Hoa Kỳ

Một "bà" chuyển giới bị truy tố tội "khoe chim" đàn ông

Thursday, 02/09/2021 - 08:31:34

Một người tự nhận là phụ nữ chuyển giới, là nhân vật chính trong một vụ gây tranh cãi tại một tiệm spa ở Los Angeles, đã bị truy tố nhiều tội danh...


Darren Merager


Một người tự nhận là phụ nữ chuyển giới, là nhân vật chính trong một vụ gây tranh cãi tại một tiệm spa ở Los Angeles, đã bị truy tố nhiều tội danh vì vi phạm thuần phong mỹ tục nơi công cộng.

“Bà” Darren Merager, 52 tuổi, sống tại Hạt Riverside, đã bị truy tố 5 tội đại hình về việc “để lộ cơ thể một cách không đứng đắn,” theo lời Phòng Biện Lý Hạt Los Angeles.

Theo nhà chức trách, từ năm 2006, Merager đã phải ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục, do nhiều vụ “khoe của” xảy ra trong năm 2002 và 2003.

Truyền thông đã dò tìm hồ sơ ký lục của tòa án, và tìm thấy hơn 40 vụ án các loại có tên của Merager, được nộp tại các tòa án trên khắp miền nam California, bắt đầu từ ba thập niên trước.

Vụ lộn xộn nêu trên xảy ra vào ngày 23 tháng 6, tại tiệm Wi Spa trên đường Wilshire. Năm khách hàng đã báo cảnh sát về việc một người đàn ông “khoe của” trong tiệm spa.

Dù Merager tự nhận là phụ nữ chuyển giới, nhưng một số phụ nữ tại tiệm spa nói rằng Merager đã cố tình để lộ bộ phận sinh dục nam giới, tại khu vực dành riêng cho phụ nữ tại tiệm spa.

Vào thời điểm đó, tiệm spa đã bênh vực quyền của khách hàng tại cơ sở này. “Như mọi đô thị khác, Los Angeles có một nhóm dân số là người chuyển giới, và một số trong nhóm này thích đến tiệm spa. Wi Spa luôn cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, và không tha thứ mọi hành vi dâm ô,” thông cáo của Wi Spa nói.

Sự việc đã gây tranh cãi lớn và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình của cộng đồng NGƯỜI chuyển giới, cùng những cuộc biểu tình chống người chuyển giới. Đã có lúc, hai nhóm biểu tình đã đánh nhau, khiến cảnh sát phải dùng vũ lực để giải tán.

Luật sư đại diện cho 10 người biểu tình bị thương sau đó đã kiện Sở cảnh sát Los Angeles vì dùng vũ lực quá mức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT