Hoa Kỳ

Một người chết trong trong vụ ngộ độc tại buổi tiệc

Wednesday, 22/04/2015 - 10:17:54

Các giới chức y tế đang cố gắng xác định vị trí của những thức ăn thừa, theo phát ngôn viên Jennifer Valentine của cơ quan này cho biết.Bác sỹ Andrew Murry của Trung Tâm Y Tế Fairfield nói: “Trong thời đại ngày nay, bệnh ngộ độc botulism từ thực phẩm là khá hiếm và thường là từ những thứ thực phẩm đóng hộp. Tỷ lệ tử vong thường khá thấp”.

OHIO - Một phụ nữ 54 tuổi đã thiệt mạng, và ít nhất 23 người khác phải vào bệnh viện, sau khi bị ngộ độc botulism trong một bữa tiệc mọi người đóng góp món ăn, tại một nhà thờ ở miền trung Ohio.

Chứng ngộ độc botulism này hiếm khi gây ra tử vong. Triệu chứng của nó thường bắt đầu trong vòng 36 giờ sau khi ăn thực phẩm bị ô nhiễm. Nó có thể gây ra tê liệt, nhìn một ra hai, khó nuốt và suy hô hấp.
Tất cả những người bị ngộ độc đều đã tham dự bữa tiệc hôm Chủ Nhật, tại nhà thời Cross Pointe Giáo Free Will Baptist ở Lancaster, cách Columbus khoảng 30 dặm về phía đông nam. Phát ngôn viên Russ Kennedy của sở y tế cho biết như vậy. Có tới 60 người được báo cáo đã ăn.Năm bệnh nhân đang ở trong tình trạng nguy kịch, và 10 người đã được đưa tới các bệnh viện ở Columbus, theo Trung Tâm Y Tế Fairfield ở Lancaster cho biết. Hôm thứ Ba, Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đưa ra 50 lọ thuốc kháng độc từ Kho Dự Trữ Chiến Lược Quốc Gia cho các bệnh nhân. Russ Kennedy, một phát ngôn viên của Nha Y Tế Ohio, nói rằng thuốc kháng độc này đã được phân phối cho các bệnh viện, nơi mà các bệnh nhân đang được chữa.Sở Y Tế Fairfield County đang cầm đầu cuộc điều tra, và đang làm việc để xác định thực phẩm bị nhiễm độc. Các giới chức y tế đang cố gắng xác định vị trí của những thức ăn thừa, theo phát ngôn viên Jennifer Valentine của cơ quan này cho biết.Bác sỹ Andrew Murry của Trung Tâm Y Tế Fairfield nói: “Trong thời đại ngày nay, bệnh ngộ độc botulism từ thực phẩm là khá hiếm và thường là từ những thứ thực phẩm đóng hộp. Tỷ lệ tử vong thường khá thấp”.
Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư, ông Murry nhấn mạnh rằng ngộ độc botulism không truyền nhiễm và, trong trường hợp này, sẽ chỉ ảnh hưởng đến bất cứ ai ăn trong bữa tiệc ấyÔng Murry nói: “Nó không phải là một mối đe dọa cho các bệnh nhân, các vị khách, các nhân viên của chúng tôi, hoặc cộng đồng nói chung”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT