Thế Giới

Một người Mỹ là chiến binh ISIL bị giết ở Syria

Thursday, 28/08/2014 - 12:03:37

WASHINGTON - Một người Hoa Kỳ chiến đấu trong hàng ngũ của phe Nhà Nước Hồi Giáo State ở Syria đã tử thương trong chiến trận tại đây, theo lời một viên chức Hoa Kỳ cho hay. Bà Caitlin Hayden, phát ngôn nhân của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ tuyên bố

Một người Mỹ là chiến binh ISIL bị giết ở Syria

WASHINGTON - Một người Hoa Kỳ chiến đấu trong hàng ngũ của phe Nhà Nước Hồi Giáo State ở Syria đã tử thương trong chiến trận tại đây, theo lời một viên chức Hoa Kỳ cho hay. Bà Caitlin Hayden, phát ngôn nhân của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ tuyên bố: “Chúng tôi được tin một người tên Douglas McAuthur McCain đã tử trận ở Syria.

Từ trước tới nay, chính phủ Hoa Kỳ luôn tìm mọi cách ngăn chận các công dân trong nước đi ra ngoại quốc để theo các nhóm Jihad. FBI hiện đang điều tra cái chết của McCain và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đang tìm cách liên lạc với thân nhân của McCain để tìm hiểu mọi chuyện. Thân nhân của McCain cho biết là bà mẹ của McCain đã được một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ gọi điện, để báo tin là McCain đã bị giết vào cuối tuần qua ở chiến trận tại Syria. Người chú của đương sự là ông Ken McCain cho hay, cháu của ông đã trở nên cực đoan, và cải đạo từ Thiên Chúa giáo sang Hồi giáo từ nhiều năm trước, sau đó đến Syria qua ngõ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tướng Hoa Kỳ bị cách chức và bị buộc về hưu

WASHINGTON – Một vị tướng từng lãnh đạo các chiến dịch của Quân Đội Hoa Kỳ tại Nhật Bản sẽ bị cách chức và bị buộc phải về hưu, sau khi một ủy ban quân sự kết luận rằng, ông đã không giải quyết đúng đắn một vụ cáo buộc tấn công tình dục, xảy ra với nhân viên dưới quyền của ông, theo lời Quân Đội cho biết hôm Thứ Tư.

Phát ngôn viên quân đội Hoa Kỳ cho biết, Trung Tướng Michael T. Harrison sẽ bị cách chức xuống thành thiếu tướng, và sẽ về hưu trong chức vụ này. Ông Harrison bị cáo buộc đã xử lý sai một vụ tấn công tình dục được báo cáo cho ông. Ông bị đình chỉ khỏi cương vị chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ tại Nhật vào năm ngoái, khi cuộc điều tra đang diễn ra. Từ lâu nay, quân đội Hoa Kỳ đã gặp nhiều vụ tai tiếng về các vụ bê bối tình dục. Theo các quy định hiện nay, người chỉ huy quân sự có quyền quyết định xem, người thuộc cấp phạm tội có cần phải bị đưa ra xét xử hay không.

Trường học đóng cửa sau khi học sinh bị đâm

CALIFORNIA – Trường trung học Frontier Continuation tại thành phố Whittier, tiểu bang California, đã tạm đóng cửa vào hôm Thứ Tư, sau khi một nam sinh bước vào trường với những vết đâm trên tay trái và vai.

Cảnh sát cho biết, thiếu niên 16 tuổi này đi vào văn phòng của trường lúc 9:40 sáng, với những vết đâm không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện không rõ các vết thương của nam sinh này bắt nguồn từ xung đột ở trong hay bên ngoài trường học. Cảnh sát nói rằng, thiếu niên này “hoàn toàn không hợp tác.”
Trường học phải tạm đóng cửa đến gần trưa, khi cuộc điều tra diễn ra. Sự việc vẫn đang bế tắc do nam sinh này không chịu nói chuyện với nhà chức trách. Cảnh sát đang kêu gọi những ai biết về sự việc nên liên lạc với nhà chức trách.

WHO rút toàn bộ nhân viên khỏi một trung tâm chống Ebola ở Sierra Leone

GENEVA - Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO hôm Thứ Tư loan báo đang rút nhân viên của mình ra khỏi một trung tâm phòng chống dịch bệnh Ebola của Sierra Leone, sau khi 1 nhân viên của WHO bị nhiễm virus Ebola tại quốc gia châu Phi này và qua đời. Người chết là một chuyên gia dịch tễ thuộc hệ thống Global Outbreak Alert and Respone Network của WHO, đang làm việc ở Kailahun thì bị lây nhiễm, nhưng không rõ bằng cách nào.

Hôm Thứ Ba, WHO cho hay đã cử một toán chuyên viên đến Kailahun để điều tra việc này. Hiện nay, WHO cho biết ban nhân viên của họ ở thành phố này đã được di tản về thủ đô Freetown của Sierra Leone chờ kết quả điều tra. WHO nói rằng, họ hiểu rõ quyết định này có thể làm gián đoạn công việc trong ngắn hạn, nhưng đây là điều cần làm, vì WHO phải bảo vệ an ninh y tế của nhân viên. Hiện nay, ban nhân viên của trung tâm Kaitlahun rất bối rối trước cái chết của đồng nghiệp.

Iran sở hữu máy tinh chế uranium thế hệ mới

TEHRAN - Một viên chức cao cấp của chính phủ Iran hôm Thứ Tư loan báo, Iran đã cho tiến hành “thử nghiệm cơ học” một cỗ máy ly tâm thế hệ mới để tinh hóa nguyên liệu uranium, một tiết lộ có thể làm phương Tây thêm lo lắng. Việc Iran đang tìm cách thay thế các cỗ máy ly tâm đã cũ bằng một số loại máy mới đang được các viên chức phương Tây theo dõi sát sao, vì việc này có thể giúp Iran tiến nhanh hơn trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử.

Tuy Tehran một mực nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục tiêu hòa bình, vì họ chỉ có ý định xây dựng nhà máy điện nguyên tử, nhưng khi độ tinh chất của uranium lên cao thì đây lại là nguyên liệu lý tưởng để chế tạo bom nguyên tử. Ông Ali Akbar Salehi, Giám Đốc các chương trình nguyên tử của Iran, tuyên bố: “Chế tạo và điều hành các máy móc mới trong ngành nghiên cứu nguyên tử là quyền của chúng tôi, không ai có thể can thiệp được”.

Thủ Tướng Nhật lại dính vào vụ tưởng niệm tử sĩ chiến tranh

TOKYO - Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã gửi một điện văn đến một buổi lễ vinh danh các tử sĩ Nhật Bản, theo tin từ các viên chức Nhật cho hay, nhưng lần này ông làm kín đáo hơn, vì e ngại các phản ứng bất lợi từ Trung Quốc và Nam Hàn. Trong điện văn gửi cho đền thờ Koyasan Okuno-in ở thành phố Wakayama phía tây Nhật Bản, ông Abe đã bày tỏ “lòng kính trọng của ông đến các chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ quê hương.”

Các viên chức Nhật cho biết, bức điện của Thủ Tướng Nhật ‘đã được gửi đi trong vòng kín đáo và riêng tư’. Ngôi đền nói trên có một nơi kỷ niệm tưởng nhớ 1,000 ‘chiến sĩ tử đạo Showa’, tức các binh lính đã tử trận trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đền này cũng có nơi thờ phượng cho 14 người bị xem là các tội nhân chiến tranh ‘loại A’, tức là các lãnh đạo quân sự Nhật Bản trong thời chiến. Tại đền thờ danh tiếng Yasukuni ởTokyo cũng có bàn thờ 14 nhân vật này.

Úc cho hay đã có 15 chiến binh Hồi giáo gốc Úc tử trận

CANBERRA – Trong số 15 chiến binh Hồi giáo Úc tử trận, có 5 người là những cảm tử quân chuyên ôm bom tự sát, theo thông báo của ông David Irvine, Giám Đốc ngành tình báo của Úc cho hay hôm Thứ Tư. Từ lâu, chính phủ Úc đã bày tỏ lo lắng là có nhiều công dân Úc đang tham gia vào lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo ISIL tham chiến ở Iraq và Syria. Một người Úc tên Khaled Sharrouf đã khuấy động dư luận thế giới khi đưa ảnh con trai còn nhỏ của ông ta, tay cầm chiếc đầu của một quân nhân Syria, lên mạng xã hội gần đây.

Ông Irvine cho hay, số lượng người Úc tham gia chiến trận ngày càng gia tăng, vì thế an ninh của chính nước Úc cũng bị ảnh hưởng nặng nề một khi các tay súng cực đoan này trở về Úc. Ngành tình báo Úc ước lượng có khoảng 60 tay súng Úc đang hoạt động tích cực cho hai nhóm IS và Jahabat-al-Nustra ở Iraq và Syria. Ông Irvine nói, có 15 chiến binh gốc Úc đã thiệt mạng trong các trận đánh gần đây. Còn ở Úc hiện cũng có trên 100 người có thiện cảm với các nhóm khủng bố đang tích cực chiêu mộ thêm các tay súng mới, những người này cũng cung cấp tài chính và trang thiết bị cho bọn này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT