Hoa Kỳ

Một ngày, 2 tai nạn, 10 người chết

Monday, 06/10/2014 - 11:37:07

Các điều tra viên cần kiểm tra chiếc xe BMW đời 1995 do Morales lái xe, để tìm những dấu hiệu của trục trặc máy móc có thể đã góp phần gây ra tai nạn, xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy.

Chiếc xe bị cháy và dập nát trong tai nạn ở xa lộ 5 sáng sớm thứ Bảy. Năm thiếu niên đã chết trong chiếc xe này. (Southern Counties News)


IRVINE – Nhà chức trách đã tìm kiếm manh mối cho nguyên nhân gây ra hai tai nạn khủng khiếp ở Nam California, gây thiệt mạng 10 người. Trong số này có bốn học sinh trung học vừa mới tốt nghiệp. Cuộc điều tra diễn ra trong lúc các thành viên gia đình và bạn bè còn sửng sốt trong lúc thương tiếc các nạn nhân.
Trong một tai nạn xảy ra cho một chiếc xe ở Quận Cam, người lái xe là Bradley Morales, một thiếu niên 16 tuổi, không có bằng lái. Tai nạn này đã khiến năm người trong xe bị thiệt mạng, gồm ba năm và hai nữ. Các em đều là thể tháo viên trong trường trung học. Nam sinh Morales là người duy nhất sống sót trong chiếc xe này. Em đã được giải phẫu trong bệnh viện và trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định, với một vết nứt lớn nơi hộp sọ và xuất huyết bên trong. Morales và năm người bạn sống tại Mission Viejo, nằm về phía nam Quận Cam.
Các điều tra viên cần kiểm tra chiếc xe BMW đời 1995 do Morales lái xe, để tìm những dấu hiệu của trục trặc máy móc có thể đã góp phần gây ra tai nạn, xảy ra vào sáng sớm thứ Bảy.
Những vết xe trượt trên đường xa lộ và khoảng cách mà chiếc xe đã chạy, sau khi tông vào một hàng rào bảo vệ, trên xa lộ 5 tại Irvine, cho thấy tốc độ có thể đóng một vai trò đưa đến tai nạn. Không có hồ sơ cho thấy tài xế có giấy phép để lái xe.
Các nạn nhân đã trở về từ công viên giải trí Knotts Berry Farm ở phía bắc Quận Cam. Trong số đó, có hai em 14 tuổi và một em 15 tuổi. Tất cả đều ở Quận Cam, từng chơi trong cùng một đội đá banh. Hai cô gái thiệt mạng, tuổi không được tiết lộ, cùng chơi trong một đội polo của nhà trường.
Cả hai cô gái và một trong các em trai thiệt mạng đã không đeo dây an toàn.
Sau khi các nam thiếu niên không xuất hiện trong một trận banh lúc 8 giờ sáng, dành cho các cầu thủ ưu tú của Câu Lạc Bộ Túc Cầu Mission Viejo, huấn luyện viên Billy McNicol cho biết ông đã nhận được cú điện thoại từ một thân nhân nói rằng cả ba em trai đã bị thiệt mạng. Ông McNicol nói với một nhật báo, “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin này.”
Chiếc xe đã bay ra khỏi xa lộ, rớt xuống và bốc cháy. Chiếc sedan màu trắng bị bẹp nóc và đầy những vết cháy, khi nó được kéo khỏi hiện trường.
Cách chừng năm giờ trước đó vào tối thứ Sáu, năm người đã thiệt mạng khi ba chiếc đụng nhau và bốc cháy, trên một con đường hai làn xe bị cách ly ở rìa của Chino, một thành phố ở phía đông Los Angeles trong San Bernardino County.
Người duy nhất sống sót trong vụ ba xe tông vào nhau là người đã lái chiếc xe Honda Civic. Người này đã được bệnh viện cho về. Trong số những người chết, có bốn người trong một chiếc xe truck Chevy, và một người trong một chiếc Honda Accord.
Trong các nạn nhân trong chiếc Chevny có một thanh niên 19 tuổi, một thanh niên 18 tuổi và hai người bạn của họ. Tất cả bốn người này vừa mới tốt nghiệp tại cùng một trường trung học.
Nạn nhân chết trong chiếc Honda Accord là một người đàn ông 47 tuổi từ Corona.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT