Thế Giới

Mexico: Nổ xưởng pháo bông ở, 19 người chết

Friday, 06/07/2018 - 12:37:23

Rất nhiều cư dân tại thị trấn này kiếm sống bằng nghề sản xuất và buôn bán pháo hoa tự làm tại nhà, và các vụ nổ rất thường xảy ra.

MEXICO CITY – Vào thứ Năm, 19 người đã thiệt mạng và ít nhất 40 người bị thương, sau khi một loạt các vụ nổ xảy ra tại một xưởng làm pháo bông ở thị trấn phía bắc thủ đô Mexico City. Trong số người chết có cả 4 nhân viên cứu hỏa và 2 cảnh sát, những người đã vội vã đến hiện trường sau vụ nổ đầu tiên. Nhà chức trách cho biết 4 tòa nhà nhỏ đã bị phá hủy trong sự việc. Trong số những người bị thương cũng có nhiều nhân viên thuộc lực lượng khẩn cấp.
Theo viên chức bang Mexico, có tổng cộng 4 vụ nổ. Sự việc bắt đầu tại một xưởng pháo lậu, và lan rộng sau khi các chất dễ cháy văng khắp nơi. “Vấn đề ở đây là, sau vụ nổ đầu tiên, nhiều người chạy đến để giúp đỡ, và khi vụ nổ thứ 2 xảy ra, những người đến giúp đều thiệt mạng,” nhà chức trách nói. Rất nhiều cư dân tại thị trấn này kiếm sống bằng nghề sản xuất và buôn bán pháo hoa tự làm tại nhà, và các vụ nổ rất thường xảy ra. Trong khi đó, viên chức địa phương lại không nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định về an toàn và giấy phép kinh doanh.

Thái Lan: Tàu du lịch chìm, 49 người mất tích
PHUKET - Một tàu du lịch chở 97 khách đã chìm ngoài khơi đảo Phuket hôm thứ Năm. Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã cứu được 48 người. Ông Norapat Plodthong, thống đốc tỉnh Phuket, cho biết chiếc tàu Phoenix PD Diving chở 97 người bị lật lúc gần 6 giờ chiều thứ Năm, ngoài khơi đảo Koh Hae. Tính đến 9 giờ tối, 48 người đã được cứu và 1 thi thể được tìm thấy.
Tàu Phoenix PD Diving đang từ đảo Koh Racha về Phuket thì gặp bão và bị lật, theo lời kể của Thuyền Trưởng Somjing Boontham. Ông này cho biết tàu bị những cơn sóng cao 5 mét đánh lật. Vị thuyền trưởng khẳng định đã khuyến cáo hành khách mặc áo phao và bơm các xuồng hơi cứu nạn. Nhiều người Trung Quốc có tên trong danh sách nạn nhân.
Cũng trong ngày thứ Năm, một du thuyền chở 39 khách bị chìm ở đảo Koh Mai Ton gần đảo Phuket, nhưng tất cả nạn nhân đều được giải cứu. Trong một diễn biến khác, một cặp đôi người Nga mất tích trong lúc lái cano ở đảo Koh Racha gần Phuket, nhưng may mắn được tìm thấy sau đó. Theo truyền thông, gió mạnh và sóng to có thể là nguyên nhân gây ra tất cả các tai nạn này.

Tàu tố Mỹ gây chiến với kinh tế thế giới
BẮC KINH – Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm thứ Năm cáo buộc Hoa Kỳ đang “nổ súng vào toàn bộ thế giới,” và khuyến cáo rằng các sắc lệnh thuế Washington đang đề nghị đánh vào hàng Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến dây chuyền cung cấp toàn cầu, bao gồm cả các công ty nước ngoài tại đại lục. Theo Bộ Trưởng Thương Mại Gao Feng, khoảng $20 tỷ Mỹ kim trong số $34 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc sắp bị Hoa Kỳ đánh thuế 25% đều được sản xuất bởi các hãng nước ngoài, bao gồm cả các công ty Mỹ. Ông Gao nói, Trung Quốc sẽ tiếp tục đánh giá ảnh hưởng của tranh chấp thương mại, và sẽ giúp đỡ các công ty đối phó với tình hình hiện tại.
Tuyên bố của ông Gao được đưa ra vào 1 ngày trước khi Washington và Bắc Kinh chuẩn bị đánh thuế nhập cảng đối với hàng hóa của nhau, giữa lúc xung đột thương mại đang gây bất ổn cho thị trường tài chính. Bộ Trưởng Gao khẳng định, ngành ngoại thương của Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định trong nửa cuối năm 2018, dù nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện Mỹ - Trung sẽ là cú đánh mạnh vào ngành xuất cảng và nền kinh tế Trung Quốc. Trong một thông báo liên quan, cơ quan quan thuế Trung Quốc cho biết, các khoản thuế đáp trả của Bắc Kinh đối với $34 tỷ Mỹ kim hàng Mỹ sẽ có hiệu lực ngay sau khi thuế nhập cảng của Washington đối với hàng Trung Quốc bắt đầu được áp dụng. Washington từng tuyên bố sẽ đánh thuế đối với $34 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, và Bắc Kinh đã thề sẽ đáp trả ngay trong cùng ngày.

Đức ủng hộ giảm thuế nhập cảng cho xe Mỹ
BERLIN – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Năm cho biết bà sẽ ủng hộ việc giảm thuế của EU đối với xe hơi nhập cảng từ Hoa Kỳ, để đổi lấy việc Washington giảm khoản thuế tương tự đối với xe hơi từ châu Âu. Tuy nhiên, bà Merkel thêm rằng, việc đàm phán về thuế của EU cần có sự đồng thuận chung của các nước châu Âu, và các chính phủ vẫn đang thảo luận việc này. Theo Thủ Tướng Merkel, bất kỳ việc giảm thuế nào đối với xe hơi Mỹ sẽ dẫn đến việc giảm thuế tương tự đối với xe hơi nhập từ các nước khác, để tuân thủ đúng quy định của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO.
Vào tháng trước, Tổng Thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế 20% đối với mọi xe hơi được lắp ráp tại EU, gây ra nguy cơ xáo trộn toàn bộ mô hình kinh doanh hiện nay của ngành công nghiệp EU đối với xe hơi bán tại Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức, ông Richard Grenell, đã liên tục gặp gỡ nhiều giám đốc các hãng xe Đức như Volkswagen, BMW, Daimler, cùng các nhà cung cấp phụ tùng xe hơi, để thảo luận vấn đề này. Theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp xe hơi, Đại Sứ Grenell đã nói với các hãng xe rằng, chính phủ Trump sẽ không thực hiện lời đe dọa của tổng thống, nếu EU xóa bỏ thuế quan đối với xe hơi Mỹ nhập cảng vào khu vực này. Cổ phiếu của các hãng xe vẫn tăng giá vào thứ Năm, do nhà đầu tư cho rằng lời đe dọa đánh thuế của Hoa Kỳ đối với xe hơi châu Âu sẽ không trở thành hiện thực.

Anh yêu cầu Nga giải thích vụ chất độc thần kinh
LONDON - Vào ngày thứ Năm, Anh quốc đã yêu cầu Nga giải thích về vụ tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok nhắm vào một cựu gián điệp và con gái của ông, sau khi thêm 2 công dân khác của Anh cũng nhiễm chất độc này. Hai người Anh, gồm một phụ nữ 44 tuổi và 1 người đàn ông 45 tuổi, đang trong tình trạng nguy kịch sau khi chạm vào một vật nhiễm độc, ở gần địa điểm xảy ra vụ tấn công hai cha con ông Sergei và cô Yulia Skripal hồi tháng 3 năm nay. Anh quốc cáo buộc Nga đầu độc cha con nhà Skripal bằng chất Novichok, một chất độc thần kinh được quân đội Liên Xô phát triển thời Chiến Tranh Lạnh. Sự việc được coi là vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đầu tiên được ghi nhận trên lãnh thổ châu Âu kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Moscow bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ tấn công hồi tháng 3, và cho rằng chính sở mật vụ Anh đã thực hiện việc này nhằm tạo ra tâm lý chống Nga. Trong buổi điều trần trước quốc hội Anh, Bộ Trưởng Nội Vụ Sajid Javid nói: “Đã đến lúc Nga phải giải thích cho những điều đang xảy ra. Việc người dân Anh trở thành mục tiêu tấn công, dù vô tình hay cố ý, đều không thể chấp nhận được, và các con đường, công viên, thị trấn của Anh đang trở thành nơi để phát tán chất độc.” Từ Moscow, điện Kremlin nói rằng, Nga từng nhiều lần đề nghị giúp Anh quốc điều tra vụ tấn công cha con ông Skripal, nhưng đều bị London từ chối.

LHQ kêu gọi Bắc Kinh thả vợ góa của Lưu Hiểu Ba
GENEVA – Các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư đã kêu gọi Trung Quốc phóng thích bà Lưu Hà, vợ góa của khôi nguyên Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba, và cho phép bà được đi chữa bệnh, bao gồm cả việc ra nước ngoài. Lời kêu gọi được đưa ra vào gần 1 năm sau khi ông Lưu Hiểu Ba chết trong tù vì bệnh ung thư gan, vào ngày 13 tháng 7, 2017. Ông Lưu bị bắt giam từ năm 2009 vì tội kích động lật đổ chính quyền. Bà Lưu Hà - một nghệ sĩ và là một nhà thơ, người đang bị trầm cảm nặng - đã bị quản thúc tại gia từ khi chồng bà được trao giải Nobel Hòa Bình vào năm 2010. Bà chưa bao giờ bị truy tố bất kỳ tội trạng gì, và được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng lần gần đây nhất là tại tang lễ của chồng, đi cùng với các nhân viên an ninh Trung Quốc.
Nhiều chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một thông báo chung, nói rằng họ rất lo ngại về thông tin cho biết sức khỏe của bà Lưu đã suy giảm đáng kể. Bà được cho là đang bị giam tại một địa điểm bí mật, và đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Trung Quốc tiết lộ địa điểm giam giữ bà Lưu và phóng thích bà. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn luôn tuyên bố bà Lưu Hà được tự do và được bảo đảm mọi quyền lợi công dân theo luật pháp Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lục Khảng nói: “Liên quan đến vấn đề sức khỏe của bà Lưu Hà, chính phủ Trung Quốc luôn quan tâm đến sức khỏe của công dân nhiều hơn bất kỳ người nào khác, từ bất kỳ nước nào khác.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT