Hoa Kỳ

Mitt Romney sẽ ra tranh cử tổng thống lần thứ ba?

Wednesday, 01/10/2014 - 09:21:30

Ông Romney cho biết, “Tôi muốn được nhắc nhở rằng đây không phải là chuyện phát ngôn ngẫu hứng không chuẩn bị trước.”

Ông Mitt Romney đang vận động cho một ứng cử viên Cộng Hòa tại Colorado hôm thứ Hai vừa qua. (Getty Images)

 

Trong tháng này, có một số bản tin dựa trên lời tiết lộ của các phụ tá trước đây và hiện nay của ông Mitt Romney, nói rằng ông đang sốt sắng cân nhắc việc ra tranh cử tổng thống thêm một lần nữa. Ông Romney là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, từng là ứng cử viên đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2012. Dấu hiệu rõ nhất từ trước đến nay phát xuất từ một cuộc phỏng vấn gần đây với báo New York Times. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Romney trả lời một cách khá ỡm ờ cho câu hỏi đáng giá cả triệu Mỹ kim.
Câu hỏi được đặt ra là liệu có triển vọng ông sẽ ra tranh cử tổng thống. Câu trả lời của ông Romney, “Tôi không có gì để thêm vào cho câu chuyện ấy.” Nhưng sau đó ông đưa một lời nói thành thạo về chính trị là không phủ nhận triển vọng đó. Ông nói, “Chúng tôi đã có nhiều người nhìn vào cuộc tranh cử. Chúng tôi sẽ chờ xem những gì sẽ xảy ra.”
Phấn khởi với những con số tốt đẹp của những cuộc thăm dò ý kiến và một triển vọng đang mở rộng trong đảng Cộng Hòa, ông Romney đã đi xa hơn với câu trả lời nói trên so với câu“Các hoàn cảnh có thể thay đổi,” khi ông trả lời hồi tháng Tám, và chắc chắn xa hàng dặm so với câu “Ồ, không, không, không...” khi ông trả lời một cuộc phỏng vấn khác trong tháng Giêng năm nay.
Nếu sẵn sàng chấp nhận cuộc thử thách khi ra tranh cử lần thứ ba, cựu thống đốc Massachusetts nói với báo NY Times rằng ông sẽ sử dụng một chuyên viên quay phim – làm việc như một người chuyên theo dõi riêng ông. Người này đi theo ông đó đây, để canh chừng những lời tuyên bố từng làm trật hướng chiến dịch tranh cử năm 2012. Mỗi khi thấy người cầm máy thâu hình, ông sẽ được nhắc nhở là bất cứ những gì ông nói sẽ được phát tán khắp nơi, cho dù nơi ông nói là trong một phòng khách tại nhà của một người bạn.
Ông Romney cho biết, “Tôi muốn được nhắc nhở rằng đây không phải là chuyện phát ngôn ngẫu hứng không chuẩn bị trước.”
Ông Romney tin rằng phương pháp này sẽ có khả năng ngăn chặn một vụ “47 phần trăm” từng xảy ra cho ông trong cuộc tranh cử năm 2012. Theo chính lời ông nói, vụ ấy chẳng qua chỉ là là một sự việc nói không đúng chỗ.
Ông Romney nói, “Sai lầm của tôi là tôi đã nói phản hồi với một người đàn ông. Nếu tôi đã có thể nhìn thấy máy camera đang thâu hình, thì lẽ ra tôi sẽ nhớ rằng tôi đang nói chuyện với cả thế giới, chứ không chỉ nói với người đàn ông ấy mà thôi.”
Vụ “47 phần trăm” đã gây rắc rối cho ông Romney suốt mấy tháng trời. Lúc đó ông nói rằng “sẽ có 47 phần trăm người Mỹ bỏ phiếu cho ông Obama bất kể mọi trường hợp.” Ý ông muốn nói là các cử tri này không chịu nhìn vào và so sánh các vấn đề, chỉ bỏ phiếu theo quan cảm mà thôi.
Ông Romney, 67 tuổi, đã thất cử trong cuộc đua tổng thống với ông Obama năm 2012. Trước đó, năm 2008, ông cũng đã tranh cử tổng thống nhưng đảng Cộng Hòa đã chọn Nghị Sĩ John McCain.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT