Thế Giới

Milwaukee bị bạo động vì cảnh sát bắn người da đen

Tuesday, 16/08/2016 - 09:08:10

Đã có bốn cảnh sát bị thương trong đêm Chủ Nhật vì bị đám đông biểu tình ném đá. Thống Đốc Wisconsin Scott Walker ra lệnh cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia phải sẵn sàng ra quân nếu tình hình trở nên tệ hơn.

Đám đông biểu tình chống cảnh sát vào đêm Chủ Nhật tại Milwaukee, Wisconsin. (Darren Hauck/ Getty Images)


Cảnh sát cho hay có 14 người đã bị bắt và một thanh niên 18 tuổi đã bị bắn và bị thương nặng đêm Chủ Nhật, trong một cuộc biểu tình phản đối cảnh sát ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wisconsin. Xe thiết giáp của cảnh sát đã được tung vào “trận địa” để đối phó sự đốt phát của người biểu tình.
Đây là đêm thứ nhì liên tục mà Milwaukee bị bạo động, từ khi xảy ra việc cảnh sát đã bắn chết một thanh niên da đen. Trên 20 cảnh sát viên thuộc lực lượng chống bạo động phải đối đầu với khoảng 150 người biểu tình gần nơi đã xảy ra vụ người da đen bị bắn chết.
Dù cảnh sát cảnh cáo sẽ bắt giữ, nhưng đám đông vẫn liên tục ném vỏ chai và đá vào cảnh sát. Nhiều phát súng nổ vang và cảnh sát đang điều tra xem kẻ nào đã bắn thanh niên 18 tuổi trọng thương.
Đã có bốn cảnh sát bị thương trong đêm Chủ Nhật vì bị đám đông biểu tình ném đá. Thống Đốc Wisconsin Scott Walker ra lệnh cho lực lượng Vệ Binh Quốc Gia phải sẵn sàng ra quân nếu tình hình trở nên tệ hơn.

Những trận hỏa hoạn lớn ở California
Bắc, trung và nam của tiểu bang California đang bị những trận hỏa hoạn nguy hiểm hoành hành, khiến làm nhiều trăm căn nhà biến trành tro. Một trận hỏa hoạn bùng lên vì gió giật mạnh khiến trên 175 căn nhà bị thiêu hủy tại thị trấn Lower Lake, nằm cách San Francisco khoảng 90 dặm về phia bắc.
Đã có báo động tại một bệnh viện ở thành phố Clearlake, với 15,000 cư dân, khi ban lãnh đạo quyết định cho dời 16 bệnh nhân đến một bệnh viện khác. Lính cứu hỏa cho hay lửa tràn qua thị trấn Lower Lake giống như “dòng thác lũ cuồn cuộn, nhưng thay vì là nước thì đây là lửa đỏ'” Daniel Berlant, phát ngôn viên Sở Kiểm Lâm của California, cho biết, “Chúng tôi phải dự phòng vì gió rất hay đổi hướng bất ngờ.”
Hiện nay đám cháy này là một trong 11 đám cháy lớn trên khắp California.
Tại miền trung California có 20 căn nhà bị cháy và 150 căn nhà khác đang bị đe dọa chì vì một đám cháy bùng lên hôm qua. Năm 2015 có 4 người chết và trên 1,300 căn nhà bị lửa thiêu hủy ở California.

Ukraine: Lửa chiến tranh nhem nhúm ở Crimea
Các chuyên gia cho rằng chuyện bầu cử ở Mỹ, chuyện Brexit ở bên Anh hay nỗ lực chống IS không khẩn cấp bằng cơn khủng hoảng hiện nay ở bán đảo Crimea, nơi hai quân đội Nga và Ukraine đang sẵn sàng lâm trận.
Khối Liên Hiệp EU cảnh cáo không có bằng chứng nào cho thấy ngành an ninh của Ukraine đã hạ sát hai quân nhân Nga ở Crimea, nhưng Tổng Thống Nga Vladimir Putin nhất quyết tố cáo chính phủ Kiev là thủ phạm vụ này và hứa sẽ có thái độ trả lời thỏa đáng.
Đức cho hay Ngoại Trưởng Frank-Walter Steinmeier sẽ gặp Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov ở Moscow trong tuần để hóa giải vấn đề căng thẳng này.
Kể từ khi một lệnh đình chiến có từ năm 2015 tỏ ra có hiệu lực đến 18 tháng giữa quân đội Ukraine và quân kháng chiến phía đông Ukraine, thì vụ căng thẳng mới nhất thực sự là nghiêm trọng vì Nga đã đưa hỏa tiễn SAM-400 Triumph đến Crimea, và Ukraine gửi nhiều binh đoàn xe tăng.
Alexandre Polack, phát ngôn viên của khối EU, cho biết, “Chúng tôi lên án Nga đã sát nhập bất hợp pháp Crimea vào lãnh thổ mình và EU cũng không công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga.”

Yemen: Lại oanh kích lầm vào bệnh viện của Bác Sĩ Không Biên Giới
Ít nhất có 11 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương khi một trận không kích đánh vào bệnh viện do nhóm Bác Sĩ Không Biên Giới (MSF) điều hành ở miền bắc Yemen. Người ta cho là chính lực lượng liên quân do Ả Rập Saudi lãnh đạo đã thực hiện vụ không kích này ở tỉnh Hajjah.
Lực lượng liên quân đang ủng hộ chính phủ Yemen chống lại nhóm phiến quân Houthi. Cư dân trong vùng cho hay từ nhiều ngày qua, máy bay của liên quân dồn dập tấn công trong khu vực, khiến ngay cả các toán cấp cứu cho bệnh viện bị trúng bom cũng phải dè dặt vì sợ máy bay trở lại ném bom tiếp.
Có 9 người chết ngay vì trận oanh tạc, trong số có một nhân viên của MSF, và hai người nữa qua đời khi được chuyển đế bệnh viện khác. Chiến trận ở Yemen đã khởi sự từ năm 2015 khiến trên 6,400 người đã chết, trong số này có hơn 50% là thường dân và 2.5 triệu người phải di tản, theo các số liệu do Liên Hiệp Quốc đưa ra.

Lời cầu hôn gây bất ngờ cho người nhận
“Lời tỏ tình mùa xuân” đến hơi chậm vào cuối hè, nhưng khi nữ lực sĩ Trung Quốc He Zi, người vừa nhận huy chương bạc môn nhảy cầu ở Thế Vận Hội Rio 2016, thấy bạn tình 6 năm quỳ xuống ngỏ lời câu hôn với nhẫn đính hôn trước mặt mình, cô đã không ngăn được dòng lệ xúc cảm.
Kiểu cầu hôn “ăn theo” Thế Vận Hội như thế này đang gây ra bão dư luận mạng hai chiều khác nhau.
Gu Jueyang trên trang Weibo viết: “Cha nội chơi quá khôn, ai mà dám nói lời từ chối trước ống kính và hàng triệu con mắt đang săm soi, ai bảo lãng mạng cứ nói, tôi vẫn thấy chơi như thế này kẹt quá cho người nhận.”
Một người khác tố cáo: “Cái cặp này lợi dụng Thế Vận Hội để bày trò và trở nên nổi tiếng trên thế giới đấy.”
Một số khác nói “truyền thông cứ chĩa mũi vào chiếc nhẫn xin cưới mà quên mất cái huy chương bạc của cô gái. Giờ đây đối với He thì cái nào quan trọng hơn đây, có tấm chồng hay cái huy chương bạc Olympic?”

Tân Tây Lan: Hàng trăm người ngã bệnh vì nước máy
Có hai người đang ở trong tình trạng nguy kịch và mấy trăm người khác đã ngã bệnh, sau khi họ uống nước từ nước máy trong một thị trấn nhỏ ở phia bắc xứ này. Khi thử nghiệm trong máu của họ có dấu vết của vi khuẩn campylobacter là vi khuẩn rất phổ thông trong việc lây nhiễm thực phẩm. Loại vi khuẩn này thường do phân động vật lan truyền. Các trường học địa phương cũng phải đóng cửa vì cư dân cũng cho hay có sự hiện diện của vi khuẩn gastroenteritis nữa. Thị Trưởng thành phố Havelock North là bà Lawrence Yule đã ngỏ lời xin lỗi dân chúng trên radio và cho biết nguồn nước đang được điều tra phân tích, nhưng chỉ trích vẫn còn mạnh vì người ta cho là chính quyền địa phương báo động quá chậm khi biết nước uống có vấn đề. Thành phố Havelock North có khoảng 13,000 cư dân. Hiện người ta vẫn chưa rõ vì sao nước máy lại bị nhiễm vi khuẩn vốn sống trong phân động vật như thế.

Nam Hàn: Cạo đầu phải đối hỏa tiễn THAAD
Có khoảng trên 900 người nông dân Nam Hàn ở quận hạt Seongju phía nam hôm đầu tuần đã cạo sạch tóc trên đầu để phản đối quyết định của chính phủ Seoul mới đây là đưa giàn hỏa tiễn phòng không tối tân THAAD ra nhằm phòng chống bất cứ cuộc tấn công bất ngờ nào từ Bắc Hàn. Căng thẳng giữa hai miền dâng cao sau khi Bình Nhưỡng cho thử quả bom nguyên tử thứ 4 và cứ liên tục bắn thử nhiều loại hỏa tiễn từ nhiều tháng qua. Chính phủ Nam Hàn vào tháng 7 năm nay đã công bố quyết định giàn loại hỏa tiễn THAAd ra đối phó ở quận hạt Seongju. Kế hoạch này đã làm Bắc Hàn giận dữ và Bắc Kinh cũng lên tiếng chỉ trích. Seongju là nơi sản xuất một loại dưa hấu nổi tiếng trên thế giới. Một nông dân 63 tuổi trong vùng cho hay: “THAAD không nên có mặt ở dây, cũng như bất cứ nơi nào trên đất Nam Hàn”. Tổng cộng có 908 nông dân tham gia chiến dịch “cạo trọc đầu” để phản đối Seoul.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT