Người Việt Khắp Nơi

Một người Việt trượt chân trên núi bị thiệt mạng

Monday, 14/04/2014 - 10:42:05

Ông Thuấn sống ở San Diego. Hôm, 12 tháng Tư, 2014, ông Thuấn có mặt gần đỉnh núi San Gorgonio. Ông đã đi bộ dọc theo đường mòn Sky High Trail, khoảng ba dặm về hướng đông của đỉnh San Gorgonio nằm trên dãy núi San Bernardino.



Núi San Gorgonio

SAN BERNARDINO, Nam California – Một chuyến đi chơi trên núi đã mang đến cái chết cho một người đàn ông gốc Việt. Theo nhà chức trách, ông Phạm Ngọc Thuấn, 49 tuổi, đã thiệt mạng vào chiều thứ Bảy vừa qua

Ông Thuấn sống ở San Diego. Hôm, 12 tháng Tư, 2014, ông Thuấn có mặt gần đỉnh núi San Gorgonio. Ông đã đi bộ dọc theo đường mòn Sky High Trail, khoảng ba dặm về hướng đông của đỉnh San Gorgonio nằm trên dãy núi San Bernardino.

Theo các nhân chứng, ông Phạm Ngọc Thuấn bị té xuống sườn núi đóng băng và bị thương trầm trọng. Cảnh sát Hạt San Bernardino cho biết một chiếc trực thăng đã được sử dụng để đưa ông Thuấn từ trên núi đến bệnh viện của trường Loma Linda University Medical Center. Tại phòng cấp cứu ở nơi đây, bác sĩ xác nhận ông Thuấn đã tắt thở lúc 1g44 trưa.

Đỉnh núi San Gorgonio cao 11,503 feet (3,506 m), được xem là đỉnh cao nhất tại Nam California. Nơi đây nằm cách thành phố San Bernardino khoảng 30 dặm về hướng đông và cách Westminster gần 90 dặm về hướng đông bắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT