Thế Giới

Mexico City cấm túi nhựa và muỗng nĩa nhựa dùng một lần

Thursday, 09/05/2019 - 08:09:59

Lệnh cấm mới sẽ cho các cơ sở kinh doanh thời hạn 1 năm để chuyển sang dùng các sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học.

Các nhà lập pháp Mexico City đã phê chuẩn lệnh cấm dùng túi nhựa, muỗng nĩa nhựa, và các loại đồ nhựa dùng một lần khác, có hiệu lực vào cuối năm 2020. Thành phố thủ đô của Mễ Tây Cơ, nơi có hơn 9 triệu dân và thêm 11 triệu dân ở các vùng lân cận, vốn nổi tiếng với các loại thực phẩm đường phố và thói quen mua đồ ăn to-go.
Lệnh cấm mới sẽ cho các cơ sở kinh doanh thời hạn 1 năm để chuyển sang dùng các sản phẩm có khả năng phân hủy sinh học. Lệnh cấm túi nhựa có hiệu lực vào tháng 12, 2020, trong khi ống hút, muỗng nĩa nhựa, bong bóng, và các đồ nhựa dùng một lần khác sẽ bị cấm vào tháng 1, 2021. Các nhà lập pháp Mexico nói đạo luật này là cần thiết để hướng dẫn các cơ sở kinh doanh sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường và giảm rác thải.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT