Hoa Kỳ

Một cặp lường gạt Amazon lấy mất $1.2 triệu tiền hàng hóa, nay phải trả lại

Wednesday, 04/10/2017 - 08:07:11

Thế nhưng đối với cặp Finan, sau khi dùng hàng trăm tên giả mạo trên mạng internet để lừa bịp đại công ty bán lẻ trên mạng, nhóm vợ chồng này có thể lãnh án tù 20 năm, vì tội gian lận và rửa tiền.

Một cặp vợ chồng từ Muncie, Indiana tưởng rằng họ đã qua mặt Amazon để lấy nhiều món hàng điện tử trị giá hơn $1.2 triệu Mỹ kim.

Ông Erin Finan, 38 tuổi, và và Leah Finan, 37 tuổi, đã dùng một chiêu lừa đảo cổ điển. Đó là mua các món đồ, rồi báo cáo chúng bị mất tích hoặc bị hư hỏng. Qua cách thức này, họ lấy được những chiếc máy ảnh kỹ thuật số GoPro, những chiếc Microsoft Xbox, đồng hồ thông minh Samsung smartwatch, và Microsoft Surface, để bán cho đồng phạm Danijel Glumac, 28 tuổi. Sau đó anh này bán lại số hàng đó cho một “công ty ở New York” không được nêu tên trong hồ sơ khởi tố, theo nhà chức trách cho biết.

Đối với Amazon, việc thay thế các mặt hàng khi nhận được những báo cáo mất hoặc hư hỏng thường là đỡ tốn tiền hơn so với việc gởi người đi điều tra hoặc tìm hàng bị mất.

Thế nhưng đối với cặp Finan, sau khi dùng hàng trăm tên giả mạo trên mạng internet để lừa bịp đại công ty bán lẻ trên mạng, nhóm vợ chồng này có thể lãnh án tù 20 năm, vì tội gian lận và rửa tiền.

Thông qua thỏa thuận nhận tội của họ, vợ chồng Finan đồng ý ngưng dùng quyền kháng cáo chống lại phán quyết, nếu họ bị tuyên án chưa tới bảy năm và ba tháng tù giam, và họ phải trả lại $1,218,504 cho Amazon.
Theo nhà chức trách cho biết, vợ chồng Finan chỉ kiếm được $725,000 nhờ âm mưu gian lận. Bà thẩm phán Tanya Watt Pratt đã ấn định ngày tuyên án là 9 tháng 11.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT