Hoa Kỳ

Mốt "tóc bà ngoại" với nhiều tông màu xám

Monday, 04/05/2015 - 08:09:08

Những nhà thiết kế thời trang, như Jean-Paul Gaultier, Chanel và Gareth Pugh, tất cả đều tạo dáng cho những người mẫu của của họ với mái tóc bạc, và từ đó nhiều người noi theo.

Một trong những người tự chụp hình “tóc bà ngoại” của mình và gởi cho trang BoredPanda.


NEW YORK – Trong khi nhiều người cố gắng che giấu mái tóc bạc của mình, bỏ ra nhiều giờ xóa bỏ các dấu hiệu của tuổi tác, thì chuyện tóc bạc đi có thể không còn có nghĩa là phải với tay lấy chai thuốc nhuộm nữa. Lý do là vì “tóc bà ngoại” đang là mốt thịnh hành.
Những nhà thiết kế thời trang, như Jean-Paul Gaultier, Chanel và Gareth Pugh, tất cả đều tạo dáng cho những người mẫu của của họ với mái tóc bạc, và từ đó nhiều người noi theo.
Được nhìn thấy nơi những nhân vật nổi tiếng, như Lady Gaga, Pink, Rihanna, Nicole Ritchie và Kelly Osborne, xu hướng chuộng màu xám, màu trắng, hoặc màu hoa oải hương, đã được đón nhận bởi nhiều phụ nữ trên toàn thế giới. Hàng ngàn người đã đăng những hình ảnh trên các trang web truyền thông xã hội, dưới tiêu đề “#grannyhair.”
Nhà tạo kiểu tóc Jan-Marie Arteca ở New York nói, “Tóc Bà Ngoại về căn bản là tóc màu bạc, bất kỳ tông nào của màu xám nơi tóc của bạn: xám thép, xám bạc, trắng thiệt là trắng, hơi bạch kim, với những tông chìm màu tím hoặc màu bạc. Đó là xu hướng.”
Nhiều blog và tạp chí thời trang nói rằng dáng vẻ này là xu hướng màu tóc “nóng nhất” cho năm 2015. Trong khi đó trang web boredpanda yêu cầu các phụ nữ gởi hình ảnh “tóc bà ngoại” của họ lên một trang. Từ đó đến nay, trang này đã được người ta vào xem hơn 500,000 lần.
Tôi thích màu xám. Từ khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó trong một tạp chí, tôi đã bị thu hút.” Jackie, 27 tuổi, nói như vậy tại thẩm mỹ viện Jeff Chastain Parlor, trong một cuộc hẹn để nhuộm mái tóc màu nâu sẫm của cô thành màu xám.
“Nó giống như một cái gì đó phát ra, giống như một tia lửa.”
Tuy nhiên, tiến trình này có thể là lâu, phải mấy ít nhất hai giờ để tẩy trắng tóc tự nhiên, và sau đó cho thêm màu mới. Đối với Jackie, chuyện ấy phải mất bảy giờ đồng hồ: ba lần tẩy trắng và hai lần bôi màu, để tạo xong dáng vẻ mới. “Tóc Bà Ngoại” không phải là rẻ, giá từ $200 đến $700 Mỹ kim, tùy thuộc vào màu sắc và tình trạng của tóc. Cứ bốn tuần thì phải trau chuốt lại một lần.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT