Người Việt Khắp Nơi

Michelle Trương đoạt giải Dr. Jack Parry

Monday, 18/08/2014 - 01:15:05

Anh Jake Lindley và cô Michelle Trương tin rằng cho thì tốt hơn là nhận. Họ cho cộng đồng của họ, các trường học và nhiều đội banh. Đến tháng Sáu năm nay, đến lượt họ nhận lãnh. Họ đã giành được giải thưởng Dr. Jack Parry Award, với tư cách là những học sinh - lực sĩ hàng đầu tốt nghiệp trung học ở Chatham-Kent, trong buổi lễ trao giải



Michelle Trương và Jake Lindley với giải thưởng. (Hình: Ian Kennedy/ CKSN.ca)

CHATHAM-KENT, Ontario, Canada – Anh Jake Lindley và cô Michelle Trương tin rằng cho thì tốt hơn là nhận. Họ cho cộng đồng của họ, các trường học và nhiều đội banh.

Đến tháng Sáu năm nay, đến lượt họ nhận lãnh.

Họ đã giành được giải thưởng Dr. Jack Parry Award, với tư cách là những học sinh - lực sĩ hàng đầu tốt nghiệp trung học ở Chatham-Kent, trong buổi lễ trao giải thưởng hàng năm lần thứ 21, tại hý viện Ursuline College Chatham.

Lindley,18 tuổi, học sinh của trường trung học Chatham-Kent Secondary School, nói: “Những nỗ lực của tôi đã được công nhận. Đó là một thành tựu lớn. Đó là điều mà tôi muốn giành được, từ khi tôi bước vào trường trung học. Đó là mục tiêu của tôi, và tôi đã đạt được nó rồi.”

Michelle Trương tri ân nhưng không biết nói sao để bày tỏ, sau khi được vinh danh vì đạt được thành công trong thể thao, nghiên cứu và công tác cộng đồng.

Không giống như Lindley, suốt bốn năm nay cô không nhắm đến giải thưởng này.

Michelle Trương, 18 tuổi, cư ngụ tại Ursuline nói, “Tôi thực sự không biết gì về giải thưởng này mãi cho tới năm nay. Tôi đã được nói cho biết rằng tôi đã được đề cử lãnh thưởng, và đó là lần đầu tiên tôi nghe nói về giải thưởng ấy.”

Lindley đã tham gia các môn football, bóng rổ, túc cầu, điền kinh, và bóng chuyền tại trường trung học Chatham-Kent.

Tuy nhiên, anh luôn luôn muốn nhiều điều hơn là chỉ làm một lực sĩ. Anh đã cố gắng để trở thành một công dân đa tài bản lĩnh vững vàng, và anh coi giải thưởng Parry là bằng chứng cho thấy mình đã thành công.

Michelle chia sẻ những ước vọng ấy. Cô luôn luôn tham gia vào càng nhiều hoạt động càng tốt trong khi vẫn siêng học trong lớp.

Trong khi cầm phần thưởng của mình, cô nói, “Tôi có những mục tiêu rất cao và tôi nghĩ đó là một lợi thế để giành được giải thuởng này.”

Michelle chơi bóng chuyền, quần vợt và vũ cầu cho đội Lancers. Cô một cầu thủ toàn-sao đội thứ nhì trong năm nay cho đội Kent, và những trận đấu giành chức vô địch bóng chuyền, và cũng đoạt được tước hiệu đấu đôi hỗn hợp của Kent trong bộ môn vũ cầu.

Cô cũng chơi softball cho đội Chatham Golden Eagles và chơi bóng chuyền cho đội Ballhawks Chatham.

Huấn luyện viên bóng chuyền Ursuline Jeff Phaneuf nói, “Cô ấy là một nhà lãnh đạo ít nói. Cô ấy được vây quanh bởi các lực sĩ tuyệt vời và họ vun bồi cho nnhau. Họ là một nhóm trẻ tuyệt vời.”

Mỗi trường có thể đề cử một nam sinh và một nữ sinh cho giải thưởng.

Michelle Trương nói rằng cô có được đạo đức làm việc là nhờ người mẹ đơn độc của cô, bà Nancy Lý.

Michelle nói, “Tôi muốn nói mẹ tôi là một người phụ nữ làm việc chăm chỉ đúng nghĩa. Tôi mong muốn được như mẹ.”

Cô sẽ vào trường đại học University of Waterloo để học khoa sinh vật. Cô muốn trở thành một chuyên viên đo mắt.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT