Hoa Kỳ

Miền Nam nếm mùi băng giá mùa đông của miền Bắc

Tuesday, 28/01/2014 - 10:50:44

Một trận bão dữ dội làm đóng băng bắt đầu từ hôm thứ Ba, có thể làm cho tuyết và băng phân tán ra khắp miền nam và miền đông nước Mỹ, khiến cho các giới chức từ New Orleans, Louisiana đến Virginia phải chuẩn bị sẵn sàng các toán dọn dẹp đường sá và đóng cửa một số trường học.



Hai mẹ con chơi trên cầu đóng băng tại Biloxi, Mississippi hôm thứ Ba. (Getty Images)

ATLANTA - Một trận bão dữ dội làm đóng băng bắt đầu từ hôm thứ Ba, có thể làm cho tuyết và băng phân tán ra khắp miền nam và miền đông nước Mỹ, khiến cho các giới chức từ New Orleans, Louisiana đến Virginia phải chuẩn bị sẵn sàng các toán dọn dẹp đường sá và đóng cửa một số trường học.

Những địa điểm du lịch thời tiết ấm áp được ưa chuộng, bao gồm Charleston, South Carolina; Savannah, Georgia; Pensacola, Florida; và New Orleans, đều dự liệu có băng và thậm chí có tuyết - cả hai hiện tượng này hiếm khi xuất hiện ở những nơi mà họa hoằn lắm mới nhìn thấy những nhiệt độ dưới mức đóng băng kéo dài.

Chẳng hạn, ở vùng duyên hải Charleston, nhiệt độ ấm áp dễ chịu ở 62 độ vào hôm thứ Hai. Nhưng thời tiết ập tới khiến cho trường đại học College of Charleston phải hủy bỏ các lớp học trong ngày thứ Ba theo một biện pháp phòng ngừa. Có một dự báo cho biết mưa và mưa đá trút xuống vào cuối buổi chiều, với đợt tuyết đầu tiên được dự đoán rơi vào sáng thứ Tư.

Nhiều vùng ở tiểu bang Georgia đã được đặt dưới một lệnh canh chừng trận bão mùa đông vào thứ Ba và thứ Tư. Trong khi một số khu vực có thể nhìn thấy tuyết phủ dày 3 inches, mối quan ngại lớn hơn đối với nhiệt độ giảm mạnh là chuyện băng đóng cứng.

FlightAware.com cho biết các hãng hàng đã hủy bỏ 2,665 chuyến bay vào sáng sớm thứ Ba. Dự báo thời tiết tiên đoán có tuyết và băng từ Texas đến Virginia vào giữa tuần, khi mưa di chuyển từ phía nam gặp không khí lạnh đã làm buốt giá cả khu vực.Trong khi đó, gió rét căn căm đã được đẩy từ miền Trung Tây sang miền Đông Bắc vào sáng thứ Ba.

Ở phần trên của miền Trung Tây, nhiệt độ là 40-50 độ dưới zero.

Một khuyến cáo về gió lạnh có hiệu lực ở Chicago suốt sáng thứ Tư. Nhiệt độ cao nhất hôm thứ Ba được dự báo sẽ không vượt quá hai độ, khiến cho việc đi ra ngoài trời làm cho người ta không chịu nổi, dù chỉ trong vài phút mà thôi.

Nhiệt độ dưới zero trải dài từ North Dakota tới Indiana, và ở nhiều vùng trong miền Đông Bắc.

Ở miền Nam, nhiều học khu trong hai tiểu bang Carolina đang điều hành thời khóa biểu học chỉ nửa ngày vào hôm thứ Ba, để cho các học sinh có thể về nhà trước khi điều tồi tệ nhất của hệ thống bão ập tới. Trong vùng Outer Banks ở North Carolina, tức các hòn đảo gần bờ được nhiều du khách thích tới trong những mùa ấm áp, các cư dân chuẩn bị sẵn sàng cho trời tuyết rơi dày 8 inch.

Một vài inch tuyết cũng đã được dự đoán rơi xuống South Carolina, nơi mà Nha Giao Thông tiểu bang dự tính gởi những toán công nhân rắc cát và nước muối trên đường lộ vào hôm thứ Ba, để làm giảm bớt những chuyện rắc rối do băng gây ra.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT