Hoa Kỳ

Một người rảy thuốc độc vào thực phẩm tại các cửa hàng ở Michigan

Wednesday, 04/05/2016 - 10:57:43

Ông đã bị công chúng nhận dạng, và bị cơ quan FBI và cảnh sát Ann Arbor bắt giữ. Nhưng đến sáng sớm thứ Tư, danh tánh của ông vẫn chưa được công bố.

Hình ảnh nghi can do camera an ninh ghi lại.

MICHIGAN - Một người đàn ông bị buộc tội rảy thuốc chuột và thuốc rửa tay vào các thực phẩm ở một số quầy đồ ăn tự phục vụ, tại các cửa hàng tạp hóa ở tiểu bang Michigan trong hai tuần vừa qua. Ông đã bị bắt giữ, theo cơ quan FBI và cảnh sát địa phương cho biết hôm thứ Ba. Những hình ảnh được ghi lại từ video giám sát tại một siêu thị được FBI công bố trên mạng internet, cho thấy người đàn ông này xách một chiếc giỏ màu đỏ trong một cửa hàng tạp hóa, bước ngang qua một quầy bày những trái bơ, rồi vào lối đi ở giữa các quầy thực phẩm. Ông đã bị công chúng nhận dạng, và bị cơ quan FBI và cảnh sát Ann Arbor bắt giữ. Nhưng đến sáng sớm thứ Tư, danh tánh của ông vẫn chưa được công bố.

Theo nhà chức trách cho biết, người đàn ông ấy bị tình nghi làm nhiễm bẩn thực phẩm, trong hai tuần qua tại một số cửa hàng tạp hóa ở Ann Arbor. Trong số đó, có một tiệm Whole Foods Market, một tiệm Meijer và một cửa hàng Plum Market. Hiện không rõ có người nào bị bệnh vì chất độc hay không, hoặc chất độc đã bị phát hiện như thế nào.

Nhà chức trách nói: “Cuộc điều tra phối hợp của chúng tôi khiến cho chúng tôi tin rằng người này đã phun một hỗn hợp lỏng, gồm nước, thuốc rửa tay, và thuốc độc diệt chuột, vào các thứ thực phẩm”. Nhà chức trách nói rằng người đàn ông ấy đã thừa nhận có sử dụng “chất liệu có thể độc hại làm ô nhiễm thức ăn”.

Nhà chức trách không cho biết động lực nào đã khiến ông ấy làm như vậy.
David PGelios, một nhân viên đặc biệt của FBI, nói rằng người đàn ông ấy đã vào một số cửa hàng tạp hóa khác, ở khu vực Ann Arbor trong mấy tháng qua. Nhà chức trách tiểu bang liệt kê ít nhất 15 cửa hàng khác tại những thành phố khác, trong số đó có Flint và Midland, có thể đã bị ảnh hưởng.

Theo các giới chức y tế ở Michigan cho biết, ông ta đã thừa nhận gây ô nhiễm cho một số thực phẩm được bày trên các quầy hàng. Nhà chức trách nói rằng các hóa chất trong hỗn hợp ấy là một dạng thuốc chống ngưng tụ, tương tự như những thứ được tìm thấy trong các loại thuốc ngăn ngừa chứng đông máu. Nha Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Michigan nói rằng họ “không lường trước được những hậu quả có hại cho sức khỏe” nơi những người nào ăn các sản phẩm bị nhiễm độc”.

Bà Jamie Clover Adams, giám đốc Nha Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, nói: “Do sự thận trọng cao độ và để bảo vệ sức khỏe công cộng và an toàn thực phẩm, tôi khuyến khích những người tiêu thụ vứt bỏ bất kỳ loại thực phẩm nào được mua từ các quầy bán salad, trái ô liu, và các khu vực thực phẩm nóng và lạnh dọn sẵn để ăn, từ những cửa hàng này, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 cho tới cuối tháng 4”.

Bà Adams nói: “Hầu hết các loại thực phẩm này có thể đã được ăn hoặc bị loại bỏ. Thế nhưng một số đồ ăn có thể vẫn còn ở trong tủ lạnh hoặc tủ đông đá”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT