Hoa Kỳ

Một người Mỹ chết vì bệnh sốt Lassa sau chuyến đi tới Liberia

Thursday, 28/05/2015 - 08:31:37

Tuy nhiên, để đề phòng, cơ quan CDC và viên chức y tế New Jersey đang tìm kiếm và giám sát những người đã có tiếp xúc với bệnh nhân trong tuần qua, bao gồm cả những y tá và bác sĩ tại 2 bệnh viện ở New Jersey, và những người ngồi gần bệnh nhân này trên chuyến bay từ Morocco tới New York.

Lassa virus (đốm tròn) qua kính hiển vi.

 

NEW JERSEY – Một người đàn ông, cư dân New Jersey, đã qua đời vào chiều thứ Hai sau khi được chẩn đoán mắc bệnh sốt Lassa – một căn bệnh nhiễm trùng đáng sợ có xuất xứ từ Tây Phi và rất hiếm thấy tại Hoa Kỳ. Theo lời nhà chức trách, người đàn ông này vừa trở về từ Liberia, về đến phi trường quốc tế JFK của thành phố New York vào ngày 17 tháng 5.
Sau khi trở về, người này đột nhiên phát bệnh nặng, nhiều cơ quan nội tạng bắt đầu mất khả năng làm việc, theo lời Tiến Sĩ Tom Frieden, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC tại Atlanta. Các viên chức y tế cho rằng, ca bệnh này sẽ không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Bệnh sốt Lassa không lây lan qua các tiếp xúc thông thường. Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã từng có khoảng 6 ca bệnh khác, đều là những người từng đi du lịch tới Tây Phi, và những người này không lây bệnh Lassa từ người sang người, ông Frieden nói.
Tuy nhiên, để đề phòng, cơ quan CDC và viên chức y tế New Jersey đang tìm kiếm và giám sát những người đã có tiếp xúc với bệnh nhân trong tuần qua, bao gồm cả những y tá và bác sĩ tại 2 bệnh viện ở New Jersey, và những người ngồi gần bệnh nhân này trên chuyến bay từ Morocco tới New York.
Bệnh sốt Lassa rất thường thấy tại Tây Phi, tại các quốc gia vốn gần đây vừa bị tấn công bởi dịch Ebola. Ca bệnh Lassa gần đây nhất tại Hoa Kỳ được phát hiện tại Minnesota vào năm ngoái, cũng trên một người vừa từ Tây Phi trở về Hoa Kỳ. Ca bệnh trước đó xuất hiện tại Pennsylvania vào năm 2010.
Nói chung, bệnh sốt Lassa không gây tử vong ở tỷ lệ cao như Ebola, và hầu như không lây từ người sang người. Khoảng 80% ca bệnh đều chỉ bị sốt nhẹ, tuy nhiên, trong những ca nghiêm trọng, bệnh nhân sẽ bị sốt cao, suy thoái nội tạng, bị co giật, và thậm chí bị chảy máu từ mắt, mũi, và nướu răng. Tỷ lệ tử vong của bệnh sốt Lassa là khoảng 1%. Đôi khi, những người sống sót sau khi mắc bệnh sốt Lassa sẽ bị điếc vĩnh viễn.
Giống như Ebola, bệnh Lassa lây lan thông qua sự tiếp xúc với máu, phân, hay chất dịch nôn mửa từ người bệnh. Tại Tây Phi, virus Lassa sống trên người các loài động vật gặm nhấm như chồn, chuột, và bệnh lây lan khi con người tiếp xúc với phân hay nước tiểu của con vật nhiễm virus.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT