Người Việt Khắp Nơi

Một người bị bắt trong vụ tông chết thiếu niên VN xong bỏ chạy

Thursday, 29/01/2015 - 08:00:49

Qua đêm thứ Tư, Anthony Nguyễn trút hơi thở cuối cùng vì những vết thương quá nặng tại bệnh viện Royal Melbourne. Jasmine Vương cũng đang nằm trong bệnh viện này với những vết thương ở trên đầu, tay và xương hôn bị gãy, và nhiều vết bầm tím khác trên người.

Anthony Nguyễn và Jasmine Vương


MELBOURNE, Úc – Tại sao không ngừng xe để xuống giúp đỡ hai nạn nhân? Tại sao lại bỏ chạy cho đến khi bị bắt? Đây là thắc mắc của bà Phương Sương được nêu ra với báo chí tại Úc. Bà là mẹ của cô Jasmine Vương, một trong hai nạn nhân bị một chiếc xe tông thẳng vào người trong lúc họ băng qua đường.
Jasmine Vương đang phấn đấu cho mạng sống, trong khi bạn của Jasmine, Anthony Nguyễn, đã thiệt mạng. Jasmine và Anthony Nguyễn, cả hai đều 17 tuổi và là bạn học. Họ bị tai nạn trong lúc băng qua ngã tư đường Taylors và Braeswood trong khu vực Delahey, tây bắc thành phố Melbourne vào lúc gần nửa đêm thứ Ba, 27 tháng Giêng, vừa qua.
Qua đêm thứ Tư, Anthony Nguyễn trút hơi thở cuối cùng vì những vết thương quá nặng tại bệnh viện Royal Melbourne. Jasmine Vương cũng đang nằm trong bệnh viện này với những vết thương ở trên đầu, tay và xương hôn bị gãy, và nhiều vết bầm tím khác trên người.
Vào khoảng 1 giờ trưa thứ Năm, cảnh sát bắt một người đàn ông 33 tuổi trong nhà của anh ta ở Hillside, thuộc vùng ngoại ô Melbourne.
Trước khi bắt được nghi can, cảnh sát từng thông báo rằng họ đã truy nã một tài xế lái một chiếc SUV station wagon màu lợt. Chiếc xe này đã phóng qua đèn đỏ và tông vào hai thiếu niên, khiến cho hai nạn nhân bị văng ra xa nhiều thước. Khi bắt nghi can, cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe đậu trước nhà nghi can phù hợp với xe từng bị truy tìm.
Bà Phùng Sương nói với nhật báo Herald Sun rằng bà đang cầu nguyện cho con gái được sống sót, “Tôi tin ở Thượng Đế. Ngài đã ban cho tôi nhiều phép màu trong quá khứ. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện. Đó là những gì mà tôi có thể làm được cho con.”
Cô Jasmine là sinh viên trường Copperfield College, đã chuẩn bị cho khóa học Year 12 bắt đầu từ ngày thứ Năm.
Bạn của cô, anh Anthony Nguyễn, đã hoàn tất khóa học tại Keilor Downs Secondary College vào năm ngoái và vừa được nhận vào trường thực tập sửa động cơ.
Anthony đã bị chấn thương rất nặng ở trên đầu và được giữ sống bằng máy trợ sinh cho đến đêm thứ Tư.
Một thanh tra cao cấp cho biết có một nhân chứng đã cung cấp nhiều tin tức về tai nạn và hậu quả, đưa đến việc nhận dạnh chiếc xe và nghi can. Thanh tra này cũng nói là cơ quan cảnh sát tiểu bang Victoria đã làm việc rất đắc lực để sớm giải quyết vụ tài xế gây tai nạn xong bỏ trốn này. Cảnh sát chưa cho biết tên của người bị bắt.
Trước khi cảnh sát đến nhà của nghi can, bà Phùng Sương từng nói rằng làm sao một người có thể nhẫn tâm, bỏ lại con gái bà bị chảy máu và nằm bất động trên đường mà không ngừng xe đẻ xuống cứu giúp, hay ít nhất cũng gọi 0-0-0 (số khẩn cấp tại Úc).
Hai người trẻ tuổi chỉ mới bước xuống đường sau khi thấy đèn bật xanh cho người đi bộ. Họ không ngờ một chiếc xe vẫn chạy phóng qua đèn đỏ ở ngã tư. Những người sống ở chung quanh nói rằng họ nghe một tiếng động lớn ở ngoài, liền chạy ra và thấy hai thi thể nằm giữa đường.
“Họ không nhúc nhích, không cử động,” một cư dân nói với đài truyền hình Seven News.
Bà Phùng Sương đang có bầu sắp sanh. Bà nói rằng bà nghe cảnh sát gõ cửa lúc nửa đêm. Họ nói với bà rằng có một tai nạn xảy ra và bà hãy chuẩn bị theo họ đến bệnh viện.

Tại trường Copperfield College, nơi mà cô Jasmine đang theo học, ông hiệu trưởng Tony Simpson nói hôm thứ Năm rằng thảm kịch này không chỉ gây chấn động cho các sinh viên trong trường mà còn gây sửng sốt trong cộng đồng người Việt Nam tại Melbourne.
Tại trường Keilor Downs College, ông hiệu trưởng Stuart Andrews nói về thiếu niên đã mất mạng, “Anthony lúc nào cũng vui cười. Không ai thấy anh nhăn mặt bao giờ. Anh rất thân thiện với mọi người, luôn là người mang tiếng cười đến những buổi tiệc.”
Mặc dù đã bắt được nghi can, cảnh sát vẫn kêu gọi các nhân chứng hãy cung cấp thông tin để họ có thể bổ túc hồ sơ truy tố trong nay mai.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT