Hoa Kỳ

Mọi người nên đi thi quốc tịch để bầu cử vào năm sau

Thursday, 30/05/2019 - 08:23:23

Nhiều tổ chức hỗ trợ di dân đang khuyên những thường trú nhân đủ điều kiện nên nhanh chóng nộp đơn xin quốc tịch để kịp bầu cử trong năm 2020, do sự tồn đọng và các chính sách sắp tới của chính phủ Trump có thể sẽ làm chậm trễ quá trình này tại nhiều vùng trên khắp Hoa Kỳ.


Nhiều tổ chức hỗ trợ di dân đang khuyên những thường trú nhân đủ điều kiện nên nhanh chóng nộp đơn xin quốc tịch để kịp bầu cử trong năm 2020, do sự tồn đọng và các chính sách sắp tới của chính phủ Trump có thể sẽ làm chậm trễ quá trình này tại nhiều vùng trên khắp Hoa Kỳ.

Tổ chức The National Partnership for New American, một liên minh gồm 39 nhóm hỗ trợ di dân, vào thứ Tư cho biết tổ chức này đang mở chiến dịch “Naturalize Now,” nhằm thúc giục những di dân hợp pháp mau chóng xin quốc tịch. Ông Diego Lopez, người quản lý chiến dịch, cho biết trước cuộc bầu cử 2016, quá trình xét duyệt đơn xin quốc tịch là từ 7 tháng tới 1 năm. Hiện tại, quá trình này tăng lên từ 13 đến 23 tháng tại một số văn phòng của Sở Di Trú. Một số nơi khác thậm chí có thời gian xét duyệt lên đến 20 tháng hoặc hơn 30 tháng.

Ông Lopez nói, tổ chức của ông đang kêu gọi các cộng đồng di dân nên nhanh chóng đi xin quốc tịch, và một khi đã có quốc tịch, các di dân hãy đi bỏ phiếu. Các thường trú nhân được khuyến khích rằng một khi có quốc tịch, họ sẽ có cơ hội tìm được việc làm tốt hơn, có thể đi đến nhiều nơi mà không cần phải lo sợ, và sẽ nhận được sự bảo vệ từ chính phủ Hoa Kỳ. Liên minh hỗ trợ di dân dự định sẽ chi ra khoảng $60,000 Mỹ kim để giúp 1 triệu thường trú nhân nộp đơn xin quốc tịch, với hy vọng những người này sẽ kịp bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm sau.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT