Thế Giới

Một chàng cưới 2 chị em sinh đôi làm vợ

Tuesday, 31/03/2015 - 11:52:58

Một anh chàng tại Thái Lan đã quyết định cầu hôn với hai chị em sinh đôi, và đã rất may mắn khi cả hai cô gái đều nhận lời làm vợ anh. Chàng trai may mắn này là anh Winchao Tao, sống tại tỉnh Samut Songkram, miền trung Thái Lan. Winchao Tao và 2 chị em sinh đôi Sirintara và Thipawan là bạn bè từ thời thơ ấu.

Iraq giành lại Tikrit từ tay IS
TIKRIT – Lực lượng Iraq đang chiến đấu để giành lại thành phố Tikrit từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS hiện đã lấy được quyền kiểm soát thành phố này, theo lời Thủ Tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết hôm thứ Ba. Ông al-Abadi, cũng là tổng tư lệnh quân đội, đã nói trên chương trình TV quốc gia rằng, thành phố Tikrit đã được giải thoát.
Lực lượng Iraq đã tiến vào trung tâm Tikrit và treo cờ lên nóc Tòa Thị Chính, ông al-Abadi nói. Các trận đánh nhỏ vẫn còn diễn ra ở vùng ngoài rìa thành phố. Thành phố Tikrit đã bị IS chiếm đóng từ tháng 6 năm ngoái. Cuộc tiến công vào Tikrit diễn ra chỉ vài ngày sau khi Không quân do Hoa Kỳ dẫn đầu đã oanh kích hàng loạt các vị trí của IS xung quanh thành phố. Các cuộc không kích đã mở đường cho quân đội Iraq di chuyển xuyên qua thành phố.
Các quân nhân cho biết, họ tìm được hàng chục trái bom cài bên đường và nhiều bẫy bom “Booby-trap” bên trong các tòa nhà. Chiến dịch Tikrit là chiến dịch lớn nhất của quân đội Iraq từ trước đến nay, và ông al-Abadi nói rằng những chiến dịch tương tự sẽ được thực hiện ở nhiều khu vực khác. Sự thành công ở Tikrit cũng mở đường cho quân đội Iraq nhắm tới mục tiêu lớn hơn là thành phố Mosul, cũng bị IS đánh chiếm vào tháng 6 năm ngoái.

Một chàng cưới 2 chị em sinh đôi làm vợ
THÁI LAN – Một anh chàng tại Thái Lan đã quyết định cầu hôn với hai chị em sinh đôi, và đã rất may mắn khi cả hai cô gái đều nhận lời làm vợ anh. Chàng trai may mắn này là anh Winchao Tao, sống tại tỉnh Samut Songkram, miền trung Thái Lan. Winchao Tao và 2 chị em sinh đôi Sirintara và Thipawan là bạn bè từ thời thơ ấu.
Thời gian trôi qua, tình bạn thời thơ ấu phát triển thành tình yêu, Winchao Tao sau đó đã hẹn hò cùng lúc với cả hai chị em sinh đôi này trong nhiều năm, nhưng anh vẫn không thể quyết định sẽ kết hôn với ai trong 2 người. Trước sự khó khăn này, anh Tao đã chọn cách giải quyết đơn giản là cầu hôn cả 2 cô gái. Khi chàng trai này đề nghị kết hôn, cặp song sinh cho biết họ đã rất vui mừng vì cả hai đều đã mơ ước sẽ được cưới Tao làm chồng từ khi còn là những đứa trẻ.
Mặc dù lời cầu hôn rất kỳ lạ và khác thường, tuy nhiên gia đình hai bên đã đồng ý cho đám cưới được diễn ra. Anh Tao cho biết anh rất yêu 2 chị em sinh đôi Sirintara và Thipawan và không muốn rời xa bất kỳ người nào. Sau đám cưới, cả 3 người sẽ cùng sống chung tại nhà Tao, nơi mà mẹ của anh đã chuẩn bị 2 phòng ngủ riêng cho 2 cô con dâu của bà.

Đô đốc Mỹ tố Trung Quốc làm thay đổi Biển Đông
SYDNEY – Tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ, Đô Đốc Harry Harris Jr., trong một cuộc hội thảo về Hải Quân ở Úc đã tố cáo Bắc Kinh đã xây dựng một bức tường cát khổng lồ trong vùng biển có tranh chấp. Đề Đốc Harris cho là những tranh chấp về chủ quyền biển đảo ở Biển Đông đang tạo ra bầu không khí bất an trong khu vực, và bất cứ một tính toán sai lầm nào cũng đều đe dọa đến hòa bình và ổn định.
Ông Harris nói: “Điều làm tất cả chúng ta thực sự lo lắng ngay lúc này là tầm mức chưa từng thấy của vùng biển đảo mà phía Trung Quốc khăng khăng nhận chủ quyền.” Đề Đốc Harris cho là vùng Biển Đông có những quần đảo thiên nhiên rất đẹp, nhưng Trung Quốc đã phá hỏng cảnh quan, khi cho xây dựng ồ ạt trên các đảo thành một tường cát khổng lồ. Từ nhiều tháng qua, nhưng công trình xây dựng của Trung Quốc trên các đảo mang hình dáng của các công sự quân đội và các phi trường.

Lufthansa chuẩn bị $300 triệu để bồi thường
DUSSELDORF – Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã chuẩn bị thêm vào $300 triệu Mỹ kim để dự phòng bồi thường sau khi máy bay Airbus của công ty con là Germanwings đã rơi làm toàn bộ 150 người trên máy bay thiệt mạng. Đại diện của Lufthansa cho hay, số tiền này dùng để trang trải mọi chi phí cho tai nạn máy bay nói trên. Trước mắt mỗi nạn nhân được chi trả $54,250 Mỹ kim cho thân nhân của họ trong phí tổn đi lại, ăn ở.
Trong lúc đó, Tổng Thống Pháp Francois Hollande loan báo là toàn bộ các nạn nhân sẽ được nhận diện DNA vào cuối tuần. Một con đường mới mở vào nơi máy bay rơi đã hoàn tất, nhằm xúc tiến nhanh hơn quá trình thu nhặt thi thể nạn nhân, tuy nhiên, các toán cấp cứu cho biết công việc này dự kiến cũng phải mất hàng tháng trời. Thủ Tướng Đức Angela Merkel và Tổng Thống Pháp Francois Hollande đã cùng xuất hiện trong cuộc họp báo, ông Hollande đã khen ngợi việc làm của các toán cấp cứu, còn bà Merkel thì cám ơn chính phủ Pháp đã tận tình giúp đỡ.

Hoàng Tử William trở thành phi công cứu thương
LONDON - Thông tin từ văn phòng Hoàng Tử William ở London cho biết, hoàng tử Anh đã chính thức trở thành nhân viên của Bond Air Services, cơ quan điều khiển trực thăng cứu thương và cảnh sát lớn nhất tại Anh. Tuy nhiên, thông báo cho hay, phải tới mùa hè năm nay, Công tước xứ Cambridge mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.
Hoàng Tử William sẽ tham gia điều khiển các trực thăng cấp cứu, từ tai nạn đường sá cho tới các ca đột quỵ, đau tim… Hiện vị hoàng tử 32 tuổi đang học một khóa huấn luyện, bao gồm sử dụng mô hình bay và các khóa huấn luyện trên không. Mức lương hàng năm cho công việc mới của hoàng tử Anh là khoảng $81,426 Mỹ kim, và Công tước xứ Cambridge sẽ quyên tặng toàn bộ cho các tổ chức từ thiện.
Với hợp đồng này, Hoàng Tử William là vị thái tử trực hệ đầu tiên của hoàng gia Anh ký hợp đồng làm việc với một cơ quan dân sự. Hồi tháng 8 năm ngoái, Điện Kensington đã tiết lộ thông tin về công việc mới của Hoàng Tử William. Tháng 9, 2013, Hoàng Tử William đã hoàn thành chương trình 3 năm về cách điều khiển trực thăng cứu nạn của không lực Hoàng gia Anh.
Công nương Catherine, vợ Hoàng Tử William sẽ sinh con thứ hai vào tháng Tư. Đôi vợ chồng hoàng gia đã có một cậu con trai hơn 2 tuổi tên Geogre.

Mất điện tràn lan ở Thổ Nhĩ Kỳ
ISTANBUL - Một vụ mất điện nghiêm trọng đã đánh vào rất nhiều thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, và nhân viên điện lực cho hay đường dây chính nối liền Thổ Nhĩ Kỳ với Châu Âu đã bị hư hỏng. Vụ mất điện đã làm hệ thống chuyên chở công cộng của Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng, kể cả xe điện ngầm và xe lửa của thành phố Istanbul.
Một trung tâm khẩn cấp đã được thành lập tại Bộ Năng Lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, khi trong toàn bộ 81 tỉnh, đã có đến ít nhất 40 tỉnh bị mất điện. Tình trạng kẹt xe rất nặng nề vì tất cả đèn hiệu giao thông đều tắt ngấm. Các toán cấp cứu còn phải đi đến nhiều thang máy để cứu các nạn nhân bị kẹt bên trong, và cả các trạm xe điện ngầm. Thủ Tướng Ahmet Davutoglu tuyên bố mọi lý do của vụ này sẽ được xem xét cẩn thận, kể cả khủng bố. Đến chiều Thứ Ba, nguồn điện đã được khôi phục tại nhiều nơi của Istanbul, và tới tối thì tất cả nguồn điện đã được khôi phục.

Đương kim tổng thống Nigeria thất cử
ABUJA - Ông Muhammadu Buhari, một cựu tướng lãnh quân đội, đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng Thống căng thẳng ở Nigeria hôm Thứ Ba. Đây là một thay đổi lịch sử trong đất nước đông dân nhất châu Phi, khi đương kim Tổng Thống Goodluck Jobathan bị lá phiếu tự do của người dân làm thất cử. Với số phiếu đã kiểm xong trong 32 tỉnh trên tổng số 37 tỉnh, đảng APC của ông Buhari đã thắng trong 19 tỉnh, còn đảng Dân Chủ Nhân Dân PDP của Tổng Thống Jonathan chỉ thắng trong 12 tỉnh.
Năm nay 72 tuổi, ông Buhari đã hơn Tổng Thống Jonathan, 57 tuổi, đến 2.9 triệu lá phiếu và có thể sẽ thắng luôn, vì trong những quận hạt phía bắc Nigeria nơi còn đang kiểm phiếu, đảng APC của ông Buhari luôn chiếm thế thượng phong. Vùng phía bắc này là nơi nhóm khủng bố Boko Haram nổi lên gây ra nhiều cuộc tàn sát đẫm máu từ 6 năm qua. Nigeria có 173 triệu dân, đông nhất Châu Phi và người dân đang bất mãn chính quyền hiện tại, vì nạn tham nhũng và sự bất lực khi phải đối phó với nhóm Boko Haram.

Nhân viên Úc lộ tin cá nhân các lãnh tụ thế giới
CANBERRA – Số thông hành của Tổng Thống Barack Obama đã vô tình bị tiết lộ do cách làm việc cẩu thả của các viên chức Sở Di Trú Úc, và Tòa Bạch Ốc đã không được thông báo khi chuyện này xảy ra. Tài liệu tư pháp của Úc cho thấy, một nhân viên di trú Úc đã vô tình gửi thông tin vào ngày 7 tháng 11 năm 2014 về Tổng Thống Obama và của 30 nhà lãnh đạo thế giới trong một email cho các nhà tổ chức một giải bóng tròn Châu Á.
Theo tin này thì tiết lộ cá nhân bao gồm tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, quốc tịch, con số trên passport, con số trên visa của 31 nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị G 20 trong 2 ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2014. Theo tài liệu thì thông tin mật này bị rò rỉ do viên chức Úc vô tình gửi lầm địa chỉ email. Một người trong ban tổ chức giải bóng đá đã thông báo cho chính phủ Úc về sự lầm lẫn này chỉ khoảng 10 phút sau đó, và cũng đã xóa bỏ toàn bộ thông tin họ nhận được.

Chính phủ Miến Điện làm hòa với các nhóm phiến quân
YANGON - Tổng Thống Miến Điện Thein Sein đã dự lễ ký kết một thỏa thuận ngừng chiến giữa chính phủ Miến Điện và đại diện của 16 nhóm phiến quân hôm Thứ Ba. Thỏa thuận này là kết quả qua vòng đàm phán thứ bảy, được xem là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt sự bất ổn ở Miến Điện từ nhiều thập niên qua. Hiện đại diện của các nhóm còn phải hội ý với các lãnh tụ của họ trước khi đạt đến thỏa hiệp sau cùng.
Tuy nhiên, nhóm phiến quân ở tỉnh Kokang, mới đây đã đánh nhau dữ dội với quân đội Miến Điện trong vùng giáp biên giới cùng Trung Quốc, đã không có mặt trong các vòng đàm phán. Liên Hiệp Quốc lên tiếng ca ngợi thành quả mới, cho đây là thành tích có ý nghĩa và có tính cách lịch sử, cung cấp một nền tảng cho nền hòa bình thật sự và bền vững cho Miến Điện. Kể từ khi lấy lại chủ quyền từ tay thực dân Anh vào năm 1948 đến nay, Miến Điện luôn bị xâu xé vì những xung đột giữa chính phủ và các nhóm nổi loạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT