Hoa Kỳ

Một nhóm nhân viên trúng giải Mega nửa tỷ

Saturday, 04/08/2018 - 12:00:27

“Chúng tôi yêu công ty và những gì chúng tôi đã tạo ra ở đây. Chúng tôi đã có thời gian vui vẻ và muốn tiếp tục ở cùng nhau.” Nhà chức trách cho biết giải $543 triệu Mỹ kim là giải thưởng lớn nhất đối với 1 vé số California từ trước đến nay.


Các phóng viên đến viết tin bên ngoài tiệm bán vé trúng lô độc đắc $543 triệu. (ABC 7 News)

SACRAMENTO - Một nhóm nhân viên làm việc tại một công ty ở Santa Clara County đã trở thành triệu phú sau khi nhận giải Mega Millions trị giá $543 triệu Mỹ kim. Tổng cộng 11 người, làm việc cho một hãng tài chính, đã trúng giải độc đắc Mega.
Ông Roland Reyes, 1 trong 11 người trúng giải, nói rằng cả nhóm nhân viên đã mua vé cho vui, sau khi nghe tin về số tiền thưởng quá lớn, và mỗi người đã góp $2 Mỹ kim. Những người này xuất hiện nhận giải vào 1 ngày sau ngày xổ số, với chiếc vé trúng các số 19-2-4-1-29, và số Mega là 20. Những người trúng giải có độ tuổi từ 21 tới 60, và cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc dù đã trở thành triệu phú.
“Chúng tôi muốn tiếp tục làm việc,” ông Reyes nói. “Chúng tôi yêu công ty và những gì chúng tôi đã tạo ra ở đây. Chúng tôi đã có thời gian vui vẻ và muốn tiếp tục ở cùng nhau.” Nhà chức trách cho biết giải $543 triệu Mỹ kim là giải thưởng lớn nhất đối với 1 vé số California từ trước đến nay.

Dân bắt kẻ trộm đột nhập nhà hàng xóm
GARDEN GROVE – Một cư dân Garden Grove, với vũ khí là một khẩu súng ngắn, đã giúp bắt giữ một kẻ trộm đột nhập vào nhà của người hàng xóm của ông. Người dân này có thể cũng đã bắn trúng một nghi can thứ hai, kẻ đã bỏ trốn khỏi khu phố.
Sự việc xảy ra trên đường Rosita Place, ở phía bắc đường Westminster Ave., lúc 11:30 sáng thứ Sáu. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã đột nhập vào một ngôi nhà không có người, và bị dọa khi chuông báo động vang lên.
Một cư dân ở kế bên đã nhìn thấy hai người đàn ông nhảy qua hàng rào vào sân sau nhà của ông. Người dân này có vũ khí và đã tìm cách bắt các nghi can.
Trong lúc giằng co với hai nghi can, khẩu súng bị cướp cò. Một nghi can bị khống chế bởi người dân, trong khi kẻ còn lại bỏ chạy trên một chiếc Lincoln Navigator màu đen không có bảng số. Nghi can trốn thoát có thể đã trúng đạn.



Lệnh báo động tìm kiếm em gái Jin Jing Ma

Em gái Trung Hoa được tìm thấy an toàn
Một bé gái Trung Quốc 12 tuổi, người đã biến mất khỏi một phi trường ở Hoa Thịnh Đốn đã được tìm thấy đang sống cùng với cha mẹ ở thành phố New York. Bé gái tên Jin Jing Ma, ban đầu được cho là “đang gặp nguy hiểm,” và buộc cảnh sát phải ra lệnh báo động Amber Alert. Tuy nhiên, viên chức phi trường hôm thứ Sáu cho biết bé gái đã được tìm thấy an toàn, đang sống cùng với cha mẹ ở New York.
Vào 9 giờ sáng giờ địa phương, Jin Jing Ma và cha mẹ ruột đã đến một hãng luật tại Queens, New York, sau khi nhìn thấy tin tức về con gái họ trên các phương tiện truyền thông. Hãng luật nói rằng cha mẹ của Jin Jing Ma đã đón con gái tại phi trường Washington Reagan vào thứ Năm, do một sự hiểu lầm.
Jin Jing Ma đến Hoa Kỳ theo một đoàn du lịch, trong khi cha mẹ cô bé đã đến Hoa Kỳ từ trước. Khi cô bé biến mất, người hướng dẫn viên du lịch đã báo cảnh sát. Viên chức FBI đã gặp Jin Jing Ma và cha mẹ tại trụ sở hãng luật, và xác định đây không phải là một vụ bắt cóc. Tuy nhiên, FBI vẫn điều tra xem sự việc có vi phạm bất kỳ đạo luật liên bang nào hay không.



Nghi can giết bác sĩ tự sát khi bị bao vây
TEXAS – Cuộc truy tìm hung thủ sát hại một chuyên gia tim mạch nổi tiếng, người từng chữa trị cho cựu Tổng Thống George H.W. Bush, đã kết thúc vào sáng thứ Sáu khi nghi can tự sát trong lúc bị cảnh sát bao vây. Joseph James Pappas, 62 tuổi, đã nổ súng tự sát khi bị cảnh sát bao vây tại một ngôi nhà ở Houston, Texas. Pappas chết ngay tại hiện trường. Người này bị truy nã vì đã bắn chết Bác Sĩ Mark Hausknetch, 65 tuổi, khi ông đang đạp xe đến chỗ làm là bệnh viện Houston Methodist Hospital, thuộc trung tâm Texas Medical Center.
Cảnh sát Houston đã truy tìm Pappas trong vài ngày qua sau khi xác định được danh tính ông ta. Khi xét nhà Pappas, nhà chức trách phát hiện “một lượng lớn thông tin” mà nghi can đã thu thập về Bác Sĩ Hausknetch. Hồ sơ cũng có tên của “hơn 20 người,” có thể là các bác sĩ và nhân viên tại trung tâm Texas Medical Center. Cảnh sát tin rằng Pappas có mối hận thù lâu năm với Bác Sĩ Hausknetch. Khoảng 20 năm trước, mẹ của Pappas đã qua đời khi đang được vị bác sĩ này phẫu thuật. Pappas được tìm thấy vào sáng thứ Sáu, khi 1 người gọi điện thoại báo cảnh sát vì tưởng rằng nghi can này là một kẻ vẽ bậy trên tường. Pappas mặc áo chống đạn khi bị cảnh sát bao vây và từ chối buông vũ khí.

Em bé lang thang giúp tìm ra 2 thi thể
ALABAMA – Sở cảnh sát Birmingham, tiểu bang Alabama, cho biết, các nhân viên công lực vào ngày thứ Năm đã nhận tin báo về một đứa bé đi lang thang một mình trên đường, mặc quần áo dính máu. Sau khi được tìm thấy, em bé được xác định là không bị thương, và em đã dẫn cảnh sát đến một ngôi nhà, nơi họ phát hiện thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ. Quan hệ giữa em bé và 2 người chết chưa được công bố. Sự việc được coi là một vụ án mạng và vẫn đang được điều tra.

Xưởng đào Bitcoin lớn nhất thế giới tại NY
Tiểu bang New York có thể trở thành trung tâm khai thác tiền điện tử lớn nhất thế giới, khi nhà máy rộng hơn 526 mẫu ở đây bắt đầu hoạt động. Được biết, hãng Coinmint đã chi $50 triệu Mỹ kim để chuyển đổi nhà máy sản xuất nhôm Alcoa ở Massena, New York, thành xưởng đào Bitcoin. Với công suất 435 megawatt, đây sẽ là một trong những cơ sở “đào” tiền ảo lớn nhất thế giới. Coinmint định đầu tư $700 triệu Mỹ kim cho dự án này, ước tính tạo ra 150 việc làm khi bắt đầu hoạt động trong 1 năm tới. Nhà máy sẽ có người làm việc 24 giờ mỗi ngày, liên tục tất cả các ngày trong năm, với các nhân viên an ninh, kỹ thuật viên công nghệ thông tin, thợ điện, điều hành...
"Có thêm 150 việc làm cho lao động ở đây sẽ thật tốt,” viên chức thị trấn Massena cho biết. "Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào có thể cho dự án này.” Nhà máy Alcoa cũ đã đóng cửa vào 2014 nhưng Coinmint đã ký hợp đồng thuê lại trong vòng 10 năm, bất chấp giá Bitcoin giảm. "Miễn là mạng lưới Bitcoin tồn tại, chúng tôi dự tính khai thác và thu về lợi nhuận,” Giám đốc công nghệ Coinmint Prieur Leary nói. “Nguồn điện giá rẻ ở đây cho phép chúng tôi cạnh tranh khi thị trường tiền điện tử ngày càng phát triển.”
Điện được xem là vấn đề quan trọng nhất với các xưởng đào Bitcoin. Thậm chí, các chủ xưởng Bitcoin ở Trung Quốc còn mua cả trạm thủy điện để phục vụ việc khai thác. Nga và Trung Quốc được xem là khu vực đào Bitcoin nhiều nhất trên thế giới. Theo CoinInsider, khoảng 600 Bitcoin được đào tại các xưởng ở Moscow mỗi tháng, trong khi con số này ở Đại Liên, Trung Quốc, là 750 Bitcoin. Linthal (Thụy Sỹ), Reykjavik (Iceland) hay tiểu bang Washington cũng là nơi tập trung các xưởng đào tiền ảo hàng đầu thế giới.

Quân đội hủy hỏa tiễn $7 triệu vì bay sai hướng
HOA THỊNH ĐỐN – Không quân Hoa Kỳ đã buộc phải nhấn nút tự hủy sau khi hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Minuteman III, trị giá $7 triệu Mỹ kim, bị bay sai quỹ đạo trong một thử nghiệm gần đây. Theo trang web chính thức của quân đội Hoa Kỳ, sự việc hy hữu xảy ra vào ngày 31 tháng 7. Hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III, không mang đầu đạn, được phóng lên từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Tuy nhiên, vài phút sau khi hỏa tiễn được phóng đi, quỹ đạo của nó đột nhiên có dấu hiệu bất thường.
Trung tâm chỉ huy tại căn cứ Vandenberg buộc phải nhấn nút tự hủy hỏa tiễn $7 triệu Mỹ kim để tránh tai nạn ngoài ý muốn. Hỏa tiễn rơi xuống ở một vị trí không xác định trên Thái Bình Dương. Không quân từ chối bình luận với lý do sự việc đang được điều tra. Tướng John Hyten, người đứng đầu Bộ Tư Lệnh Chiến Lược, cho biết quá trình thử nghiệm hỏa tiễn gần như hoàn hảo, cho đến một thời điểm “chúng tôi nhận thấy sự bất thường” trong chuyến bay. Vị tướng cho biết thêm, khi sự bất thường xuất hiện, quỹ đạo bay của hỏa tiễn vẫn an toàn, nhưng “chúng tôi quyết định phá hủy hỏa tiễn trước khi tình huống xấu đi. Đó là một lựa chọn sáng suốt,” Tướng Hyten nói.
Không quân Mỹ đang điều tra sự việc. Đối với ICBM, quỹ đạo bay được lập trình sẵn trước khi phóng hỏa tiễn. Sau khi rời bệ phóng, hỏa tiễn được theo dõi bởi sĩ quan kiểm soát chuyến bay (MFCO). Tướng Hyten cho biết sự việc hôm 31 tháng 7 là lý do tại sao quân đội thường xuyên thử nghiệm hỏa tiễn để kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống. “Chúng tôi phải bảo đảm rằng mọi thứ vận hành đúng cách. Chúng tôi học được nhiều từ những thất bại hơn là thành công. Thử nghiệm thất bại không làm suy yếu khả năng tấn công của Hoa Kỳ,” Tướng Hyten nói.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT