Hoa Kỳ

Một con đường ở LA sẽ được đặt tên Obama

Wednesday, 29/08/2018 - 09:15:06

Ông Obama từng tổ chức một buổi vận động trên đường Rodeo, khi ông tranh cử tổng thống năm 2007. Con đường này nằm trong địa hạt của ông Wesson, nơi có một loạt các con đường được đặt theo tên các tổng thống tiền nhiệm, bao gồm các đường Washington, Adams, và Jefferson.

LOS ANGELES – Cựu Tổng Thống Barack Obama sẽ có con đường mang tên ông tại thành phố Los Angeles, California. Thị Trưởng Eric Garcetti vào tối thứ Ba đã viết lên Twitter rằng, một đoạn dài 3.5 dặm của đường Rodeo ở phía tây nam LA sẽ được đặt tên lại thành đại lộ Obama.
Đây là một quyết định chính thức, vì đã được Hội Đồng Thành Phố cùng đồng thuận phê chuẩn. Chủ Tịch Hội Đồng, ông Herb Wesson, là người đưa ra đề nghị này. Ông Garcetti viết, “Chúng tôi vui mừng khi thấy rằng, người dân Angeles và du khách sẽ mãi mãi nhớ đến các thành tựu của Tổng Thống Barack Obama khi di chuyển xuyên qua L.A.”
Ông Obama từng tổ chức một buổi vận động trên đường Rodeo, khi ông tranh cử tổng thống năm 2007. Con đường này nằm trong địa hạt của ông Wesson, nơi có một loạt các con đường được đặt theo tên các tổng thống tiền nhiệm, bao gồm các đường Washington, Adams, và Jefferson.

Thêm một cố vấn sắp rời Trump
Tổng Thống Donald Trump thông báo, cố vấn Tòa Bạch Ốc Don McGahn sẽ không còn làm việc cho ông trong thời gian tới, nhưng không cho biết lý do. Ông McGahn sẽ rời vị trí vào mùa thu này, theo lời ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Tư cho hay. "Tôi đã làm việc với Don một thời gian dài và thực sự đánh giá cao đóng góp của ông ấy,” ông Trump viết. Tổng thống nói thêm rằng ông McGahn sẽ ra đi ngay sau khi ông Brett Kavanaugh được phê chuẩn vào vị trí thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ.
Ông McGahn là cố vấn pháp lý của Tổng Thống Trump từ cuối năm 2016, và là người hỗ trợ việc đề cử ông Kavanaugh vào vị trí thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Quan hệ giữa ông Trump và ông McGahn trở nên xấu đi sau khi vị cố vấn này tự nguyện hợp tác với nhóm điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Ông McGahn cũng từng là cố vấn trưởng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016. Việc ông McGahn rời Tòa Bạch Ốc đã được giới quan sát dự đoán trước. Ông sẽ là người mới nhất trong số hàng loạt viên chức cấp cao Tòa Bạch Ốc rời khỏi nội các của Tổng Thống Trump.

Dân Chủ hy vọng giành được ghế nghị sĩ tại Arizona
PHOENIX - Các cuộc bầu cử sơ bộ tại Arizona đã diễn ra như dự kiến vào tối thứ Ba, khi bà Martha McSally đánh bại hai đối thủ cùng đảng Cộng Hòa để bước vào cuộc đối đầu với ứng cử viên Dân Chủ Kyrsten Sinema, trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Bà McSally và bà Sinema sẽ cạnh tranh để giành lấy ghế trống để lại từ Nghị Sĩ Cộng Hòa về hưu Jeff Flake.
Theo truyền thống từ trước đến nay, Arizona là tiểu bang Cộng Hòa. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ hiện đang hy vọng sẽ tạo ra sự thay đổi, khi các kết quả cho thấy tỷ lệ cử tri đi bầu đã tăng 5%, theo lời bà Felecia Rotellini, chủ tịch đảng tại tiểu bang. Bà Rotellini nói, tỷ lệ cử tri đi bầu này là tỷ lệ tốt nhất của Dân Chủ trong mọi cuộc bầu cử sơ bộ từ trước đến nay, vượt qua các năm 2014 và 2016, cho thấy sự gia tăng làn sóng Dân Chủ tại Arizona.
Tổng Thống Donald Trump đã không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên Cộng Hòa nào tại Arizona. Tuy nhiên, sau khi bà McSally phía Cộng Hòa giành chiến thắng, ông Trump đã viết lời chúc mừng lên mạng xã hội Twitter, ca ngợi bà là một phi công tuyệt vời và là một thành viên được tôn trọng của Quốc Hội. Bà McSally, 52 tuổi, trước đây từng là phi công lái chiến đấu cơ.
Đảng Dân Chủ chưa hề giành được ghế Thượng Viện nào tại Arizona kể từ năm 1988. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông Trump chiến thắng tại Arizona chỉ với chênh lệch sát sao chưa đến 5 điểm phần trăm, và xu hướng tại tiểu bang này đang dần dần thiên về Dân Chủ, khi ngày càng có nhiều người Latino đủ tuổi đi bỏ phiếu.

Quân nhân nhận tội hỗ trợ Nhà Nước Hồi Giáo
HAWAII – Một quân nhân đóng quân tại Hawaii vào ngày thứ Tư đã nhận tội tìm cách giúp đỡ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS), và thừa nhận anh ta đã cung cấp thông tin quân sự bí mật, một máy bay không người lái dùng để theo dõi quân đội Hoa Kỳ, và nhiều dạng hỗ trợ khác, cho các đặc vụ chìm mà anh ta tin là thành viên của ISIS. Trung Sĩ Ikaika Kang đã nhận tội tại tòa án ở Honolulu, với tất cả bốn tội danh mà anh ta bị truy tố vào năm ngoái.
Công tố viên liên bang Ken Sorenson cho biết, Kang đã cung cấp cho các đặc vụ, mà anh ta tưởng là thành viên ISIS, vô số hồ sơ chứa các thông tin nhạy cảm, bao gồm cả một tài liệu về vũ khí quân dụng, và nhiều bản hướng dẫn sử dụng vũ khí. Được huấn luyện làm nhân viên không lưu, Kang cũng đã cung cấp nhiều thông tin như các tín hiệu được quân đội sử dụng, các thức thực hiện các nhiệm vụ, và các tần số radio, “tất cả đều có ích cho ISIS,” ông Sorenso nói. Trong một cuộc gặp với các đặc vụ mà Kang tin là thành viên ISIS, anh ta đã tuyên thệ trung thành với tổ chức này bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập, và hôn lá cờ đen của Nhà Nước Hồi Giáo.
Theo một người đưa tin, Kang bị ám ảnh với các video cho thấy cảnh những kẻ khủng bố chặt đầu nạn nhân, đánh bom tự sát, và các kiểu bạo lực khác. Kang được cho là xem các video này nhiều giờ mỗi ngày. Kang từng nói với người đặc vụ chìm rằng, nếu trở thành thành viên ISIS, hắn ta muốn được đánh bom tự sát, và sẽ tấn công doanh trại Schofield, căn cứ quân sự nằm bên ngoài Honolulu. Kang đã bị giam không cho bảo lãnh kể từ khi bị bắt vào tháng 7, 2017. Kẻ này sẽ bị kết án vào ngày 10 tháng 12. Công tố viên và Kang đã đồng ý bản án 25 năm tù, đổi lấy việc Kang nhận tội.

Phi thuyền NASA đến gần tiểu hành tinh đe dọa Trái Đất
Sau gần hai năm du hành trong không gian, phi thuyền thăm dò OSIRIS-Rex của Cơ Quan Không Gian NASA đã đến tiểu hành tinh Bennu ở khoảng cách gần nhất từ trước tới nay, gần hơn cả những lần tiểu hành tinh này bay sượt qua Trái Đất. Bennu là một trong những vật thể vũ trụ cổ xưa nhất được biết đến trong hệ Mặt Trời, ước tính khoảng 4.5 tỷ năm.
Theo tính toán của các nhà thiên văn học, tiểu hành tinh có khả năng đâm vào Trái Đất trong thế kỷ 22 với xác suất 1 trên 2,700. Với đường kính lên tới 500 mét, nó có thể gây thảm họa cho nhân loại.
Chiếc OSIRIS-Rex được phóng lên vào tháng 9, 2016 với nhiệm vụ chạm vào bề mặt của Bennu bằng một cánh tay robot và thu thập mẫu bụi mang về Trái Đất. Phi thuyền đã đi qua quãng đường khoảng 1.8 tỷ cây số và dự kiến đến được tiểu hành tinh Bennu vào ngày 3 tháng 12, 2018.
Hôm 17 tháng 8 vừa qua, phi thuyền đã chụp được những hình ảnh đầu tiên về tiểu hành tinh này ở khoảng cách 2.2 triệu cây số. Mẫu vật mà OSIRIS-Rex thu thập được sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu cấu tạo của tiểu hành tinh, cung cấp những dữ liệu cần thiết cho chiến lược phòng thủ Trái Đất trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu những thiên thể cổ xưa còn có thể tiết lộ những chi tiết mới về sự hình thành của hệ Mặt Trời và nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT