Hoa Kỳ

Một người bị bắt trong vụ cháy lớn ở Bắc Cali

Friday, 19/09/2014 - 09:08:53

Trên 3,300 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu chống trận cháy này. Các viên chức nói rằng công việc đối phó lửa rừng tại đây đang gây tốn kém khoảng $5 triệu mỗi ngày.

Một chiếc vận tải cơ đang thả thuốc ngăn chặn lửa trên một sườn đồi trong trận cháy King Fire. Diện tích lửa đã tăng hơn gấp đôi trong vòng một đêm. (Getty Images)

 

PLACERVILLE – Một người đàn ông 37 tuổi đã bị tình nghi gây ra vụ cháy rừng lớn tại Bắc California. Vụ cháy được gọi là “King fire” đã lan tràn lớn hơn gấp đôi chỉ sau một đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm. Hàng ngàn căn nhà đang bị lửa đe dọa vào chiều thứ Năm.
Nhà chức trách tại El Dorado County đã xác nhận rằng họ đã bắt Wayne Huntsman vào ngày thứ Tư và đang giam ông ta với tiền thế chân lên tới $10 triệu Mỹ kim.
Nghi can bị bắt tại Placerville sau khi các điều tra viên phỏng vấn nhiều người và khai triển một số manh mối, đưa đến việc bắt giữ ông Wayne Huntsman.
Các viên chức chưa cho biết vụ cháy rừng này đã bắt đầu như thế nào theo suy luận của họ, và tại sao họ đã nghi ngờ ông Wayne có dính líu đến đám cháy đang lan rộng ngoài sự kiểm soát của lực lượng cứu hỏa trong Lâm Viên Quốc Gia Eldorado nằm về phía đông thủ phủ Sacramento.
Lửa đã đe dọa hơn 2,000 ngôi nhà sau khi bùng nổ với diện tích cháy từ 28,000 mẫu Anh vào đêm thứ Tư đến 71,000 chiều thứ Năm. Lửa cũng đang tiến tới gần 1,500 kiến trúc. Cho đến đêm thứ Năm, vụ cháy King Fire này chỉ mới được kiểm soát khoảng 5%.
Trên 3,300 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu chống trận cháy này. Các viên chức nói rằng công việc đối phó lửa rừng tại đây đang gây tốn kém khoảng $5 triệu mỗi ngày.
Nhiệt độ mát hơn và độ ẩm cao hơn đã giúp cho các nhân viên cứu hỏa bắt đầu kiểm soát King Fire, sau khi trận cháy rừng này lan ra trên 111 dặm vuông, tăng 1.5 lần kích thước qua đêm. Đám cháy đã thiêu đốt trong các hẻm núi dốc từ hôm thứ Bảy, và bùng nổ kích thước vào hôm thứ Tư và sáng sớm thứ Năm, sau khi thời tiếng nóng với nhiệt độ 90 độ F giúp thúc đẩy lửa lan rộng nhanh chóng.
Hôm thứ Hai, đám cháy lan ra chưa tới 4,000 mẫu, vẫn còn ở khá gần Pollock Pines, một thị trấn nhỏ trong miền núi của California, nằm dọc xa lộ U.S. 50.
Hiện thời đám cháy lan ra trên hơn một nửa diện tích của Lake Tahoe, cách chừng 40 dặm về phía đông bắc. Lửa đã thiêu đốt trong vùng hẻm núi, nơi có hàng ngàn người sống tản ra giữa rừng thông. Việc rời khỏi khu vực này thông qua những đường dốc khúc khuỷu quanh co làm tốn mất nhiều thời gian hơn so với những khoảng cách được gợi ý. Vì vậy các nhân viên cứu hỏa đang thiên về thái độ thận trọng trong việc dời các cư dân ra khỏi đường lửa.
Các nhân viên cứu hỏa chiến đấu với trận cháy rừng này đã sử dụng các xe ủi đất và những dụng cụ cầm tay, để cắt bỏ bụi rậm và cắt đường ranh cản lửa qua thảm cây cỏ. Những biện pháp này gây khó khăn nhiều hơn đám cháy lan rộng nhanh chóng. Trong lúc đó những giọt nước và chất làm chậm cháy rơi xuống liên tục từ những chiếc trực thăng và những chiếc máy bay chở bồn lớn.
Trận cháy rừng tiến vào một khu vực được gọi là Stumpy Meadows, làm kinh động các cư dân khi họ theo dõi đám cháy lan gần tới nhà của họ.
Trận cháy King Fire là một trong hàng chục trận cháy rừng lớn đang thiêu đốt ở California. Hôm thứ Tư, Thống đốc Edmund "Jerry" Brown Jr. tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho El Dorado County, nơi đang bị King Fire thiêu đốt, cùng với Siskiyou County gần biên giới Oregon, nơi trận cháy rừng Boles Fire trước đó trong tuần này đã phá hủy khoảng 200 kiến trúc.
Những trận cháy rừng thường xuyên xảy ra đã khiến cho nhà chức trách đưa ra các khuyến cáo về sự ô nhiễm với tro bụi không khí, và buộc các trường học xa xôi như ở Nevada phải tạm thời hủy bỏ các môn thể thao ngoài trời.
Riêng trận cháy King Fire đã làm bốc lên một cột khói và những đám mây kèm theo mà người ta có thể nhìn thấy ở cách 140 dặm tại Palo Alto, gần trung tâm của vùng thung lũng Silicon Valley. Một nhà khí tượng báo cáo như vậy thông qua Twitter. Các nhà quản trị hỏa hoạn cho biết họ đã công nhận tình trạng khẩn cấp, trong đó họ đang hoạt động, vì khói cũng có thể được nhìn thấy trụ sở cơ quan lập pháp tiểu bang cách đó hơn 50 dặm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT