vụ y tế tại khu thể thao từ ngày thứ Sáu, và những người muốn ở lại sẽ phải tự tìm thực phẩm cho họ.
Trong khi đó, một số di dân bơi vòng qua hoặc leo qua hàng rào biên giới vào đêm thứ Năm đã bị lực lượng an ninh bắt giữ. Sáu người đàn ông và 1 phụ nữ leo qua hàng rào biên giới ở Tijuana đã bị bắt nhanh chóng bởi lực lượng tuần tra. Một người đàn ông Honduras định bơi sang phía Hoa Kỳ, nhưng gặp nguy hiểm vì biển động. Đội cứu nạn Mexico đã dùng vũ lực để kéo ông ta lên bờ và đưa lên xe cứu thương.

Ukraine kiện Nga ra tòa châu Âu vì vụ bắt tàu
KIEV - Ukraine hôm thứ Sáu đã đề nghị Tòa Nhân Quyền châu Âu can thiệp vụ Nga bắt giữ chiến hạm, để bảo đảm sức khỏe cho các thủy thủ bị giam. "Chính phủ Ukraine yêu cầu Nga chăm sóc y tế cho các thủy thủ bị thương và cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của họ. Ukraine cũng yêu cầu các thủy thủ được coi là tù nhân chiến tranh,” Tòa Nhân Quyền châu Âu cho biết. Tòa án này đã yêu cầu chính phủ Nga cung cấp thông tin về tình trạng các thủy thủ Ukraine. Đây là đơn kiện Nga thứ năm được Ukraine gởi lên tòa, kể từ khi Nga sát nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tòa có thể mất vài tháng hoặc vài năm để giải quyết.
24 thủy thủ Ukraine đang bị Nga giam giữ sau khi Moscow ngày 25 tháng 11 nổ súng và bắt 3 tàu Hải quân của Kiev, với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và có hành động nguy hiểm. Ukraine khẳng định tàu của nước này hoạt động đúng theo luật pháp quốc tế, và yêu cầu Nga trả người và tàu ngay lập tức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đầu tuần yêu cầu Nga trả tự do cho tàu và thủy thủ Ukraine, cảnh báo Moscow rằng "hành động của họ sẽ dẫn đến hậu quả.” Kiev đã kêu gọi các quốc gia NATO điều chiến hạm đến Biển Azov để hỗ trợ Ukraine và giữ an ninh.
Cũng vào thứ Sáu, Ukraine đã ra lệnh cấm nhập cảnh đối với mọi nam công dân Nga trong độ tuổi từ 16 tới 60, với lý do an ninh. Khi thông báo mệnh lệnh mới, Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko đã nhắc lại việc Nga sát nhập Crimea năm 2014 và hỗ trợ phe ly khai ở miền đông, và nói rằng việc cấm nam công dân Nga nhập cảnh là điều cần thiết để ngăn chận “một cuộc xâm lược toàn diện.” Nhà chức trách Kiev cũng có thể sẽ áp đặt thêm một số giới hạn đối với các công dân Nga đã có mặt tại Ukraine.

Máy bay rơi trong khu dân cư Brazil, 2 người chết
SAO PAULO – Vào thứ Sáu, một máy bay nhỏ đã rơi trúng một khu dân cư tại Sao Paulo, thành phố lớn nhất Brazil, khiến ít nhất 2 người chết và hơn 10 người khác bị thương. Chiếc máy bay tông vào 3 ngôi nhà, ở gần phi trường nhỏ Campo do Marte của Sao Paulo. Hai xe hơi đậu trước các ngôi nhà này cũng bị nghiền nát. Viên chức cứu hỏa cho biết, 2 thi thể đã được đưa ra từ xác chiếc máy bay Cessna 210 Centurion 6 chỗ ngồi. Hiện chưa rõ máy bay chở bao nhiêu hành khách.
Chiếc Cessna đang trên đường tới thành phố Jundiai và bị rơi không lâu sau khi cất cánh. Ngoài 2 người chết, 12 người khác cũng bị thương nhưng không bị đe dọa đến tính mạng. Trong số những người bị thương, có 7 người là người đi đường bị mảnh vỡ máy bay văng trúng, 5 người còn lại là người sống trong 3 ngôi nhà.

Hơn 100 tù nhân vượt ngục tại Indonesia
ACEH - Lợi dụng lúc trời mưa to, hơn 100 tù nhân ở tỉnh Aceh, Indonesia, đã phá hủy thanh chắn cửa sổ và vượt ngục vào tối thứ Năm. Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia cho biết, tổng cộng 113 tù nhân của một nhà tù trong tỉnh Aceh đào tẩu. Đại diện cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào buổi tối, trong lúc trời mưa to. Vào thứ Bảy, nhà chức trách Indonesia đang tập trung vào việc ngăn chặn các tù nhân khác vượt ngục, đồng thời điều một lượng lớn nhân viên an ninh để truy bắt các tù nhân đã trốn ra ngoài. Đến trưa thứ Bảy, cảnh sát mới chỉ bắt lại được 4 người trong tổng số hơn 100 tù nhân trốn thoát.

Phát hiện sóng địa chấn lạ ngoài khơi Ấn Độ Dương
MAYOTTE – Theo truyền thông đưa tin hôm thứ Bảy, những đợt sóng địa chấn lạ đã được ghi nhận ngoài khơi đảo Mayotte ở Ấn Độ Dương, giữa Madagascar và châu Phi, vào 3 tuần trước, khiến các nhà khoa học hoang mang. Được biết, sóng địa chấn rung trong hơn 20 phút, ban đầu xuất hiện cách ngoài khơi đảo Mayotte (thuộc Pháp) khoảng 25 cây số, sau đó lan ra khắp châu Phi, bao gồm Zambia, Kenya và Ethiopia. Sau đó, những đợt sóng địa chấn lạ này vượt qua Đại Tây Dương, ảnh hưởng tới Chile, New Zealand, Canada và thậm chí cả Hawaii cách đó gần 18,000 cây số.
Dù ảnh hưởng trên phạm vi rộng, nhưng hầu như không có người nào cảm nhận được sóng địa chấn. Cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS đã phát hiện điều bất thường và đăng thông tin này lên mạng Twitter, thu hút sự chú ý của các nhà địa chất cùng những người quan tâm đến động đất khác. Dạng sóng được phát hiện vào ngày 11 tháng 11 giống như dạng sóng chuyển động chậm thường thấy sau các trận động đất lớn. Tuy nhiên, thời điểm đó, khu vực có sóng địa chấn không xảy ra bất kỳ trận động đất nào.
Dạng sóng bí ẩn ngoài khơi đảo Mayotte lặp đi lặp lại sau khoảng thời gian 17 giây. Nhà nghiên cứu Helen Robinson thuộc trường đại học Glasgow, Scotland, gọi những đợt sóng địa chấn này "quá đẹp và quá hoàn hảo.” Các nhà khoa học vẫn chưa có cách giải thích nào chắc chắn cho hiện tượng này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT