Hoa Kỳ

Một người bị 4 năm tù vì đầu độc người vô gia cư

Friday, 09/04/2021 - 09:47:05

các nạn nhân “đã bị co giật, khó thở, nôn mửa, và đau đớn dữ dội.” Một số người đã phải nhập viện để chữa trị.


Một trại của người vô gia cư tại lòng sông cạn Santa Ana gần sân vận động Angel Stadium ở Anaheim, Quận Cam. (Getty Images)

 

HUNTINGTON BEACH – Một ông cư dân San Andreas sẽ phải ngồi tù 4 năm, sau vụ đầu độc 8 người vô gia cư vào tháng 5, 2020, tại thành phố Huntington Beach.

Theo nhà chức trách, các nạn nhân “đã bị co giật, khó thở, nôn mửa, và đau đớn dữ dội.” Một số người đã phải nhập viện để chữa trị.

Bị cáo William Robert Cable đã nhận tội đối với các tội danh để đổi lấy bản án nhẹ. Theo công tố viên, một số nạn nhân nói rằng họ đã bị lừa tham gia một thử thách mà bị cáo nói là “thử thách ăn thức ăn cay.”

Tuy nhiên, họ đã được cho ăn các thức ăn được trộn chất oleoresin capsicum, một loại tinh dầu cay mạnh gấp đôi hóa chất dùng trong bình xịt hơi cay.

Bị cáo sau đó đã ghi hình lại phản ứng của các nạn nhân sau khi ăn cay. Nếu bị đưa ra xét xử và bị kết tội, bị cáo Cable có thể bị án tối đa là 19 năm và 3 tháng tù.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT