Thế Giới

Miến Điện: Đụng độ đẫm máu ở mỏ ngọc

Friday, 20/10/2017 - 08:24:24

Có năm nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ xô xát đẫm máu này. AFP cho hay con số người chết có thể còn cao hơn vì có bảy người bị giết tại chỗ và ba người khác từ trần ở bệnh viện.

Truyền thông loan báo có ít nhất 5 người tử thương và 20 người khác bị thương, khi cảnh sát Miến Điện nổ súng vào nhiều trăm người định xông vào một mỏ khai thác ngọc thạch tư nhân của Miến Điện.
Báo Global New Light của Miến Điện cho hay có 50 người có âm mưu định xông vào một mỏ ngọc thạch tư, sau đó khi có khoảng 600 người quay lại với dao nhọn và vũ khí, cảnh sát đã bắn vào đám đông. Biến cố này xảy ra tại Hpakant, nơi nổi tiếng có những mỏ ngọc thạch có phẩm chất tốt nhất, nhưng trng thời gian gần đây đã bị “khóa lại” vì giới quân nhân cầm quyền có hoạt động khai thác công nghiệp tại nơi này.
Có năm nhân viên cảnh sát bị thương trong vụ xô xát đẫm máu này. AFP cho hay con số người chết có thể còn cao hơn vì có bảy người bị giết tại chỗ và ba người khác từ trần ở bệnh viện.

Trung Quốc: Tập diệt đối thủ bằng chống tham nhũng
Một quan chức cao cấp cho biết có nhiều thành viên chóp bu của Đảng Cộng Sản Trung Quốc có âm mưu lật đổ Chủ tịch Tập Cận Bình. Quan chức này là ông Liu Shiyu, người nắm giữ vai trò an ninh của Đảng CS Trung Quốc. Ông ta còn cho hay là những nhân vật này đã bị bắt giữ, trong chiến dịch “tận diệt tham nhũng” do Tập Cận Bình phát động.
Trước đây có nhận xét cho là chiến dịch này thực chất không phải diệt tham nhũng mà là quét sạch thành phần chống đối ông Tập trong đảng. Những tuyên bố của ông Liu có vẻ đi ngược lại với lời hô hào “đoàn kết cả nước” của ông Tập trong bài diễn văn dài 3.5 tiếng đồng hồ trước Đại Hội Đảng.
Trong danh sách những nhân vật liệt kê có tên của các ông Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và Sun Zhengcai, một thành viên của Chính Trị Bộ vừa bị trục xuất ra khỏi đảng CS Trung Quốc.

Nam Hàn tái khởi động nhà máy nguyên tử
Tổng Thống Moon Jae-in cho hay ông sẽ chấp nhận báo cáo của một ủy ban đặc biệt của chính phủ khuyến cáo chính phủ nên tái tục trở lại chương trình nguyên tử đã bị đình lại của Nam Hàn. Đây được xem là “cú quay ngược” của ông Moon vì vào tháng 6 năm nay, ông cương quyết sẽ không cho phép chuyện cho phép các nhà máy nguyên tử của Nam Hàn tái hoạt động mà khuyến khích nên dùng khí thiên nhiên thay thế.
Việc sử dụng năng lượng nguyên tử trên thế giới bị chất vấn sau tai nạn của nhà máy nguyên tử Fukushima của Nhật Bản vì trận động đất và sóng thần kinh hồn tàn phá nặng nề nhà máy vào năm 2011, khiến tình trạng rò rỉ phóng xạ xảy ra.
Quyết định của ông Moon được đưa ra sau khi kết quả một cuộc thăm dò ở Nam Hàn cho thấy có 60% người dân được hỏi ý kiến đồng ý về chuyện tái khởi động hai nhà máy nguyên tử đã bị cho đình lại hoạt động trước đây.

Mỹ: Cuộc chiến chống IS vẫn tiếp tục
Ngoại Trưởng Rex Tillerson hôm thứ Sáu đã ngỏ lời khen ngợi dân chúng Syria và các lực lượng kháng chiến của Syria đã thực hiện một chiến tích quân sự lớn lao là đẩy nhóm IS ra khỏi thành phố Raqqa của Syria, nhưng cảnh cáo thêm là chiến cuộc chống IS chưa chấm dứt.
Sau bốn tháng chiến đấu gian nan, lực lượng SDF của Syria được Hoa Kỳ ủng hộ, gồm các tay súng người Kurd và các tay súng Syria gốc Ả Rập, đã tái chiếm được Raqqa.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ nói, “Tái chiếm thành phố Raqqa là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại IS, nhưng lấy lại Raqqa không có nghĩa là cuộc chiến đã chấm dứt, nó chỉ mở ra một giai đoạn mới.”
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng chào mừng sự kiện này, đồng ý là “một giai đoạn mới chống IS dã được mở ra.” Ông Macron còn ngỏ lời cám ơn các quốc gia đồng minh đã hỗ trợ tích cực trong việc tái chiếm Raqqa.

Tranh cãi về Brexit giữa Anh và EU
Nữ Thủ Tướng Theresa May đã đến thành phố Brussels của Bỉ nhằm hối thúc khối EU nên nhanh chóng mở đàm phán về chuyện Brexit nhưng EU lại bảo chuyện “tiền nong rõ ràng” mới quan trọng hơn. Bà May nói, “Tôi rất có tham vọng và tích cực cho tương lai của Anh quốc trong các cuộc đàm phán như thế này, nhưng tôi biết chúng ta còn nhiều khó khăn phải bàn với nhau.”
Anh Quốc theo lịch trình sẽ không còn là thành viên của khối EU nữa từ năm 2019. Lãnh tụ của 27 thành viên còn lại của EU nhận định phải có tiến bộ nhất định trong quá trình thảo luận, kể cả quyền lợi và ranh giới của Ái Nhĩ Lan, vốn là quốc gia không muốn rút ra khỏi EU, khác với Anh. Một cuộc họp thượng đỉnh khác sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 12, nhưng với điều kiện London phải hứa thanh toán cho xong chuyện nợ nần tiền bạc với khối EU trước.


Tàu ngầm Nga là nỗi đe dọa đáng sợ
Chiếc tàu ngầm chạy bằng động cơ Diesel tên Kasnodar của Nga có hoạt động như một “con tàu ma” khi nó rời Libya vào cuối tháng 5 tiến vào Địa Trung Hải. Chính nó đã bắn một loạt hỏa tiễn đạn đạo vào các khu vực kháng chiến quân ở Syria và bị Hải Quân Hoa Kỳ truy nã. Một hạm đội hùng hậu, bao gồm cả hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush, 5 chiến hạm, các trực thăng và phi cơ chống tàu ngầm của Mỹ tham gia việc truy lùng.
Đây là lần đầu tiên kể từ thời Chiến Tranh Lạnh dến nay, Hoa Kỳ lại truy đuổi một tiềm thủy đĩnh của Nga. Các chuyên gia quân sự cho là “đây là một thử thách mới,” sau khi hạm đội tàu lặn của Nga gia tăng dáng kể, từ khi Liên Xô tan rã đến nay.
Nga khoe khoang các tiềm thủy đĩnh thế hệ mới của họ thuộc loại “im lặng nhất thế giới” và chiếc Kasnodar nằm trong loại này, đến nỗi các đồng minh của Mỹ gọi nó là “Lỗ Đen” vì không sao phát giác tiếng động của nó dưới mặt biển.

Afghanistan: Thảm sát, 60 thương vong
Khoảng 60 tín đồ đang cầu nguyện đã bị thảm sát do 2 vụ tấn công các đền thờ Hồi giáo hôm thứ sáu ở Afghanistan, theo lời các viên chức xứ này cho biết. Một tay súng bước vào giáo đường của người Shia tên là Imam Zama ở Kabul, nổ súng và cho nổ bom, giết chết khoảng 39 người đang cầu nguyện.
Một vụ tấn công khác nhắm vào một ngôi đền Hồi giáo của người Sunni ở tỉnh Ghor làm cho khoảng 20 tín đồ tử thương. Hiện nay chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm, dù trong quá khứ, IS nổi tiêng hay nhắm vào các đền Hồi giáo của người Shia trên khắp Afghanistan. Hai vụ tấn công mới nhất khiến tổng số người dân Afghanistan bị sát hại từ đầu tuần đến nay lên đến 176 người.
Một nhân chứng cho hay “quang cảnh của đền thờ Imam Zama trông giống như ngoài trận địa.” Hiện nay các viên chức của Bộ Nội Vụ Afghanistan đang điều tra xem loại bom hay chất nổ nào đã được sử dụng tại đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT