Người Việt Khắp Nơi

Một anh gốc Việt bị kết án vì bán coupon Kohl giả trị giá $1.3 triệu

Tuesday, 04/03/2014 - 06:54:19

Bội đã tạo ra hàng ngàn bản sao của những phiếu coupon ấy, rồi đem chúng ra bán được trên eBay chừng $93,000 Mỹ kim. Anh đã dùng nhiều trương mục với tên khác nhau, để che giấu danh tánh của mình.




Một anh gốc Việt bị kết án vì bán coupon Kohl giả trị giá $1.3 triệu

SANTA ANA - Một người đàn ông ở Anaheim đã bị kết án tám tháng quản thúc tại gia, vì tội bán những phiếu giảm giá của Kohl trên Ebay, trị giá tổng cộng lên tới $1.3 triệu Mỹ kim.

Võ Quốc Bội, 30 tuổi, đã bị tuyên án hôm thứ Hai, 3/3/2014. Trước đó, Bội đã nhận tội buôn bán hàng giả mạo tại Tòa Liên Bang trong tháng 10.

Ngoài bản án quản thúc tại gia, tòa yêu cầu Bội phải nộp tiền phạt $10,000 Mỹ kim, theo phó biện lý liên bang Joshua Robbins cho biết.

Theo thỏa thuận nhận tội của Bội, anh nhìn nhận rằng từ tháng 9 năm 2011 tới tháng 6 năm 2012, ở hai hạt Orangevà Los Angeles, anh đã nhận được những phiếu coupon giảm giá điện tử hợp pháp từ hệ thống bán lẻ Kohl.

Sau đó anh đã sửa đổi những đặc tính an ninh nơi các phiếu giảm giá, được thiết kế để ngăn chặn chuyện sao chép và sử dụng chúng lặp đi lặp lại nhiều lần.

Bội đã tạo ra hàng ngàn bản sao của những phiếu coupon ấy, rồi đem chúng ra bán được trên eBay chừng $93,000 Mỹ kim. Anh đã dùng nhiều trương mục với tên khác nhau, để che giấu danh tánh của mình.

Những tấm coupon này có giá trị được ghi là khoảng $1.3 triệu. Nhà chức trách không biết chính xác là có bao nhiêu tấm đã được dùng để mua đồ ở các cửa hàng của Kohl, theo phó biện lý Robbins cho biết.

Các viên chức của Kohl đã không lên tiếng trình bày chi tiết hơn về hậu quả bán phiếu giả này.

Cuộc điều tra về vụ lừa đảo bắt đầu trong năm 2012, sau khi Trung Tâm Điều Phối Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Quốc Gia, trực thuộc cơ quan Điều Tra Nội An liên bang ở Virginia, nhận được một manh mối dẫn tới vụ Bôi đã có thể bán các phiếu giảm giá giả mạo.

Khi cuộc điều tra tiếp diễn, các viên chức đặc biệt của cơ quan Điều Tra Nội An liên bang tại Quận Cam đã làm việc chặt chẽ với eBay và các viên chức chống thất thoát của Kohl.

Claude Arnold, viên chức đặc biệt phụ trách chi nhánh cơ quan Điều Tra Nội An liên bang ở Los Angeles, trong năm ngoái nói rằng vụ lừa đảo coupon này quả là độc đáo.

Ông Arnold nói, “Thông thường người ta gặp những vụ về bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các sản phẩm giả mạo, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải một âm mưu tại địa phương liên quan đến phiếu giảm giá giả mạo của cửa hàng.”

Luật sư Michael Emmick của Bội từng kêu gọi tòa tuyên mức án là 4-6 tháng quản thúc tại gia. Luật sư cho biết bị cáo đã đính hôn và sắp làm đám cưới, nên bản án tám tháng sẽ can thiệp vào hôn lễ của Bội vào ngày 4 tháng 10.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT