Thế Giới

Michael Jordan thắng kiện tại Trung Quốc

Thursday, 08/12/2016 - 11:19:32

Cựu cầu thủ của đội tuyển Chicago Bulls đã kiện công ty Qiaodan Sports (Kiều Đan Thể Dục) trong năm 2012. Công ty này nằm tỉnh Phúc Kiến ở miền nam Trung Quốc. Anh nói rằng Quiaodan đã xây dựng kinh doanh của họ xung quanh cái tên tiếng Hoa và chiếc áo số 23 nổi tiếng của anh, mà không được anh cho phép.

 Trẻ em trao đổi những tấm thẻ mang hình ảnh của những ngôi sao bóng rổ Hoa Kỳ tại Thành Đô, Tứ Xuyên. (Getty Images)

BẮC KINH - Tòa án tối cao của Trung Quốc đã phán quyết có lợi cho cựu ngôi sao bóng rổ Michael Jordan, trong một vụ kiện kéo dài về nhãn hiệu, liên quan đến một công ty thể thao địa phương dùng phiên bản tiếng Hoa có âm thanh nghe giống của tên anh.

Phán quyết này là tin vui hiếm hoi cho một nhãn hiệu ngoại quốc tại Trung Quốc. Ở nước này các công ty, trong số đó có Apple sản xuất iPhone, và nhãn hiệu giày New Balance, thường bị thua trong những vụ tranh chấp thương hiệu.

Cựu cầu thủ của đội tuyển Chicago Bulls đã kiện công ty Qiaodan Sports (Kiều Đan Thể Dục) trong năm 2012. Công ty này nằm tỉnh Phúc Kiến ở miền nam Trung Quốc. Anh nói rằng Quiaodan đã xây dựng kinh doanh của họ xung quanh cái tên tiếng Hoa và chiếc áo số 23 nổi tiếng của anh, mà không được anh cho phép.

Trong năm 2015, Michael Jordan bị thua kiện, khi một tòa án đưa ra một phán quyết có lợi cho Qiaodan Sports trong vụ tranh chấp nhãn hiệu. Phán quyết này sau đó được duy trì bởi Tòa Thượng Thẩm Nhân Dân Thành Phố Bắc Kinh.

Sau phán quyết ấy, nhóm pháp lý của Jordan nói rằng họ sẽ đưa vụ này lên tòa án hàng đầu của Trung Quốc.
Hai chữ Hán phiên âm tên Jordan ra thành Qiaodan tại Trung Quốc, một quốc gia cuồng nhiệt với môn bóng rổ. Nước này cũng có một siêu sao bóng rổ cây nhà lá vườn là Yao Ming (Diêu Minh), cựu cầu thủ của đội tuyển Houston Rockets.

Hôm thứ Năm, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao của Trung Quốc đảo ngược những phán quyết trước đó có lợi cho việc Qiaodan Sports dùng tên Hoa Ngữ của Jordan, mặc dù tòa giữ nguyên một phán quyết cho phép công ty này dùng phiên bản la tinh hóa Qiaodan.

Tòa tối cao nói thêm rằng những hành động của công ty Trung Quốc này đã thể hiện “ác ý”, bằng cách đăng bạ nhãn hiệu cần chứng cho tên bằng tiếng Hoa của Jordan. Khi nghe tin này, Jordan nói, “Tôi vui mừng vì Tòa Án Nhân Dân Tối Cao đã công nhận quyền bảo vệ tên của tôi, thông qua phán quyết của họ trong vụ kiện về nhãn hiệu. Giới tiêu thụ ở Trung Quốc xứng đáng biết rằng Qiaodan Sports và các sản phẩm của họ không có liên quan gì với tôi  cả.”

Trong một văn bản, công ty này nói rằng họ tôn trọng phán quyết của tòa án, và theo pháp luật, họ sẽ thực hiện việc bảo vệ thích hợp trên các sản phẩm của công ty và các quyền sở hữu trí tuệ của họ. Jordan có một giá trị ròng lên tới $1.24 tỷ Mỹ kim, theo tạp chí Forbes cho biết. Anh là chủ của hơn 50% trong tổng số cổ phiếu của đội bóng rổ Charlotte Hornets. Anh cũng có đã có một hợp đồng chuyển giao béo bở với Nike, công ty sản xuất giày Air Jordan mang tên anh.Một vụ kiện riêng rẽ khác về quyền đặt tên vẫn còn chờ xử tại Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT