Hoa Kỳ

Một người bị buộc tội mưu toan hỗ trợ Hồi Giáo Quốc

Thursday, 18/09/2014 - 08:04:05

Thứ Trưởng Tư Pháp đặc trách an ninh quốc gia John Carlin nói: “Việc gây gián đoạn và bắt phải chịu trách nhiệm những người nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho các tổ chức khủng bố ngoại quốc là và sẽ luôn là một ưu tiên quan trọng cho an ninh quốc gia.”



ROCHESTER, New York - Một người đàn ông ở mạn bắc New York đã bị buộc tội âm mưu sát hại các thành viên của quân đội Mỹ và những người khác. Bị can phải đối diện với những cáo buộc mới cho rằng ông đã tìm cách giúp đỡ nhóm Hồi Giáo Quốc IS ở Syria và Iraq.
Mufid Elfgeeh, 30 tuổi, cư ngụ tại Rochester, bị một bồi thẩm đoàn liên bang kết ba tội danh mưu toan cung cấp hỗ trợ vật chất và những nguồn lực cho Nhà Nước Hồi Giáo IS. Đây là nhóm đã được Hoa Kỳ gọi là một tổ chức khủng bố ngoại quốc, theo các công tố viên liên bang cho biết.
Theo hồ sơ tòa án, Elfgeeh đã cố gắng tìm cách giúp đỡ cho ba người đi sang Syria, để gia nhập và chiến đấu với nhóm cực đoan này, trong năm 2013 và đầu năm 2014. Các công tố viên cho biết hai trong số ba người này đã hợp tác với cơ quan FBI.
Thứ Trưởng Tư Pháp đặc trách an ninh quốc gia John Carlin nói: “Việc gây gián đoạn và bắt phải chịu trách nhiệm những người nào tìm cách cung cấp hỗ trợ vật chất cho các tổ chức khủng bố ngoại quốc là và sẽ luôn là một ưu tiên quan trọng cho an ninh quốc gia.”

Elfgeeh đã bị bắt vào đầu năm nay bởi các thành viên Lực Lượng Đặc Nhiệm Hỗn Hợp Chống Khủng Bố Rochester của FBI. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi chính quyền liên bang nói rằng ông đã mua hai khẩu súng ngắn và hai bộ phận hãm thanh. Chuyện này là một phần của một âm mưu giết các thành viên của quân đội Mỹ trở về từ chiến tranh, cũng như giết những người Hồi giáo Shiite trong khu vực Rochester.
Cuộc điều tra bao gồm việc kết nối máy điện toán ở nhà Elfgeeh với những mục tweets từ những trương mục bí danh Twitter. Những mục này bày tỏ sự hỗ trợ cho quân khủng bố al-Qaeda, bạo lực thánh chiến, và các nhóm nổi dậy người Hồi Giáo Sunni ở Syria, theo hồ sơ tòa án cho biết.
FBI nói rằng từ đầu năm ngoái họ đã điều tra về Elfgeeh, một công dân gốc Yemen mang quốc tịch Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT