Hoa Kỳ

Một người mẹ vừa sinh em bé nặng nhất California

Monday, 20/01/2014 - 08:25:32

Bà Vanessa Cervantez ở nam California từng biết rằng bà sắp sinh ra một em bé nặng cân. Trước đây hai đứa con khác của bà cũng sinh ra nặng ký, một em cân được 10 pound 10 ounce, và một em 9 pound 14 ounce. Thế nhưng bà không ngờ mình có thể sanh một em bé thứ ba năng 15 pound (6.8 kí lô).



Em Andrew mới chào đời ở Victorville, Nam California
 
VICTORVILLE – Bà Vanessa Cervantez ở nam California từng biết rằng bà sắp sinh ra một em bé nặng cân. Trước đây hai đứa con khác của bà cũng sinh ra nặng ký, một em cân được 10 pound 10 ounce, và một em 9 pound 14 ounce. Thế nhưng bà không ngờ mình có thể sanh một em bé thứ ba năng 15 pound (6.8 kí lô).

Bà Cervantez nói với nhật báo Victorville Daily Press, “Tôi thậm chí không thể nào tin nổi. Họ phải kiểm tra lại, vì tôi không tin họ , tôi nghĩ máy đã bị hư.”

Bé trai Andrew Jacob Cervantez được sinh ra bằng phương pháp mổ khẩn cấp hôm thứ Năm tuần qua, tại bệnh viện Desert Valley Hospital ở Hesperia, California. Lúc mang thai được 38 tuần, bà Cervantez vào bệnh viện để kiểm tra thường lệ. Trong một cuộc xét nghiệm thăm nhịp tim thai, bác sĩ phát giác chuyển động của bào thai giảm bớt, và bà nhanh chóng được chuyển vào phòng giải phẫu.
Bé Andrew Jacob cân nặng 15 pound 2 ounce, và dài 24 inch. Đây là em bé nặng ký vì bình thường thì một em bé 6 tháng tuổi mới nặng 15 pound).

Sau khi sinh Andrew Jacob, bà lập tức được máy bay chở đến bệnh viện nhi đồng Loma Linda Children’s Hospital.

Bà Cervantez nói với nhật báo, “Bé khó thở bằng sức mình. Lúc này họ đang theo dõi bé.”

Nhật báo Victorville Daily Press cho biết bà Cervantez đã sinh hạ em bé nặng nhất từ xưa đến nay được đẻ ở California. Bà nói với tờ báo, “Em gái tôi đã làm nghiên cứu và dì ấy không nghĩ rằng một em bé nặng 15 pound nào khác đã từng chào đời ở California.”

Vào năm 2011, một phụ nữ đã hạ sanh một em bé nặng 14 pound 3.6 ounce tại một bệnh viện ở Salinas, California. Lúc đó bà Maldanado bắt đầu chuyển bụng cách hai ngày trước khi sinh ra bé trai Andrew, bằng phương pháp mổ lấy thai. Cả hai em nặng cân đều được đặt tên Andrew. Trước khi đến lượt em Andrew Cervantez chào đời tuần qua, bé Andrew Maldanado được xem là em bé to nhất được sinh ra ở California.

Mười lăm pound là lớn, nhưng Andrew Jacob chưa phải lớn nhất trên thế giới. Trong năm 2009, một người mẹ đã đẻ một em bé nặng 19 pound ở Indonesia, và một em bé Nga được sinh ra trong năm 2007 có trọng lượng tới 17 pound. Theo sách kỷ lục Guinness Book cho biết, nặng nhất là một em bé có cân được 22.5 pound, sinh ra ở Aversa, nước Ý, trong tháng 9 năm 1955.

Và trong năm ngoái, trên khắp thế giới có nhiều em bé nặng cân – một bé gái nặng 13.5 pound ở Đức; một bé 13 pound 11 ở Tây Ban Nha, và một bé 15 pound 7 ounce tên là George King ở Anh. Khi sinh ra, bé George được mặc đồ của đứa bé 6 tháng tuổi.

Trẻ sơ sinh thường cân được khoảng 7 ký, và tăng gấp đôi trọng lượng của họ trong vòng 5 hoặc 6 tháng, có nghĩa là Joel Jr. được sinh ra với kích thước của một em bé trung bình 6 tháng tuổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT